
Mourinho đã chính thức ra mắt với cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Manchester United trong cuộc họp báo đầu tiên vào ngày 5-7. Tại cuộc họp báo này, Mourinho đã xác nhận ít nhất sẽ có 4 hợp đồng mới trong mùa giải đầu tiên của vị huấn luyện viên này tại Old Trafford, và trước mắt đã có 3 cái tên hoàn tất hợp đồng là Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahmovic và Eric Bailly.
Mourinho đã chính thức ra mắt với cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Manchester United trong cuộc họp báo đầu tiên vào ngày 5-7. Tại cuộc họp báo này, Mourinho đã xác nhận ít nhất sẽ có 4 hợp đồng mới trong mùa giải đầu tiên của vị huấn luyện viên này tại Old Trafford, và trước mắt đã có 3 cái tên hoàn tất hợp đồng là Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahmovic và Eric Bailly. Ít nhất sẽ còn 1 tân binh nữa tới Manchester United, có người tới ắt sẽ có người đi, vậy những cầu thủ này sẽ có nguy cơ “bật bãi” dưới thời Mourinho?
![]() |
| Mourinho đang mang đến nhiều thay đổi về mặt nhân sự đối với Manchester United. |
Muốn biết ai sẽ phải rời Manchester United dưới thời Mourinho, vậy phải xem thói quen sử dụng cầu thủ của vị huấn luyện viên này. Có thể tóm tắt thói quen sử dụng cầu thủ của Mourinho bằng 2 điểm, đó là không thích sử dụng cầu thủ đa năng mà sử dụng cầu thủ chuyên biệt cho từng vị trí, và không thích thay đổi đội hình quá nhiều. Do đó, cầu thủ mà huấn luyện viên Mourinho sử dụng thường sẽ là mẫu cầu thủ giỏi chuyên môn đúng ở vị trí mà cầu thủ đó đảm nhận. Đối với Mourinho, không có chuyện tiền đạo khi cần có thể kéo xuống đá tiền vệ, hoặc tiền vệ thỉnh thoảng lại đôn lên đá tiền đạo, hoặc hậu vệ đưa lên đá tiền vệ trung tâm… Mỗi cầu thủ đều đảm nhận một chức năng, một vị trí hết sức rõ ràng, và phải đảm bảo là mình giỏi ở vị trí đó. Bởi vậy, mỗi cầu thủ mà Mourinho đưa về đều phải “đáng đồng tiền bát gạo”, thiếu chỗ nào bổ sung đúng chỗ đó, cần chất lượng hơn số lượng.
Trong tất cả những đội bóng mà Mourinho đã huấn luyện và thành công, bộ khung mà vị huấn luyện viên này xây dựng luôn là 1 tiền đạo cắm xuất sắc, 1 tiền vệ trung tâm làm máy quét trước vòng cấm địa, 1 tiền vệ công giỏi và bộ đôi trung vệ vững chắc. Ở Inter Milan đó là Diego Milito - Esteban Cambiasso - Wesley Sneijder - Lucio - Javier Zanetti. Ở Chelsea đó là Didier Drogba - Michael Essien - Frank Lampard - Gary Cahill - John Terry. Và chắc chắn ở tại Manchester United, huấn luyện viên Mourinho cũng sẽ xây dựng một bộ khung tương tự như vậy.
Ở hàng hậu vệ, cần có một đối tác tốt đá cặp với Chris Smalling, và thế là Eric Bailly được đưa về. Điều này đồng nghĩa với việc Daley Blind sẽ phải nhường vị trí, có thể sẽ phải chuyển qua đá cánh hoặc tiền vệ trung tâm. Về tiền đạo, Manchester United đang không có một sát thủ vòng cấm địa thực sự khi những Anthony Martial, Marcus Rashford còn quá thiếu kinh nghiệm, Wayne Rooney đã qua thời đỉnh cao, Memphis Depay chỉ là một sự thất vọng. Và thế là Zlatan Ibrahimovic đã về với Manchester United để khỏa lấp sự thiếu hụt này. Vị trí tiền vệ công, dĩ nhiên những Marouane Fellaini, Bastian Schweinsteiger, Juan Mata… chưa làm Mourinho vừa lòng, và Henrikh Mkhitaryan đã về Manchester United để bổ sung vị trí này. Như vậy, ít nhất Manchester United sẽ cần một vị trí tiền vệ trung tâm nữa, bởi ở vị trí này Manchester United chỉ có một Michael Carrick đã lớn tuổi, Ander Herrera trận hay trận dở, Morgan Schneiderlin chỉ mới làm tốt được khâu hỗ trợ phòng ngự. Trong khi đó, theo thói quen của Mourinho, đây là vị trí mà vị huấn luyện viên này cực kì chú trọng, nó chính là trung tâm của lối chơi mà Mourinho xây dựng. Bởi vậy mới có động thái Manchester United bằng mọi giá cũng muốn đưa Paul Pogba về, bởi xét về mọi mặt, từ khả năng tranh chấp tới khả năng phát động tấn công, Paul Pogba hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Mourinho.
Có người tới, ắt phải có người ra đi để cân bằng quỹ lương. Như đã nhận xét ở trên, Eric Bailly tới, Daley Blind sẽ mất vị trí, buộc phải dạt biên hoặc đá tiền vệ trung tâm. Nhưng với một cầu thủ không mạnh về khả năng tranh chấp như Daley Blind, chắc chắn không thể đá tiền vệ trung tâm dưới thời Mourinho, nên rất có thể Daley Blind sẽ dạt biên trái như cầu thủ này đã từng đá. Lúc này cánh trái sẽ hết sức chật chội với những Luke Shaw, Marcos Rojo, Cameron Borthwick-Jackson… Có lẽ sẽ có 1 cầu thủ sẽ ra đi ở vị trí hậu vệ này. Một vị trí khác cũng đang chật chội, đó là vị trí tiền vệ với trên 10 cái tên đang chen chúc cho 3 đến 4 vị trí. Đây là hệ quả của lối chơi thiên về kiểm soát bóng của huấn luyện viên Van Gaal, cần nhiều tiền vệ để kiểm soát khu vực giữa sân. Dưới thời của Mourinho, những tiền vệ đa năng như Antonio Valencia, Marouane Fellaini, hoặc tuổi đã cao như Bastian Schweinsteiger, hoặc không có gì nổi bật như Adnan Januzaj, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay đều có khả năng sẽ phải ra đi. Và thậm chí tiền vệ kiến thiết Juan Mata cũng sẽ phải ra đi bởi đây không phải là mẫu cầu thủ mà Mourinho ưa thích, và vị trí của Juan Mata đã có Henrikh Mkhitaryan đảm nhiệm.
Quan điểm của huấn luyện viên Mourinho rất rõ ràng, ông không cần mẫu cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, mà cần mẫu cầu thủ giỏi ở vị trí mà cầu thủ nọ chuyên môn đảm nhiệm. Chỉ cần tinh chứ không cần đông. Những trụ cột như Wayne Rooney, David de Gea, Chris Smalling … vị trí của họ là không có gì phải bàn cãi. Những cầu thủ trẻ đã chứng tỏ được khả năng như Anthony Martial, Jesse Lingard, Luke Shaw… sẽ có suất trong đội hình chính. Còn lại đều có khả năng bị thay thế và ra đi, bởi như Mourinho đã tuyên bố, ông chỉ cần một đội hình tầm 24 cầu thủ, kể cả dự bị. Chất lượng và sự cạnh tranh quyết liệt cho 1 suất đá chính là điều mà Mourinho yêu cầu đối với các cầu thủ của ông. Nếu không thể đảm bảo chất lượng, vậy sẽ phải nhường chỗ cho cầu thủ khác tốt hơn, và tất nhiên, tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với Manchester United. Với tài năng và sự khắc nghiệt của Mourinho, những người hâm mộ Manchester United đều mong đợi một mùa giải thành công cho “Quỷ đỏ thành Manchester”.
Duy Duy





