
Lượt đấu thứ 2 của vòng bảng Euro 2016 đã kết thúc, điểm nhấn của lượt đấu này là các ông lớn của bóng đá châu Âu đã lên tiếng khẳng định sức mạnh sau những nghi ngờ trước khi giải đấu bắt đầu.
Lượt đấu thứ 2 của vòng bảng Euro 2016 đã kết thúc, điểm nhấn của lượt đấu này là các ông lớn của bóng đá châu Âu đã lên tiếng khẳng định sức mạnh sau những nghi ngờ trước khi giải đấu bắt đầu. Ngoài ra, những bàn thắng muộn và những toan tính cho lượt đấu cuối cùng bởi luật thi đấu mới cũng là những điểm đáng lưu ý ở lượt đấu này.
![]() |
| Đội tuyển Tây Ban Nha đang thể hiện một phong độ rất tốt, được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2016. |
1. Các ông lớn châu Âu đã lên tiếng. Sau lượt thi đấu thứ 2 chấm dứt, một loạt ông lớn của bóng đá châu Âu đã lên tiếng khẳng định mình bằng việc chắc suất vào vòng trong chỉ sau 2 lượt đấu. Đó chính là các đội tuyển: Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Ngoài ra đội tuyển Anh và đội tuyển Đức cũng hầu như đã chắc suất khi đang nắm giữ vị trí đầu bảng.
Đội tuyển Pháp có 2 trận thắng Romania và Albania, đội tuyển Tây Ban Nha có 2 trận thắng Cộng hòa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Italia có 2 trận thắng Bỉ và Thụy Điển là 3 đội đã chắc suất vào vòng trong, lượt trận cuối cùng chỉ là để quyết định vị trí đầu bảng. Trong khi đó, đội tuyển Đức thắng Ukraine và hòa Ba Lan được 4 điểm, tạm dẫn đầu bảng C. Ở lượt trận cuối đội tuyển Đức sẽ gặp đội tuyển Bắc Ireland, chỉ cần có điểm ở trận đấu này là đội tuyển Đức sẽ chắc suất vào vòng trong. Tương tự, đội tuyển Anh đã hòa đội tuyển Nga, thắng đội tuyển xứ Wales được 4 điểm, và cũng chỉ cần có điểm ở lượt trận cuối cùng gặp Slovakia là chắc suất vào vòng trong. Trong khi đó một số đội được đánh giá cao như Bỉ và Bồ Đào Nha lại không nắm được quyền tự quyết trong tay, buộc phải thắng lượt trận cuối cùng để nuôi hy vọng vào vòng trong.
2. Những bàn thắng muộn là “đặc sản” của lượt đấu thứ 2. Hàng loạt những bàn thắng muộn diễn ra vào những phút cuối cùng của trận đấu để định ra thắng thua của cả trận đã diễn ra ở lượt đấu này. Ví dụ như bàn thắng của Daniel Sturridge nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Anh diễn ra ở phút 90; bàn thắng của Eder giúp đội tuyển Italia có được chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thụy Điển diễn ra ở phút 88; bàn thắng của Niall McGinn cho Bắc Ireland được ghi vào phút 90; Antoine Griezmann ghi bàn cho đội tuyển Pháp cũng vào phút 90; bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Cộng hòa Czech trước Croatia của Tomas Necid được ghi ở phút thứ 90+3…
Những trận đấu ở vòng đấu này diễn ra với một tư thái khá là thận trọng, đó là lí do có tới 5 trận hòa, trong đó có 2 trận hòa không tỉ số. Bởi vậy, thường các cuộc “tổng tấn công” sẽ diễn ra ở những phút cuối cùng của trận đấu, với mục đích nếu ghi được bàn thắng thì sẽ “kết liễu” luôn trận đấu; hoặc các đội bóng bị dẫn bàn, vào những giây phút cuối cùng sẽ tấn công “tất tay”, nếu không thành công thì rất dễ bị phản công ghi bàn nâng tỉ số.
3. Luật thi đấu mới và những tính toán để phù hợp. Đây là lần đầu tiên một kì Euro diễn ra với 24 đội, bởi vậy thể thức thi đấu sẽ có một số thay đổi so với trước đây. Đó là ngoài 2 đội nhất và nhì bảng mặc nhiên sẽ được vào vòng trong ra, thì 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ được vào vòng trong nhằm đủ 16 đội tạo thành 8 cặp đấu. Bởi vậy xếp thứ 3 cũng không có nghĩa là bị loại, và việc tính toán chủ động tìm đối thủ ở vòng trong của các đội đã chắc suất sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Với việc 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ được vào vòng trong, đối thủ của các đội nhất bảng sẽ trở nên khó đoán hơn nhiều, các huấn luyện viên sẽ phải đưa ra nhiều phương án để dự đoán đối thủ sắp tới của mình.
Cũng bởi vì luật 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất được vào vòng trong, nên phương án tính toán thi đấu của các đội bóng cũng thay đổi theo chiều hướng thận trọng hơn rất nhiều. Các đội bóng được đánh giá yếu hơn sẽ tập trung vào khâu phòng thủ trong các trận đấu, bởi có được 1 điểm trước những đối thủ mạnh sẽ tăng cao khả năng được vào vòng trong theo diện 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Bởi vậy các trận đấu ở lượt thứ 2 này sẽ càng đi theo chiều hướng đề cao tính phòng thủ, chắc chắn, sẵn sàng đi theo phương án chia điểm với đội được đánh giá cao hơn. Nhưng ở mặt khác, thể thức này sẽ hạn chế rất nhiều sự buông xuôi của các đội bóng đã chắc suất xếp thứ 3, bởi xếp thứ 3 cũng không có nghĩa là sẽ bị loại.
Duy Duy

![[Video] Lan tỏa chiến dịch “Không một mình” - Cùng nhau an toàn trực tuyến](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251208155202.jpg?width=500&height=-&type=resize)
