08:04, 30/04/2016

Bẫy ức chế

Sau Barcelona, lại có thêm một ông lớn làm "bại tướng" dưới "mưu ma chước quỷ" của Diego Simeone, đó chính là Bayern Munich với thất bại 0-1 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Champions League 2015-2016.

Sau Barcelona, lại có thêm một ông lớn làm “bại tướng” dưới “mưu ma chước quỷ” của Diego Simeone, đó chính là Bayern Munich với thất bại 0-1 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Champions League 2015-2016. Không hổ danh là một thiên tài về chiến thuật, hết đưa Barcelona vào bẫy thể lực, thì nay Simeone lại đưa Bayern Munich vào một cái bẫy khác, đó là bẫy ức chế.
 
Điểm cốt lõi của bẫy ức chế này đó là phải tạo ra sự ức chế cho đối thủ, mà cụ thể ở đây là làm cho các cầu thủ Bayern Munich “đủ” sự ức chế. Mà bước đầu tiên để tạo ra sự ức chế đó, như thường lệ, đó là để cho các cầu thủ Bayern Munich… có bóng. Cũng như các cầu thủ Barcelona, Bayern Munich là một đội bóng theo phong cách tấn công, lại đá ở sân khách dĩ nhiên là muốn có được bàn thắng trên sân khách để có được ưu thế nhất định khi về sân nhà. Mà điều kiện tiên quyết để tạo nên sự ức chế, đó là cầu thủ đối phương phải cầm bóng. Nói Atletico Madrid là đội bóng chơi cực tốt khi… không có bóng cũng không quá, bởi họ rất giỏi trong việc tạo ra sức ép khi đối phương cầm bóng.
 

Khi các cầu thủ Bayern Munich cầm bóng, họ buộc phải tấn công bởi không tấn công thì họ biết làm gì khi rõ ràng là các cầu thủ Atletico Madrid đã nhường sân, nhường bóng cho họ. Nhưng khi tấn công, họ lại vấp phải một hàng phòng thủ chặt chẽ, có chiều sâu, đầy tính đồng đội và không ngại ngần sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để gây ức chế lên đối thủ. Tiểu xảo, phạm lỗi không đáng nhận thẻ, ăn vạ, khiêu khích… các loại thủ đoạn đều được thi thố, như là một bài test thử thách “độ lạnh” và tinh thần của các cầu thủ Bayern Munich. Tấn công nhiều mà không được, lại nhận đủ các kiểu khiêu khích, tiểu xảo gây ức chế, dần dần đã đẩy sức chịu đựng của các cầu thủ Bayern Munich tới mức giới hạn. Và kết quả cuối cùng, đó là sự nóng vội.

 

Sai lầm trên chiến thuật của Pep Guardiola đã góp phần khiến cho Bayern Munich nhận lấy thất bại tại sân Vicente Calderon.
Sai lầm trên chiến thuật của Pep Guardiola đã góp phần khiến cho Bayern Munich nhận lấy thất bại tại sân Vicente Calderon.

 

 
Nên nhớ, Atletico Madrid tuy là một đội bóng thiên về phòng thủ, nhưng họ chưa bao giờ thiếu những cầu thủ giàu kỹ thuật, đủ khả năng gây đột biến. Cú đánh đầu đẹp như mơ của Antoine Griezmann vào lưới Barcelona, màn solo đi qua 4 cầu thủ của Bayern Munich rồi sửa bóng vào góc xa ngoài tầm tay thủ môn Neuer của Saul Niguez, hay cú qua người vẩy má ngoài đưa bóng chạm cột dọc của Fernando Torres đều cho thấy Atletico Madrid phản công là hay đến thế nào. Với một hàng phòng thủ có phần chậm chạp, Bayern Munich đã hoàn toàn bất ngờ trước một cú sộc thẳng vào trung lộ của Saul Niguez, cứ như là chưa từng nghĩ tới Atletico Madrid sẽ có cầu thủ chơi kỹ thuật như vậy. Không có sự tập trung cần thiết, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola phải trả giá.
 
Thiếu sự tập trung, bị dẫn trước một bàn, buộc các cầu thủ Bayern Munich phải dồn lên tấn công, và ngày càng chìm sâu vào cái bẫy ức chế mà các cầu thủ Atletico Madrid giăng ra. Cầm bóng nhiều, nhưng khó khăn trong việc đột phá hệ thống phòng thủ của Atletico Madrid. Lại bị các cầu thủ Atletico Madrid dùng các kiểu tiểu xảo khiêu khích, chọc tức, câu giờ… các cầu thủ Bayern Munich dần không thể giữ được bình tĩnh, hậu quả đó là những cú sút hấp tấp, những đường chuyền vội vã thiếu đi sự chuẩn xác cần có. Nếu như trong hiệp 1 Bayern Munich chỉ bị 1 thẻ vàng, thì sang hiệp 2 họ nhận tới 3 thẻ vàng. Bayern Munich sút 20 cú nhưng chỉ trúng đích 7 cú, phạm 12 lỗi so với 7 lỗi của Atletico Madrid, trong khi họ cầm bóng tới 74% tổng thời gian. Tất cả những con số trên đều cho thấy một điều, các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola đã thiếu đi sự bình tĩnh cần có, điều mà các đội bóng Đức vẫn xem là truyền thống.
 
Thất bại của Bayern Munich cũng có một phần nguyên nhân từ sai lầm của huấn luyện viên Pep Guardiola. Xuất phát từ tư tưởng kiểm soát bóng, tạo sức ép về phía đối phương, Pep Guardiola đã bố trí một hàng tiền vệ thiên về kiểm soát bóng với những Xabi Alonso, Thiago Alcantara , chỉ có một Arturo Vidal là có tốc độ và sức mạnh. Thậm chí ở hàng hậu vệ Javi Martinez và Juan Bernat cũng không phải là mạnh về tốc độ. Nhưng có lẽ Pep Guardiola đã quên, Atletico Madrid chưa bao giờ chú trọng vào thời gian kiểm soát bóng, những đội bóng đối đầu với Atletico Madrid thường có được thời gian kiểm soát bóng rất lớn. Điều này dẫn đến hệ thống của Bayern Munich thừa kiểm soát bóng một cách vô ích, lại thiếu đi sức mạnh tạo nên một hàng phòng thủ chắc chắn.
 
Đến khi huấn luyện viên Pep Guardiola nhận ra sai lầm, sửa sai bằng cách tung Franck Ribery, Medhi Benatia, Thomas Muller vào sân thì đã muộn. Bẫy ức chế đã ăn quá sâu, các cầu thủ Atletico Madrid lại được tiếp sức trên “thánh địa” Vicente Calderon với “nhạc trưởng” Diego Simeone luôn biết đốc thúc cổ động viên cổ vũ một cách mạnh mẽ ở những thời điểm cần thiết. Tỉ số 1-0 vẫn không phải là một tỉ số an toàn, nhưng nó đủ để cho Atletico Madrid tự tin thi đấu ở tại Allianz Arena. Đối với những câu lạc bộ quá “thuận buồm xuôi gió” ở giải quốc nội như Bayern Munich, tâm tính “vượt khó” sẽ có khả năng bị bào mòn dần đi, và đó sẽ là “miếng mồi ngon”, là điểm yếu mà một chuyên gia chiến thuật như Diego Simeone khoét vào. Vẫn còn 90 phút tại Allianz Arena, nhưng hiện tại ai cũng phải công nhận, đánh bại được Atletico Madrid lúc này là một chuyện vô cùng khó khăn.
 
Duy Duy