12:06, 10/06/2016

Bảng F – Rộng cửa cho Bồ Đào Nha

Bảng F vòng chung kết Euro 2016 gồm các đội: Bồ Đào Nha, Áo, Hungary và Iceland...

Bảng F vòng chung kết Euro 2016 gồm các đội: Bồ Đào Nha, Áo, Hungary và Iceland. Với sự có mặt của Iceland lần đầu tiên vượt qua được vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết Euro 2016 và sự trở lại sân chơi hàng đầu châu Âu của Hungary sau 10 kì Euro, Bồ Đào Nha và Áo được xem là 2 ứng cử viên nặng kí cho 2 suất vào vòng trong. Đặc biệt Bồ Đào Nha với ngôi sao Cristiano Ronaldo được xem là rộng cửa hơn cả.

 

Đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn phải dựa nhiều vào Cristiano Ronaldo.
Đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn phải dựa nhiều vào Cristiano Ronaldo.

 

Đội tuyển Iceland lần đầu tiên vượt qua được vòng đấu loại tham dự vòng chung kết Euro 2016 tại Pháp, trong đội hình lại không có ngôi sao nào nổi trội, đáng chú ý. Do đó, có thể nói đội tuyển Iceland được đánh giá thấp nhất ở tại bảng F. Nhưng đội tuyển Iceland không phải không có ưu điểm. Tuy đội hình không có ngôi sao nào nổi trội, nhưng các cầu thủ được tập trung từ hầu hết các giải vô địch hàng đầu thế giới. Có thể kể tới  Emil Hallfredsson thi đấu cho Udinese (Serie A), Gylfi Sigurdsson thi đấu cho Swansea (Premier League), Kolbeinn Sigthorsson thi đấu cho Nantes (Ligue 1), Jon Dadi Bodvarsson thi đấu cho Kaiserslautern (Bundesliga)… Do đó, đội tuyển Iceland có thể thích ứng được với rất nhiều lối chơi, có nhiều kinh nghiệm được tổng hợp từ các giải đấu chất lượng cao. Đồng thời, đội tuyển Iceland còn có một hàng phòng thủ chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 6 bàn ở vòng đấu loại.

Đội tuyển Hungary được xem là một trong những ẩn số của vòng chung kết Euro 2016. Từng là một thế lực của bóng đá châu Âu trong quá khứ với 2 lần vào bán kết Euro (năm 1964 và 1972), nhưng đã 10 kì Euro gần nhất đội tuyển Hungary không thể vượt qua được vòng loại. Với một đội hình hầu hết là các cầu thủ thi đấu tại giải trong nước, và với một truyền thống bóng đá lâu đời, đội tuyển Hungary thực sự là một ẩn số tại kì Euro 2016. Việc đội tuyển Hungary vượt qua đội tuyển Na Uy với tỉ số chung cuộc 3-1 trong lượt play-off tranh vé vớt tới Pháp cũng cho thấy đây cũng là một tập thể mạnh, không thể xem thường.

Đội tuyển Áo được xem là ứng cử viên cho 1 suất vào vòng trong tại bảng F bởi 2 lí do. Một là đội tuyển Áo đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết Euro 2016 với vị trí nhất bảng G ở tại vòng loại, vượt lên trên những đối thủ mạnh như Nga, Thụy Điển với thành tích 9 trận thắng, 1 trận hòa. Có thể nói đây là một thành tích xuất sắc đối với một đội tuyển mới lần thứ 2 tham dự một vòng chung kết Euro. Điểm thứ 2 đó là đội tuyển Áo đang có được một thế hệ cầu thủ xuất sắc, có nhiều cá nhân nổi bật, có thể kể đến như David Alaba thi đấu tại Bayern Munich (Bundesliga), Marko Arnautovic thi đấu tại Stoke City (Premier League), Christian Fuchs thi đấu tại Leicester City (Premier League)… Với một dàn cầu thủ chất lượng, đội tuyển Áo được kì vọng tạo nên nhiều bất ngờ tại Euro 2016.

Đội tuyển được đánh giá cao nhất tại bảng F chính là đội tuyển Bồ Đào Nha. Với nhiều lần vào tứ kết, bán kết Euro và 1 lần là Á quân Euro năm 2004, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn luôn là một thế lực của bóng đá châu Âu. Tuy vậy, việc thiếu đi những ngôi sao tương xứng với Cristiano Ronaldo đã khiến cho một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại này phải gánh vác gánh nặng rất lớn trong việc tìm kiếm danh hiệu cho đội tuyển. Chính vì vậy, việc xuất hiện những tài năng trẻ như Joao Mario, Andre Gomes, Renato Sanches… được kì vọng sẽ giúp cho Ronaldo không còn cảm thấy “cô đơn” nơi hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đã bước sang tuổi 31, có lẽ đây sẽ là kì Euro cuối cùng của Cristiano Ronaldo, đang có được phong độ cao và độ chín của sự nghiệp, Ronaldo chắc chắn sẽ dốc hết sức, cháy hết mình cho một kì Euro, cho khát khao nâng chiếc cúp vô địch châu Âu với đội tuyển Bồ Đào Nha. “Cập bến” Euro 2016 với vị trí nhất bảng I tại vòng loại và có một dàn cầu thủ chất lượng cao, đội tuyển Bồ Đào Nha chính là ứng cử viên số 1 cho vị trí nhất bảng F.

Danh sách cầu thủ tham dự Euro 2016 của các đội bóng bảng F:

Đội tuyển Bồ Đào Nha:

Thủ môn: Rui Patricio (Sporting Lisbon), Anthony Lopes (Lyon), Eduardo (Dinamo Zagreb).

Hậu vệ: Vieirinha (Wolfsburg), Cedric Soares (Southampton), Pepe (Real Madrid), Ricardo Carvalho (Monaco), Bruno Alves (Fenerbahce), Jose Fonte (Southampton), Eliseu (Benfica), Raphael Guerreiro (Lorient).

Tiền vệ: William Carvalho (Sporting Lisbon), Danilo Pereira (Porto), Joao Moutinho (Monaco), Renato Sanches (Benfica), Adrien Silva (Sporting Lisbon), Andre Gomes (Valencia), Joao Mario (Sporting Lisbon).

Tiền đạo: Rafa Silva (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Nani (Fenerbahce), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lille).

 

Đội tuyển Áo:

Thủ môn: Robert Almer (Austria Vienna), Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt), Ramazan Ozcan (Ingolstadt).

Hậu vệ: Aleksandar Dragovic (Dinamo Kiev), Christian Fuchs (Leicester City), Gyorgy Garics (Darmstadt), Martin Hinteregger (Borussia Monchengladbach), Florian Klein (Stuttgart), Sebastian Prodl (Watford), Markus Suttner (Ingolstadt), Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur).

Tiền vệ: David Alaba (Bayern Munich), Marko Arnautovic (Stoke City), Julian Baumgartlinger (Mainz), Martin Harnik (Stuttgart), Stefan Ilsanker (Leipzig), Jakob Jantscher (Luzern), Zlatko Junuzovic (Werder Bremen), Marcel Sabitzer (Leipzig), Alessandro Schopf (Schalke).

Tiền đạo: Lukas Hinterseer (Ingolstadt), Rubin Okotie (1860 Munich), Marc Janko (Basel).

 

Đội tuyển Hungary:

Thủ môn: Gabor Kiraly (Haladas), Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig)

Hậu vệ: Attila Fiola (Puskas Academy), Barnabas Bese (MTK Budapest), Richard Guzmics (Wisla Krakow), Roland Juhasz (Videoton), Adam Lang (Videoton), Tamas Kadar (Lech Poznan), Mihaly Korhut (Debrecen)

Tiền vệ: Adam Pinter (Ferencvaros), Gergo Lovrencsics (Lech Poznan), Akos Elek (Diosgyor), Zoltan Gera (Ferencvaros), Adam Nagy (Ferencvaros), Laszlo Kleinheisler (Werden Bremen), Zoltan Stieber (Nuremberg)

Tiền đạo: Balazs Dzsudzsak (Bursaspor), Adam Szalai (Hannover), Krisztian Nemeth (Al Gharafa), Nemanja Nikolics (Legia Warsaw), Tamas Priskin (Slovan Bratislava), Daniel Bode (Ferencvaros)

 

Đội tuyển Iceland:

Thủ môn: Hannes Halldorsson (Bodo/Glimt), Ogmundur Kristinsson (Hammarby), Ingvar Jonsson (Sandefjord).

Hậu vệ: Ari Skulason (OB), Hordur Magnusson (Cesena), Hjortur Hermannsson (PSV Eindhoven), Ragnar Sigurdsson (Krasnodar), Kari Arnason (Malmo), Sverrir Ingi Ingason (Lokeren), Birkir Sævarsson (Hammarby), Haukur Heidar Hauksson (AIK).

Tiền vệ: Emil Hallfredsson (Udinese), Gylfi Sigurdsson (Swansea), Aron Gunnarsson (Cardiff), Theodor Elmar Bjarnason (AGF), Arnor Ingvi Traustason (Norrkoping), Birkir Bjarnason (Basel), Johann Gudmundsson (Charlton), Eidur Gudjohnsen (Molde), Runar Mar Sigurjonsson (Sundsvall).

Tiền đạo: Kolbeinn Sigthorsson (Nantes), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Dadi Bodvarsson (Kaiserslautern).

Duy Duy