11:05, 07/05/2016

Chào đón tân vương

Sau khi Chelsea tự tay đưa chức vô địch cho Leicester City ở vòng đấu trước, thì 2 vòng đấu cuối của Ngoại hạng Anh chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với chức vô địch.

Sau khi Chelsea tự tay đưa chức vô địch cho Leicester City ở vòng đấu trước, thì 2 vòng đấu cuối của Ngoại hạng Anh chỉ còn mang tính chất thủ tục đối với chức vô địch. Điều mà người hâm mộ còn quan tâm, đó chính là những suất tham dự cúp châu Âu và xuống hạng. Do là vòng đấu kế cuối, nên những trận đấu bù cũng sẽ được tổ chức đá ở vòng này.

Norwich City - Manchester United, West Ham - Manchester United: Không trận nào dễ dàng

Ở vòng 37 này, Manchester United phải thi đấu liên tiếp 2 trận trong 4 ngày bởi phải đấu bù 1 trận. Và phải nói đây đều là những trận đấu khó khăn của Manchester United cho nhiệm vụ tìm kiếm 1 suất tham dự Champions League vào mùa sau, bởi cả Norwich City và West Ham chắc chắn sẽ quyết chiến với tinh thần cao nhất.

Đối với Norwich City, 2 trận đấu cuối đều sẽ là 2 cuộc chiến thực sự, cuộc chiến cho 1 suất trụ hạng. Norwich City hiện đang xếp thứ 19 với 31 điểm, thua Sunderland xếp thứ 18 1 điểm và thua Newcastle xếp thứ 17 2 điểm. Cuộc đua trụ hạng chỉ còn 1 suất duy nhất cho Norwich City, Sunderland và Newcastle, chỉ cần hơi chút thiếu quyết tâm, chắc chắn sẽ phải chơi tại giải hạng Nhất vào mùa bóng sau. Do đó, đối với Norwich City vào thời điểm này, chỉ có 1 con đường đó là quyết đấu tới cùng, và hi vọng Sunderland cùng Newcastle sẩy chân. Trong khi đó, đối với West Ham mục tiêu để họ quyết đấu đó là 1 suất tham dự Champions League đang dần hiện rõ trước mặt, khi họ thua đội đang xếp thứ 4 là Manchester City 5 điểm lại thi đấu ít hơn 1 trận. Với phong độ sa sút của Manchester City hiện tại, vượt qua được Manchester United đồng nghĩa với việc West Ham chỉ còn thua Manchester City 2 điểm, và tất cả đều có thể xảy ra.

 

Norwich City phải dốc hết sức thi đấu trước Manchester United để duy trì hi vọng trụ hạng.
Norwich City phải dốc hết sức thi đấu trước Manchester United để duy trì hi vọng trụ hạng.

 

2 đối thủ liên tiếp đều là những đối thủ có tinh thần chiến đấu cực cao, chắc chắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Manchester United. Chỉ cần sẩy chân 1 trận, khả năng phải thi đấu tại Europa League của Manchester United mùa sau là hầu như chắc chắn. 1 suất vào chung kết cúp FA vẫn không thể bù lại thiệt hại khi không được thi đấu tại đấu trường đỉnh cao này. Muốn vượt qua được Norwich City và West Ham, phải xem Manchester United quyết tâm đến đâu.

Sunderland – Chelsea, Liverpool – Chelsea: Không còn động lực thi đấu

Tương tự như Manchester United, Chelsea cũng phải có 1 trận đấu bù ở vòng đấu này, và 2 đối thủ của Chelsea là Sunderland và Liverpool cũng tràn đầy động lực thi đấu. Nhưng khác với Manchester United, có vẻ như các cầu thủ Chelsea đã không còn động lực thi đấu.

 

Các cầu thủ Chelsea đã không còn động lực thi đấu.
Các cầu thủ Chelsea đã không còn động lực thi đấu.

 

Đối với Sunderland, tương tự như Norwich City, Sunderland đang nằm trong nhóm 3 đội cạnh tranh lẫn nhau cho 1 suất trụ hạng là Norwich City, Sunderland và Newcastle. Và dĩ nhiên Sunderland cũng phải quyết đấu hết mình ở 2 vòng đấu cuối này. Còn Liverpool, với tình thế đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng phải đá hết mình để cải thiện thứ hạng, bảo đảm 1 suất tham dự Europa League vào mùa sau. Lợi thế của Liverpool đó chính là tâm trạng hưng phấn sau khi vượt qua Villarreal để có mặt tại trận chung kết Europa League mùa bóng này.

Chelsea hiện đang xếp thứ 9 với 48 điểm, thi đấu 35 trận, trên lí thuyết họ hoàn toàn có khả năng vượt qua Liverpool giành lấy 1 suất dự Europa League nếu như vượt qua được Liverpool ở vòng đấu này. Nhưng có vẻ như các cầu thủ Chelsea lại không có mấy quyết tâm thi đấu. Tuy Chelsea đã thi đấu khá khởi sắc trong trận cầm chân Tottenham, gián tiếp giúp cho Leicester City lên ngôi vô địch sớm 2 vòng. Nhưng đó chỉ thuần túy là không muốn cho đối thủ cùng thành phố lên ngôi vô địch, bởi ngay cả huấn luyện viên Guus Hiddink cũng phải tuyên bố các cầu thủ chủ chốt của Chelsea đang thi đấu với tâm lí giữ chân cho vòng chung kết Euro 2016 sắp tới. Nếu không thể vượt qua được Liverpool, chắc chắn Chelsea sẽ chỉ còn 1 đấu trường quốc nội ở mùa bóng sau.

Liverpool – Watford: Đảm bảo 1 suất dự Europa League

Sau khi cầm chắc 1 suất thi đấu tại trận chung kết Europa League, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp trở lại đấu trường quốc nội với mục tiêu đảm bảo 1 suất tham dự cúp châu Âu vào mùa bóng sau. Xếp thứ 8 với 55 điểm, thi đấu 35 trận, thua đội xếp thứ 7 Southampton 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, Liverpool vẫn còn nguyên khả năng nắm chắc 1 suất tham dự Europa League mùa sau. Với khí thế đang dâng cao, vượt qua một Watford đã không còn mục tiêu gì ở mùa bóng này là hoàn toàn trong khả năng của các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Vấn đề duy nhất của Liverpool đó là thể lực, bởi sau khi dốc hết sức để vượt qua Villarreal tại bán kết Europa League trước đó, Liverpool phải đối mặt đó là 2 trận trong 4 ngày do phải thi đấu bù.

 

Liverpool thi đấu vì 1 suất dự Europa League vào mùa sau.
Liverpool thi đấu vì 1 suất dự Europa League vào mùa sau.

 

Manchester City – Arsenal: Bảo đảm 1 vị trí trong top 4

Nếu như trước đây, cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal vào cuối mùa rất có thể sẽ là trận đấu có ảnh hưởng rất lớn đối với chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng điều đáng buồn là, ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal chỉ mang một ý nghĩa duy nhất, đó là đảm bảo 1 vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu, bảo đảm 1 suất tham dự Champions League vào mùa sau.

 

Manchester City và Arsenal hiện chỉ thi đấu vì 1 suất dự Champions League vào mùa sau.
Manchester City và Arsenal hiện chỉ thi đấu vì 1 suất dự Champions League vào mùa sau.

 

Arsenal đang xếp thứ 3 với 67 điểm, Manchester City xếp thứ 4 với 64 điểm. Nếu Manchester City thắng, các học trò huấn luyện viên Manuel Pellegrini sẽ chiếm lấy vị trí thứ 3 của Arsenal, còn nếu Arsenal thắng, Manchester City sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm bị Manchester United đẩy ra khỏi top 4 bởi Manchester United hiện đang xếp thứ 5 với 60 điểm, nhưng lại có lợi thế thi đấu ít hơn 1 trận. Cả Arsenal lẫn Manchester City chỉ còn một mục tiêu duy nhất, thực lực cũng tương đương nhau, nên chỉ có thể xem đội bóng nào quyết tâm hơn cho chiến thắng.

Aston Villa – Newcastle: Cơ hội cho “Chích chòe”

Newcastle đang có ưu thế lớn nhất trong số 3 đội bóng đang tranh nhau 1 suất trụ hạng là Norwich City, Sunderland và Newcastle. Newcastle đang xếp thứ 17 với 33 điểm nhưng lại thi đấu hơn Norwich City và Sunderland 1 trận. Điều đó đồng nghĩa với việc để đảm bảo 1 suất trụ hạng, Newcastle phải thắng cả 2 trận còn lại. Và có thể xem như may mắn cho “Chích chòe”, đối thủ của họ ở vòng đấu này là đội bóng được xem là yếu nhất Ngoại hạng Anh, đã cầm chắc 1 suất xuống hạng, Aston Villa.

 

Gặp Aston Villa là cơ hội rất lớn để Newcastle trụ hạng.
Gặp Aston Villa là cơ hội rất lớn để Newcastle trụ hạng.

 

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Rafael Benitez, Newcastle đã cho thấy quyết tâm trụ hạng của họ bằng việc kiếm điểm trước những ông lớn như Manchester City, Liverpool. Nếu vượt qua Aston Villa, mà Norwich City và Sunderland thua trận thì xem như Newcastle sẽ chắc suất trụ hạng. Trước một đối thủ đã chắc suất xuống hạng, hoàn toàn không có động lực thi đấu, chắc chắn “Chích chòe” sẽ phải dốc hết sức lực tìm kiếm 1 trận thắng, để hạn chế khả năng phải quyết đấu với đội bóng mạnh là Tottenham ở vòng đấu sau.

Leicester City – Everton: Chào đón tân vương

Với việc Leicester City đã vô địch sớm 2 vòng đấu, Everton lại không còn bất cứ mục tiêu nào ở mùa bóng này, nên cuộc gặp gỡ giữa họ ở vòng 37 này hoàn toàn chỉ mang tính thủ tục để chào đón tân vương. Đây là trận trên sân nhà cuối cùng ở mùa giải này của Leicester City, nên chắc chắn “Bầy cáo” sẽ thi đấu một trận hết sức lực để cảm ơn cổ động viên. Còn ở phía đối diện, tuy đã không còn mục tiêu nào, nhưng với truyền thống của Ngoại hạng Anh, chắc chắn Everton sẽ không buông mà cũng sẽ thi đấu hết sức một trận vì cổ động viên. Đây dự đoán sẽ là một trận đấu cởi mở, nhiều bàn thắng và với sự quay lại của Jamie Vardy cùng với phong độ cực tốt tại sân nhà, phần thắng vẫn nghiêng nhiều hơn về phía Leicester City.

 

Trận đấu giữa Leicester City và Everton chỉ còn mang ý nghĩa vì người hâm mộ.
Trận đấu giữa Leicester City và Everton chỉ còn mang ý nghĩa vì người hâm mộ.

 

Ngoài ra, một số trận đấu đáng chú ý khác ở vòng  Ngoại hạng Anh này như: West Ham - Swansea City, Tottenham - Southampton.

Duy Duy

 

Lịch thi đấu vòng 37 Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015 - 2016

Thứ bảy, 7 tháng 5 năm 2016

18:45 Norwich City - Manchester United

21:00 Bournemouth - West Brom

21:00 Aston Villa - Newcastle

21:00 Crystal Palace - Stoke City

21:00 Sunderland - Chelsea

21:00 West Ham - Swansea City

23:30 Leicester City - Everton

Chủ nhật, 8 tháng 5 năm 2016

19:30 Tottenham - Southampton

22:00 Liverpool - Watford

22:00 Manchester City - Arsenal

Thứ tư, 11 tháng 5 năm 2016

1:45 West Ham - Manchester United

Thứ năm, 12 tháng 5 năm 2016

1:45 Norwich City - Watford

1:45 Sunderland - Everton

2:00 Liverpool - Chelsea