11:08, 24/08/2016

La Liga 2016-2017: Cuộc đua song mã hay tam mã?

Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) mùa giải mới, mùa giải 2016-2017 đã khởi tranh. Bước vào mùa giải mới, điều mà người hâm mộ La Liga quan tâm cũng không có gì khác so với những mùa giải gần đây, đó là đường tới chức vô địch La Liga sẽ là cuộc đua song mã, hay tam mã?

Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) mùa giải mới, mùa giải 2016-2017 đã khởi tranh. Bước vào mùa giải mới, điều mà người hâm mộ La Liga quan tâm cũng không có gì khác so với những mùa giải gần đây, đó là đường tới chức vô địch La Liga sẽ là cuộc đua song mã, hay tam mã?
 
 
Barcelona đang có một đội hình rất mạnh và có chiều sâu trong mùa giải mới.
Barcelona đang có một đội hình rất mạnh và có chiều sâu trong mùa giải mới.
 
Gọi là song mã hay tam mã, là bởi trên thực tế ở La Liga hiện tại chức vô địch hầu như chỉ là cuộc đua giữa 3 câu lạc bộ: Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid. Mà trong đó Barcelona và Real Madrid đã thống trị La Liga từ rất lâu, biến chức vô địch La Liga thành cuộc đua song mã. Những năm gần đây mới có sự góp mặt của Atletico Madrid với chức vô địch La Liga mùa bóng 2013-2014, biến cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga thành cuộc đua tam mã. Và ở mùa bóng 2016-2017 này, mối quan tâm của người hâm mộ La Liga cũng vẫn chỉ như vậy, chức vô địch La Liga sẽ là cuộc đấu giữa Barcelona và Real Madrid, Atletico Madrid “có cửa” chen chân vào hay không.
 
Với một cái nhìn tổng thể, thì ngay từ khi mùa giải bắt đầu, cách tiếp cận với mùa giải mới của 3 ông lớn La Liga này đã có sự khác nhau. Đầu tiên, cách mà Barcelona chuẩn bị và tiếp cận mùa giải mới đã cho thấy tham vọng thực sự của họ, tham vọng thống trị La Liga và đấu trường Champions League. Để hiện thực hóa tham vọng, Barcelona đã làm rất tốt trong việc nắm bắt điểm yếu của bản thân, tích cực trên thị trường chuyển nhượng để đưa về những mẫu cầu thủ mà họ thực sự cần thiết, và dĩ nhiên đó phải là cầu thủ hàng đầu. Trong đội hình của Barcelona hiện tại, có thể nói hàng tiền vệ và tiền đạo là rất mạnh với những ngôi sao như: Messi, Suarez, Neymar, Ivan Rakitic…
 
Điểm yếu của Barcelona nằm ở hệ thống phòng thủ, một khi Jeremy Mathieu bị chấn thương thì đã không còn một trung vệ nào thực sự vững chắc để đá cặp với Gerard Pique, bởi vậy rất nhiều thời điểm huấn luyện viên Luis Enrique phải kéo Javier Mascherano về đá trung vệ. Đồng thời với sự ra đi của Dani Alves, Barcelona cũng thiếu một hậu vệ cánh. Bởi vậy, trong thị trường chuyển nhượng Hè 2016, huấn luyện viên Luis Enrique đã lần lượt đưa về Samuel Umtiti, Lucas Digne để bổ sung cho hàng thủ. Ngoài ra, với việc Andres Iniesta đã có tuổi, Barcelona còn đưa về một Andre Gomes để san sẻ gánh nặng. Với những bổ sung đầy chất lượng như thế, có thể khẳng định Barcelona đang có một đội hình rất mạnh trong mùa giải mới.
 
Trong khi Barcelona tích cực bổ sung lực lượng, thì kình địch Real Madrid của huấn luyện viên Zinedine Zidane lại có vẻ im hơi lặng tiếng hơn nhiều. Thay vì đưa về những siêu sao như mọi năm, Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane đã có sự thay đổi rất lớn về cách mua sắm cầu thủ. Zidane đã có một thời gian huấn luyện đội trẻ của Real Madrid, do đó vị huấn luyện viên này nắm rất tốt khả năng của những cầu thủ này. Do đó, ở mùa bóng mới, Zidane đã ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Real Madrid, cũng như được đưa về từ thị trường chuyển nhượng, với mục đích xây dựng lực lượng kế cận cho Real Madrid khi mà những Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema… đều đã có tuổi.
 
Bởi vậy Real Madrid mới đưa Alvaro Morata trở về từ Juventus, sử dụng Lucas Varquez, Marco Asensio đều là sản phẩm từ lò đào tạo Real Madrid. Với cách làm này, huấn luyện viên Zinedine Zidane xem như đã chấp nhận phiêu lưu, hoặc những cầu thủ trẻ này sẽ tỏa sáng đưa Real Madrid lên đỉnh vinh quang, hoặc không chịu nổi áp lực mà sụp đổ nhanh chóng. Nhưng đó là phong cách của Zidane, và có vẻ như Chủ tịch Florentino Perez cũng đã chấp nhận cách làm này.
 
Và cuối cùng, Atletico Madrid của huấn luyện viên Diego Simeone có thể nói là… không có gì thay đổi so với mùa giải trước. Bộ khung của Atletico Madrid cũng vẫn chỉ là những cái tên như Godin, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saul, Fernando Torres… và chắc chắn là Antoine Griezmann sau khi tiền đạo này hồi phục thể lực. Chính sách chuyển nhượng của Atletico Madrid vẫn không có gì thay đổi, đưa về một hai cầu thủ chất lượng khá để thay cho những cầu thủ đã ra đi như Arda Turan hoặc không đủ thể lực cày bừa cả mùa do tuổi tác như Fernando Torres. Còn lại sẽ là đưa về những cầu thủ thuộc dạng tiềm năng để nâng tầm và kinh doanh. Với một sự chuẩn bị không có gì mới như vậy, rất khó để Atletico Madrid cạnh tranh chức vô địch La Liga với Barcelona, Real Madrid có chiều sâu lực lượng tốt hơn. Có lẽ, mục tiêu của huấn luyện viên Diego Simeone cũng không khác gì mùa giải trước, giữ sức ở La Liga, tập trung cho Champions League.
 
Thông qua sự chuẩn bị cho mùa giải mới của 3 ông lớn La Liga, dễ dàng thấy được rất có thể mùa giải 2016-2017 này sẽ là cuộc đua song mã giữa Barcelona và Real Madrid, và thậm chí có thể là Barcelona sẽ một mình một ngựa mà băng băng về đích. Real Madrid có khả năng thiếu sự ổn định do sử dụng các cầu thủ trẻ, Atletico Madrid thì không đủ lực lượng để “phân thân” trên nhiều mặt trận, một Barcelona với một dàn cầu thủ ngôi sao, lại có một chiều sâu lực lượng đáng nể rất rõ ràng sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch La Liga mùa giải 2016-2017.
 
Duy Duy