
Sau khi bổ sung thêm 2 cái tên mới là Renato Sanches và Mats Hummels, Bayern Munich đã có được một đội hình trong mơ toàn là những ngôi sao sáng giá trải đều cả 3 tuyến.
Sau khi bổ sung thêm 2 cái tên mới là Renato Sanches và Mats Hummels, Bayern Munich đã có được một đội hình trong mơ toàn là những ngôi sao sáng giá trải đều cả 3 tuyến. Nhìn vào đội hình của Bayern Munich ở mùa giải 2016-2017 này, người ta chỉ có thể nghĩ tới một điều, đó là Bayern Munich lại tiếp tục vô đối ở Bundesliga.
 |
| Renato Sanches và Mats Hummels là 2 sự bổ sung hoàn hảo cho Bayern Munich. |
Có thể nói Renato Sanches và Mats Hummels là 2 mảnh ghép hoàn hảo cho một đội hình… trong mơ của bất cứ huấn luyện viên nào. Phong cách mua cầu thủ của Bayern Munich vẫn luôn là như vậy, bổ sung đúng cái mà mình cần, và dĩ nhiên đó phải là ngôi sao hàng đầu. Sau một mùa giải không thành công, và để lộ ra điểm yếu ở vị trí trung vệ và hàng tiền vệ thiếu đi sức mạnh cần thiết. Sau khi bán đi Dante, thì ngoài Jerome Boateng ra Bayern Munich đã không còn một trung vệ thực sự vững chắc. Những Holger Badstuber, Mehdi Benatia, Javi Martinez… cũng chỉ là kẻ đóng thế vai, mà thậm chí Jerome Boateng cũng không thể cày ải suốt cả mùa bóng mà không bị chấn thương. Tương tự với hàng tiền vệ, sau khi đưa đi những Schweinsteiger, Emre Can… thì chất cơ bắp nơi hàng tiền vệ của Bayern Munich đã giảm sút đi rất rõ. Những Xabi Alonso, Thiago Alcantara, Arjen Robben… đều là những mẫu cầu thủ thiên về kỹ thuật, khả năng tranh chấp, va chạm không tốt. Một mình Arturo Vidal là khó gánh vác trách nhiệm thu hồi bóng cho cả một hàng tiền vệ. Việc bị Atletico Madrid với một hàng tiền vệ cực mạnh trong tranh chấp bóng lấn lướt, và rồi để thua tại bán kết Champions League 2016 vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất.
Bởi vậy, Mats Hummels được đưa về để đá cặp với Jerome Boateng. Đây có thể nói là một cặp đôi trung vệ hàng đầu thế giới hiện tại, với những kĩ năng hết sức toàn diện. Có Mats Hummels và Jerome Boateng, không chỉ trong phòng thủ, mà khả năng phát động tấn công từ xa, cũng như tham gia tấn công của bộ đôi này cũng là một vũ khí hết sức lợi hại của Bayern Munich. Tương tự, sự bổ sung Renato Sanches là hết sức cần thiết cho hàng tiền vệ Bayern Munich. Những gì Renato Sanches thể hiện trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha ở tại vòng chung kết Euro 2016 vừa qua, đã cho thấy lí do Bayern Munich chịu bỏ ra số tiền 35 triệu euro để chiêu mộ một cầu thủ mới 18 tuổi. Renato Sanches có kĩ thuật cá nhân tốt, khả năng tranh chấp bóng tốt, hỗ trợ tấn công tốt, có thể nói là một sự bổ trợ hoàn hảo cho hàng tiền vệ, có thể cùng Arturo Vidal tạo thành một hệ thống phòng thủ từ xa cực mạnh cho Bayern Munich.
Nhìn lại đội hình của Bayern Munich mùa giải tới. Trong khung gỗ là thủ môn hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, Manuel Neuer. Phía trước là bộ đôi trung vệ Mats Hummels và Jerome Boateng, hai cánh có David Alaba và Philipp Lahm (hoặc Joshua Kimmich). Hàng tiền vệ ở giữa có Arturo Vidal, Renato Sanches, Thiago Alcantara, hoặc Xabi Alonso, hai biên có Arjen Robben, Franck Ribery hoặc Douglas Costa. Tiền đạo có Thomas Mueller và Robert Lewandowski. Có thể dễ dàng thấy được, bất cứ cái tên nào ở trong danh sách trên đều là ngôi sao hàng đầu thế giới ở tại vị trí đó. Một đội hình như vậy, hoàn toàn xứng đáng để gọi là đội hình trong mơ cho bất cứ vị huấn luyện viên nào.
Hãy xem những câu lạc bộ có thể coi là đối thủ của Bayern Munich trong cuộc đua tới chức vô địch Bundesliga đã có những gì cho tới thời điểm hiện tại trên thị trường chuyển nhượng. Borussia Dortmund tiếp tục mất đi những cầu thủ quan trọng của họ, Mats Hummels đã tới Bayern Munich, Henrikh Mkhitaryan đã tới Manchester United, Ilkay Guendogan đã tới Manchester City. Trong khi đó đưa về một Mario Goetze không thể tìm được vị trí chính thức ở tại Bayern Munich, một Andre Schuerrle chỉ mới hơi khởi sắc trong màu áo Wolfsburg. Hoặc Borussia Monchengladbach mất Granit Xhaka vào tay Arsenal, mất Toni Martinez vào tay Westham. Và danh sách này sẽ còn kéo dài, bởi những mức lương không tưởng, những mức giá chuyển nhượng “trên trời” vẫn tiếp tục lôi kéo các cầu thủ Bundesliga đi một cách khó có thể cưỡng lại.
Một bên tiếp tục đưa về những ngôi sao, một bên phải bán đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình, kết quả cạnh tranh như thế nào có lẽ không quá khó để đoán ra được. Một Bayern Munich quá mạnh về tài chính cũng như lực lượng như vậy đã phần nào đó làm cho Bundesliga trở nên nhàm chán, bởi đã 4 mùa bóng Bayern Munich làm “bá chủ” Bundesliga, và với lực lượng như hiện tại, khả năng mùa thứ 5 liên tiếp Bayern Munich thống trị Bundesliga là rất lớn. Bayern Munich vẫn vô đối ở tại Bundesliga, và hiển nhiên người ta không cần phải theo dõi cũng có thể dễ dàng dự đoán được chiếc cúp vô địch Bundesliga rất khó vuột khỏi tay Bayern Munich. Với sức mạnh tài chính của Bayern Munich hiện tại, rất khó có câu lạc bộ nào có thể lật đổ được Bayern Munich, và Bundesliga vẫn tiếp tục là giải đấu do 1 câu lạc bộ thống trị.
Duy Duy