
Người ta đã quá quen một Antonio Conte với sơ đồ 3-5-2 sở trường từ cấp độ câu lạc bộ Juventus, cho đến cấp độ đội tuyển quốc qua Italia. Dưới bàn tay của Antonio Conte, sơ đồ 3-5-2 tưởng như đã lỗi thời ấy lại một lần nữa sống lại...
Người ta đã quá quen một Antonio Conte với sơ đồ 3-5-2 sở trường từ cấp độ câu lạc bộ Juventus, cho đến cấp độ đội tuyển quốc qua Italia. Dưới bàn tay của Antonio Conte, sơ đồ 3-5-2 tưởng như đã lỗi thời ấy lại một lần nữa sống lại, đã thể hiện ra những sự biến hóa đầy linh hoạt và sắc bén. Nhưng sau khi cập bến Chelsea, rất nhiều người hâm mộ đã tự hỏi, liệu Antonio Conte có tiếp tục áp sơ đồ sở trường của ông vào những cầu thủ Chelsea hay không.
![]() |
| Eden Hazard đang có phong độ tốt dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte. |
Người hâm mộ quan tâm, thậm chí là lo lắng việc huấn luyện viên Antonio Conte có sử dụng sơ đồ 3-5-2 đối với Chelsea hay không là có nguyên nhân. Đó là bởi, nếu Antonio Conte vẫn quyết tâm sử dụng sơ đồ sở trường thì đó chưa chắc đã là điều tốt cho Chelsea. Bởi sơ đồ 3-5-2 muốn vận dụng tốt, thì yêu cầu đối với 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh rất cao. Mấu chốt của sơ đồ 3-5-2 đó là sự vững chắc của bộ 3 trung vệ, và sự cơ động lên công về thủ tốt của 2 cầu thủ chạy cánh. Ở Juventus và đội tuyển Italia, Antonio Conte có bộ 3 trung vệ Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini chơi cực kì ăn ý và vững chắc, tạo nền tảng cho sơ đồ 3-5-2 vận hành. Nhưng ở Chelsea, đó lại là cả một vấn đề.
Trái ngược với một Chelsea vô địch mùa giải 2014-2015 với một hàng phòng thủ được đánh giá là tốt nhất Ngoại hạng Anh. Hệ thống phòng thủ của Chelsea hiện tại hoàn toàn không được đánh giá cao. Cũng vẫn là những con người ấy, nhưng tuổi tác đã làm thay đổi tất cả. Trong các hậu vệ được đánh giá cao mùa giải 2014-2015, Branislav Ivanovic năm nay 32 tuổi chỉ còn là cái bóng của chính mình khi tỏ ra nặng nề chậm chạp hơn rất nhiều, John Terry năm nay đã 36 tuổi dĩ nhiên đã đến điểm cuối của sự nghiệp, Gary Cahill tuy thi đấu vẫn ổn nhưng cũng đã 31 tuổi, chỉ có Cesar Azpilicueta là vẫn thi đấu tốt nhưng lại không thể đá trung vệ. Nhưng cái tên trẻ có thể đá trung vệ như Kurt Zouma, Baba Rahman… thì lại khuyết thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Rất rõ ràng, với những con người như vậy, sử dụng sơ đồ 3-5-2 là một sự phiêu lưu vô cùng lớn.
Nhưng theo những gì mà Antonio Conte bước đầu đã và đang làm ở tại Chelsea, tuy vị huấn luyện viên này vẫn tích cực hối thúc ban lãnh đạo đưa về những cầu thủ giúp cho hệ thống phòng thủ vững chắc hơn, nhưng có vẻ như Antonio Conte không tính xây dựng Chelsea theo đội hình 3-5-2 sở trường. Thực vậy, cho đến nay Chelsea chỉ mới bổ sung 2 cái tên thực sự đáng chú ý, đó là tiền vệ trung tâm hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải trước N'Golo Kante và một tiền đạo có phong cách khá giống Didier Drogba tên là Michy Batshuayi. Chưa có được hậu vệ ưng ý, và dĩ nhiên không thể thay một lần hầu hết hàng hậu vệ, Antonio Conte đã một lần nữa thể hiện khả năng xoay xở của mình. Trên cơ sở trong tay có 2 tiền vệ trung tâm hàng đầu Ngoại hạng Anh hiện nay là N'Golo Kante và Nemanja Matic, đó là chưa kể tới còn có một John Obi Mikel cũng đá rất tốt ở vị trí này. Đồng thời Chelsea còn có trong tay những cầu thủ tấn công cực kì sắc bén như Eden Hazard, Cesc Fabregas, Willian… Huấn luyện viên Antonio Conte đã mạnh dạn sử dụng một sơ đồ thiên về tấn công 4-2-4.
Khác với sơ đồ 3-5-2 đề cao tầm quan trọng của 3 trung vệ, sơ đồ 4-2-4 là dựa trên 2 tiền vệ trung tâm cực mạnh mà hình thành. 2 tiền vệ trung tâm này sẽ phải cáng đáng cả khu vực giữa sân, đảm bảo 2 nhiệm vụ: thu hồi bóng và cấp phát bóng. Từ đó giải tỏa áp lực cho hệ thống phòng thủ, cũng như tạo điều kiện cho 4 cầu thủ tấn công bên trên phát huy sức tấn công vượt trội. N'Golo Kante và Nemanja Matic đều là mẫu cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng cực mạnh, lại có khả năng chuyền bóng chính xác. Ở hai cánh Antonio Conte có Eden Hazard và Willian đều là những mẫu cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cực tốt, có khả năng xuyên phá và ghi bàn sắc bén, sẽ rất nhanh chóng biến đổi thành sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-4-1-1 khi cần thiết. Cộng thêm khả năng kiến tạo của Cesc Fabregas, và một tiền đạo cắm sắc bén ở bên trên như Michy Batshuayi hoặc Diego Costa… Nếu sơ đồ này vận hành tốt, Chelsea sẽ có một hệ thống tấn công cực mạnh.
Thông qua những trận đấu giao hữu trước khi bắt đầu mùa giải của Chelsea, sơ đồ này của huấn luyện viên Antonio Conte đã dần thành hình. Thua Rapid Vienna 0-2, thắng Liverpool 1-0, thua Real Madrid 2-3 cũng không phải là những kết quả khả quan gì, nhưng cái mà người hâm mộ thấy được đó là sơ đồ 4-2-4 của Chelsea đã dần thành hình, và đã có những kết quả bước đầu. Những bàn thắng của Eden Hazard ghi vào lưới Real Madrid chính là kết quả của việc vận dụng sơ đồ chiến thuật này, nhưng lại mang đầy tính thực dụng của Antonio Conte. Các tình huống dẫn đến bàn thắng của Chelsea đều có điểm chung, đó là dành được bóng ở khu vực giữa sân, sử dụng số lượng đường chuyền tối thiểu, bằng tốc độ nhanh nhất đưa bóng lên cho Eden Hazard để cầu thủ này sử dụng tốc độ xuyên phá hệ thống phòng ngự của Real Madrid ghi bàn. Phản công với tốc độ cao, chiến thuật thực dụng vốn là sở trường của Antonio Conte, và một khi vị huấn luyện viên này có trong tay những cầu thủ tấn công hàng đầu, thì quả thực là một chuyện hết sức đáng sợ.
Trước một hệ thống tấn công đã dần thành hình và đi vào ổn định, nỗi là nơi hàng thủ vẫn còn đó. Hàng thủ của Chelsea với những cá nhân tuổi đã cao, lại chưa có sự phối hợp tốt những cầu thủ trẻ đã tỏ ra chệch choạc, bị động trước những cầu thủ tấn công có tốc độ cao và kỹ thuật cá nhân tốt. Cho tới nay, Chelsea vẫn chưa đưa về được hậu vệ nào thực sự tốt từ thị trường chuyển nhượng hè 2016. Người hâm mộ có quyền lo lắng về hình ảnh một người khổng lồ có đôi chân bằng đất sét, một đội bóng phải lấy công bù thủ, và sẽ không thiếu những trận đấu công làm thủ phá. Với thông tin sẽ đưa Baba Rahman tới Schalke 04 “tu nghiệp” một mùa bóng, chắc chắn Chelsea sẽ phải đón về tối thiểu là 1 trung vệ giỏi để gia cố hàng thủ.
Duy Duy





