
Những người hâm mộ Manchester United vừa nhận được rất nhiều cảm xúc thăng trầm chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời với việc huấn luyện viên Mourinho chính thức có buổi họp báo đầu tiên kể từ khi kí hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Manchester United...
Những người hâm mộ Manchester United vừa nhận được rất nhiều cảm xúc thăng trầm chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời với việc huấn luyện viên Mourinho chính thức có buổi họp báo đầu tiên kể từ khi kí hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Manchester United, thì những người hâm mộ “Quỷ đỏ thành Manchester” phải nói lời chia tay với một huyền thoại của câu lạc bộ - Ryan Giggs sau gần 3 thập kỉ gắn bó. Tuy là chia tay, nhưng đó rất có thể lại là một quyết định đúng đắn của Ryan Giggs, như Sir Alex Ferguson đã nói: “Đã đến lúc Giggs đứng trên đôi chân của cậu ấy”.
 |
| Rời Manchester United tìm kiếm con đường riêng sẽ tốt hơn cho Ryan Giggs ở thời điểm hiện tại. |
Có thể nói, cuộc đời của Ryan Giggs cho tới thời điểm hiện tại là gắn liền với Manchester United. Từ năm 14 tuổi gia nhập vào học viện bóng đá của Manchester United và năm 1990 kí hợp đồng chính thức với đội trẻ Manchester United, cho tới khi giải nghệ năm 2013, cả sự nghiệp bóng đá của Ryan Giggs chỉ phục vụ cho 1 câu lạc bộ duy nhất, đó là Manchester United. Cùng với Manchester United, Ryan Giggs đã có được một sự nghiệp lẫy lừng mà ít người có thể có được. 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 cúp FA, 7 siêu cúp nước Anh, 4 cúp Liên đoàn Anh, 2 chức vô địch Champions League… nói không ngoa khi chính Ryan Giggs là một phần lịch sử của Manchester United. Sau khi giải nghệ, Ryan Giggs đã tiếp tục ở lại Manchester United để làm trợ lí cho các đời huấn luyện viên David Moyes, Louis van Gaal. Và cuối cùng, trước khi bước vào mùa giải 2016-2017, sau khi câu lạc bộ Manchester United lựa chọn Mourinho làm huấn luyện viên trưởng, Ryan Giggs đã quyết định rời khỏi ngôi nhà Manchester United, nơi mà anh đã gắn bó gần như cả cuộc đời.
Ngỡ như việc rời khỏi một nơi gắn bó với Ryan Giggs nhiều như vậy sẽ mang đến rất nhiều tiếc nuối, nhưng thực tế lại có rất nhiều sự ủng hộ Ryan Giggs rời khỏi Manchester United, tạo dựng sự nghiệp riêng, chẳng hạn như một huyền thoại khác của Manchester United là thủ thành Peter Schmeichel, thậm chí là huấn luyện viên Sir Alex Ferguson cũng cho rằng Ryan Giggs nên rời Manchester United, tự đứng trên đôi chân của mình, bước ra ngoài chấp nhận thử thách. Tất cả đều chung quy vào một nguyên nhân, đó chính là Ryan Giggs đang lâm vào một “căn bệnh” khiến cho anh đang dậm chân tại chỗ trên con đường sự nghiệp, đó chính là mục tiêu thì cao nhưng lại thiếu can đảm đương đầu với thử thách.
Sir Alex Ferguson nói Ryan Giggs nên “bước ra ngoài và chấp nhận thử thách” là hoàn toàn không quá, bởi tất cả những gì mà Ryan Giggs đang làm, đang thể hiện một điều, đó là anh đang thiếu sự can đảm để đối đầu với những thử thách mới. Không thiếu những người đồng trang đồng lứa của Ryan Giggs đang chấp nhận những thử thách từ các câu lạc bộ nhỏ để tích lũy kinh nghiệm, chẳng hạn như Gary Neville đã dũng cảm từ bỏ vị trí một bình luận viên bóng đá rất được yêu thích để làm huấn luyện viên câu lạc bộ Valencia, làm trợ lí cho huấn luyện viên Roy Hodgson ở tại đội tuyển Anh. Hoặc Solskjaer dẫn dắt câu lạc bộ Molde ở Na Uy. Tuy có thể thành công hoặc không, nhưng những gì mà họ được là những kinh nghiệm quý báu mà chỉ có dấn thân vào mới có. Vậy còn Ryan Giggs thì sao?
Đối với Ryan Giggs, kinh nghiệm thực chiến chỉ vỏn vẹn có vài trận làm huấn luyện viên tạm quyền thay cho David Moyes bị sa thải vào cuối mùa giải 2013-2014, còn lại chỉ là làm trợ lí cho David Moyes và Louis van Gaal sau đó. Ryan Giggs không có can đảm rời Manchester United làm huấn luyện viên những câu lạc bộ nhỏ hơn để lấy kinh nghiệm thực chiến, thậm chí ngay cả khi Manchester United đề nghị Ryan Giggs làm huấn luyện viên đội trẻ, một công việc giống như Nicky Butt đang làm, Ryan Giggs đều từ chối. Cái mà Ryan Giggs muốn làm, đó là vị trí huấn luyện viên chính thức của Manchester United. Nhưng với một vị trí quan trọng như vậy, với một câu lạc bộ có khát vọng về danh hiệu như Manchester United, liệu ban lãnh đạo Manchester United có đủ tin tưởng trao câu lạc bộ cho một người mà kinh nghiệm thực chiến hầu như chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
Có lẽ, sẽ có nhiều cổ động viên Manchester United sẽ trách câu lạc bộ đã để cho Ryan Giggs ra đi mà không tạo cơ hội, tương tự như Real Madrid đã tạo cơ hội cho Zinedine Zidane, hoặc như Atletico Madrid đã tin tưởng Diego Simeone vậy. Nhưng hãy xem Zinedine Zidane và Diego Simeone đã làm những gì sau khi giải nghệ. Trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên chính thức của Real Madrid, Zinedine Zidane đã đảm nhiệm nhiều vị trí ở tại Real Madrid, chẳng hạn như Giám đốc thể thao của câu lạc bộ, làm trợ lí cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti, làm huấn luyện viên đội trẻ Real Madrid, làm huấn luyện viên đội B Real Madrid… Còn Diego Simeone thì trước khi làm huấn luyện viên trưởng của Atletico Madrid, Diego Simeone đã trải qua nhiều câu lạc bộ để lấy kinh nghiệm huấn luyện như Racing, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo… Vậy còn Ryan Giggs thì sao? Đến một vị trí huấn luyện đội trẻ ở tại Manchester United, Ryan Giggs còn “chê” không làm, vậy Ryan Giggs lấy cái gì để tạo niềm tin cho ban lãnh đạo Manchester United?
Sir Alex Ferguson đã nói đúng, Ryan Giggs cần bước ra ngoài, va chạm với thực tế. Nếu có thể thành công, có thể khẳng định được khả năng, việc Ryan Giggs trở lại Manchester United với cương vị là huấn luyện viên trưởng là hoàn toàn thực tế, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hãy rời Manchester United, hãy đi trên con đường của riêng mình, và rất có thể Ryan Giggs sẽ tiếp tiếp những chương mới trên con đường huyền thoại của chính mình.
Duy Duy