10:05, 28/05/2016

Đầu tư cho chất xám

Có lẽ chưa bao giờ một mùa giải mới của giải bóng đá Ngoại hạng Anh lại được người hâm mộ bóng đá chờ mong đến như vậy. Cả người hâm mộ lẫn giới chuyên gia đều trông chờ mùa bóng 2016-2017...

Có lẽ chưa bao giờ một mùa giải mới của giải bóng đá Ngoại hạng Anh lại được người hâm mộ bóng đá chờ mong đến như vậy. Cả người hâm mộ lẫn giới chuyên gia đều trông chờ mùa bóng 2016-2017, bởi dù cho chỉ mới kết thúc mùa giải 2015-2016, và còn lâu mới bắt đầu mùa giải mới, nhưng với những cái tên huấn luyện viên quy tụ tại giải đấu này ở mùa giải sau đã cho thấy tham vọng và sự nghiêm túc trong việc đầu tư vào bóng đá ở tại Ngoại hạng Anh, đó chính là đầu tư vào chất xám.

 

Ngoại hạng Anh đã và đang quy tụ rất nhiều huấn luyện viên hàng đầu thế giới.
Ngoại hạng Anh đã và đang quy tụ rất nhiều huấn luyện viên hàng đầu thế giới.

 

Thế nào là đầu tư vào chất xám? Đó chính là đầu tư vào “bộ não” của đội bóng, vị trí huấn luyện viên. Và quả thật các câu lạc bộ ở Ngoại hạng Anh đã đầu tư một cách nghiêm túc nhất có thể. Hãy xem danh sách các huấn luyện viên đã khẳng định được tên tuổi xuất hiện ở tại Ngoại hạng Anh: Jurgen Klopp đã đến Liverpool, Antonio Conte đến Chelsea vào mùa bóng sau, Pep Guardiola đến Manchester City vào mùa bóng sau, José Mourinho vừa mới kí hợp đồng với Manchester United, Claudio Ranieri ở Leicester City, Mauricio Pochettino ở Tottenham, Ronald Koeman ở Southampton, Wenger ở Arsenal, và có thông tin Everton đang thương lượng với cựu huấn luyện viên của Manchester City là Manuel Pellegrini… Có thể nói, chưa bao giờ Ngoại hạng Anh lại quy tụ nhiều huấn luyện viên có tên tuổi nhiều đến như thế.

 

Lí do gì mà Ngoại hạng Anh lại thu hút được nhiều huấn luyện viên giỏi đến như vậy? Có lẽ, đây là một câu hỏi xuất hiện ở trong đầu rất nhiều người hâm mộ bóng đá. Ngoại hạng Anh tuy là giải đấu thu hút nhiều người xem hàng đầu thế giới, cũng có tính cạnh tranh rất cao, nhưng nếu xét về sức mạnh ở đấu trường hàng đầu châu Âu là Champions League thì sức cạnh tranh của các câu lạc bộ Anh không cao. Trong 10 năm đổ lại đây, Ngoại hạng Anh chỉ dành được 2 chiếc cúp Champions League, trong khi đó La Liga lên ngôi tới 5 lần. Đặc biệt, trong 4 mùa bóng gần đây, Ngoại hạng Anh sạch bóng ở tại các trận chung kết Champions League, mà trận chung kết toàn Tây Ban Nha lại xuất hiện tới 2 lần. Rất rõ ràng, nếu xét về sức hút thành tích, La Liga “quyết rũ” hơn rất nhiều so với Ngoại hạng Anh.

 

Nhưng Ngoại hạng Anh lại có một lợi thế rất lớn, đó chính là khả năng về tài chính. Trong danh sách 30 câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới năm 2015, Ngoại hạng Anh chiếm tới 17 chỗ. Và sang mùa giải mới 2016-2017, khi mà tiền bản quyền truyền hình chia cho các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh càng tăng cao hơn nữa, thì cả 20 câu lạc bộ của Ngoại hạng Anh đều lọt vào trong danh sách 30 câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Với một sự hậu thuẫn về tài chính mạnh mẽ đến như vậy, việc dùng lương bổng cùng chế độ đãi ngộ để thu hút và giữ chân các huấn luyện viên giỏi là một chiêu thức hữu hiệu mà các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã sử dụng.

 

Trong số 10 huấn luyện viên được trả lương cao nhất thế giới, đã có 6 huấn luyện viên là thuộc về các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh, thậm chí còn chiếm lấy những vị trí cao nhất. Chẳng hạn như Antonio Conte, dẫn dắt Juventus có được 3 chức vô địch Serie A, nhưng nhận lương “chỉ” 3 triệu euro/mùa, bằng khoảng 1/2 lương của ông khi về làm huấn luyện viên Chelsea. Hoặc Pep Guardiola nhận lương tăng lên hẳn 3 triệu usd khi chuyển từ Bayern Munich sang Manchester City. Nhận lương cao, được hứa hẹn một ngân sách chuyển nhượng “khủng” để mua sắm những cầu thủ mà mình ưa thích, đó thực sự là một “dụ hoặc” đối với các huấn luyện viên. Có rất nhiều ý kiến cho rằng, tiền không thể mua được những chiếc cúp vô địch, những danh hiệu danh giá; nhưng rất rõ ràng, có tiền, có cầu thủ tốt vẫn luôn là mong muốn của các huấn luyện viên.

 

Đối với các huấn luyện viên hàng đầu thế giới, có đôi khi danh hiệu cũng không phải là tất cả, bởi họ đã “sưu tầm” đủ. Ví dụ như Mourinho với bộ sưu tập 2 chức vô địch Champions League, vô địch quốc gia ở 3 giải đấu khác nhau. Hoặc Pep Guardiola cũng với 2 chức vô địch Champions League, vô địch quốc gia ở 2 giải đấu khác nhau. Những huấn luyện viên đã khẳng định được vị thế của họ trên bản đồ thế giới như vậy, họ có quyền lựa chọn, và dĩ nhiên họ sẽ ưu tiên tới nơi mà thực sự “khao khát” họ bằng những mức lương gần như không tưởng. Trên thực tế, không có bao nhiêu câu lạc bộ trên thế giới có thể trả được những mức lương đó, và Ngoại hạng Anh lại quy tụ khá nhiều câu lạc bộ có được khả năng đó.

 

Việc thu hút huấn luyện viên tài năng, đầu tư vào chất xám được đánh giá là một bước đi đúng đắn của Ngoại hạng Anh. Đã qua rồi cái thời tư tưởng bảo thủ ưu tiên huấn luyện viên bản địa, Ngoại hạng Anh hiện tại đã là sân chơi của kim tiền, của những sự đầu tư thực sự. Sau những thương vụ đầu tư vào những “quả bom tấn” cầu thủ không thành công, khi mà tập thể những cầu thủ giỏi cũng chưa chắc đã mang đến thành công khi thiếu đi chiến lược, chiến thuật đúng đắn. Và thậm chí, việc thu hút cầu thủ giỏi cũng rất khó khăn khi mà danh hiệu châu Âu mới là thứ có sức hút nhất đối với các cầu thủ hàng đầu thế giới. Hiện tại, Ngoại hạng Anh đầu tư vào huấn luyện viên, để từ những “bộ não” hàng đầu thế giới này xây dựng và củng cố nền móng cũng như bản sắc của câu lạc bộ, bắt đầu xây nhà từ móng, từ đó làm tiền đề thu hút cầu thủ giỏi. Có huấn luyện viên giỏi, có lương cao, có kế hoạch rõ ràng, có khao khát thành công tại đấu trường châu Âu, việc Ngoại hạng Anh thu hút nhân tài chỉ là vấn đề sớm muộn.

 

Tuy chỉ mới chấm dứt mùa giải 2015-2016, nhưng chiến lược đầu tư cho tương lai của Ngoại hạng Anh đã chứng tỏ họ có tham vọng tới mức nào, và nghiêm túc tới mức nào để có những bước tiến vững chắc. Với một sự đầu tư đúng đắn và tiềm lực tài chính hùng hậu ủng hộ, việc Ngoại hạng Anh thay thế La Liga trở thành “bá chủ” trời Âu là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

 

Duy Duy