09:07, 18/07/2016

Liệu Pep Guardiola có tiki-taka hóa Manchester City?

Pep Guardiola đã đến với Manchester City, và đã có những buổi huấn luyện đầu tiên. Có thể nói, đưa Pep Guardiola về với nửa xanh thành Manchester đã là một thành công của những ông chủ Manchester City.

Pep Guardiola đã đến với Manchester City, và đã có những buổi huấn luyện đầu tiên. Có thể nói, đưa Pep Guardiola về với nửa xanh thành Manchester đã là một thành công của những ông chủ Manchester City. Vấn đề còn lại là người ta muốn xem vị huấn luyện viên này sẽ làm gì với bến đỗ mới của mình, và một câu hỏi hầu như người hâm mộ nào cũng sẽ đặt ra, đó là liệu Pep Guardiola có tiki-taka hóa Manchester City?

 

Pep Guardiola liệu có thể thành công với tiki-taka ở tại Manchester City?
Pep Guardiola liệu có thể thành công với tiki-taka ở tại Manchester City?
 
 
Câu hỏi này được đặt ra bởi 2 vấn đề, đó là lối chơi tiki-taka đã có chiều hướng thoái trào, và đây chính là chiến thuật sở trường của Pep Guardiola. Nói đây là chiến thuật sở trường của Pep Guardiola là hoàn toàn xác đáng, bởi đây là chiến thuật đã giúp Pep Guardiola thành danh và đi lên tới đẳng cấp huấn luyện viên hàng đầu thế giới thông qua 2 câu lạc bộ Barcelona và Bayern Munich. Với Barcelona, Pep Guardiola đã có được tất cả những danh hiệu mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng phải mơ ước, đó là Cúp vô địch La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Cúp vô địch Champions League, Siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu, Cúp vô địch FIFA Club World cup. Với Bayern Munich, Pep Guardiola cũng chỉ thiếu chiếc cúp vô địch Champions League trong bộ sưu tập các danh hiệu với Bayern Munich, sau khi 2 lần đưa Bayern Munich tới trận bán kết. Với tiki-taka và các biến thể của nó, Pep Guardiola đã 2 lần nhận danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm do tạp chí World Soccer bình chọn vào năm 2009 và 2011.
 
Nhưng vấn đề là, chiến thuật tiki-taka đang đi về hướng thoái trào. Bằng chứng đó là một Barcelona đã từng thống trị cả châu Âu với tiki-taka đã bị một Atletico Madrid loại khỏi Champions League mùa bóng 2015-2016 với chiến thuật phản tiki-taka, và cũng chính Atletico Madrid đã loại luôn cả Bayern Munich của Pep Guardiola với một phiên bản khác của tiki-taka khỏi Champions League ở cùng mùa bóng. Đồng thời tại vòng chung kết Euro 2016, đội tuyển Tây Ban Nha từ nền tảng tiki-taka mà thống trị châu Âu và thế giới cũng bị loại bởi một Italia phòng thủ vô cùng vững chắc. Chiến thuật tiki-taka đã xuất hiện đủ lâu để người ta nghĩ ra phương pháp khắc chế nó, và ngay tại Ngoại hạng Anh cũng đã có 2 đại diện ưu tú trong việc khắc chế tiki-taka, đó là Mourinho và Antonio Conte. Vậy liệu một Pep Guardiola sở trường tiki-taka có tiếp tục tiki-taka hóa Manchester City hay không, và tiki-taka có còn đất sống ở Ngoại hạng Anh hay không, đó thực sự là vấn đề khiến cho những người hâm mộ Manchester City phải lo lắng.
 
Vậy Pep Guardiola về với Manchester City sẽ sử dụng chiến thuật nào? Có thể khẳng định, vẫn chỉ là tiki-taka thôi, bởi đơn giản là cho tới nay, Pep Guardiola đã từng sử dụng bài miếng chiến thuật nào khác đâu. Hơn nữa, hãy xem những cầu thủ mà Pep Guardiola đã đưa về, hoặc đang ngắm nghía cũng có thể thấy rõ vấn đề. Đầu tiên sau khi Pep Guardiola tới Manchester City, đó là Ilkay Guendogan đã được đưa về từ Borussia Dortmund. Nhìn vào vị trí và lối chơi của Ilkay Guendogan, ta có thể liên tưởng đến hình ảnh của một Sergio Busquets, cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Barcelona khi Pep Guardiola còn dẫn dắt. Sau đó là Nolito, một tiền vệ cánh đã từng chơi cho Barcelona, là thành viên của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, và dĩ nhiên, đã quá quen với lối chơi tiki-taka. Và một cầu thủ mà Pep Guardiola đang nhắm đưa về Manchester City, đó là cầu thủ chạy cánh phải Leroy Sane. Với lối chơi tốc độ và những đường đi bóng kỹ thuật, Leroy Sane mang lại hình ảnh của một Pedro nơi cánh phải trong đội hình Barcelona vô địch Champions League mùa bóng 2010-2011.
 
Từ chiến thuật sở trường, cho đến những con người đã và đang đưa về, có thể thấy đều phục vụ cho việc tiki-taka hóa Manchester City. Nhưng trong hoàn cảnh lối chơi tiki-taka đang thoái trào, liệu Pep Guardiola có thành công với chiến thuật này ở tại Manchester City hay không? Điều này còn phải nhìn vào 2 điểm mấu chốt. Đó là cách mà Pep Guardiola biến hóa chiến thuật tiki-taka như thế nào, và con người mà vị huấn luyện viên này có trong tay. Với tư duy bóng đá hiện đại, bất cứ chiến thuật nào cũng có cách phá giải, và bất cứ chiến thuật nào cũng sẽ trở nên hay nếu biết cách biến hóa chúng. Chẳng hạn như sơ đồ 4-4-2 hoặc 3-5-2 được cho là đã quá lỗi thời, ít đội bóng còn sử dụng chúng. Nhưng chẳng phải Leicester City đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 với sơ đồ 4-4-5, và Antonio Conte chẳng phải đã thành danh tại Euro 2016 với sơ đồ 3-5-2 cổ điển hay sao. Điểm mấu chốt không phải là sử dụng những sơ đồ một cách cứng nhắc, mà phải xem vị huấn luyện viên đó sẽ vận dụng nó như thế nào. Việc Pep Guardiola có tồn tại ở giải Ngoại hạng Anh có tiếng là khốc liệt hay không, vậy phải xem cách mà Pep Guardiola đem chiến thuật của mình biến hóa và thích nghi.
 
Một điểm quan trọng để một chiến thuật thành công, đó là huấn luyện viên phải có những cầu thủ phù hợp với chiến thuật đó. Barcelona nói riêng và đội tuyển Tây Ban Nha nói chung đã lên ngôi với tiki-taka là nhờ có một thế hệ cầu thủ cực kì phù hợp với chiến thuật này. Đó là những Xavi, Iniesta, David Villa, Xabi Alonso… đã khiến cho chiến thuật tiki-taka trở nên cực kì lợi hại. Nhưng sau khi những cầu thủ chủ chốt làm nên tiki-taka ấy phong độ xuống dốc, hoặc không còn thi đấu nữa thì những người thay thế đã không thể bảo đảm được bộ máy tiki-taka vận hành một cách trơn tru nữa, và thoái trào là chiều hướng tất yếu. Nhưng ở Manchester City, cái mà Pep Guardiola có đầu tiên đó chính là một nguồn tài chính cực kì dối dào, và vị huấn luyện viên này có thể đưa về hầu như là bất cứ cầu thủ nào mà ông cảm thấy phù hợp với chiến thuật của mình. Có những con người phù hợp, biết đâu tiki-taka sẽ lại một lần nữa lên ngôi với Manchester City.
 
Bởi vậy, có thể khẳng định Pep Guardiola sẽ tiếp tục đem tiki-taka tới Manchester City, và sẽ tiki-taka hóa Manchester City theo cách của chính bản thân vị huấn luyện viên này mong muốn. Việc Pep Guardiola có thành công hay không, vậy phải đợi Ngoại hạng Anh mùa giải mới bắt đầu.
 
Duy Duy