
Có lẽ, không cần quá nhiều lời để ca ngợi chiến thắng đáng kinh ngạc của Atletico Madrid trước Barcelona tại lượt về tứ kết Champions League 2015-2016...
Có lẽ, không cần quá nhiều lời để ca ngợi chiến thắng đáng kinh ngạc của Atletico Madrid trước Barcelona tại lượt về tứ kết Champions League 2015-2016, từ đó đã loại Barcelona ra khỏi cuộc chơi đỉnh cao danh giá hàng đâu châu Âu này. Sự quả cảm, lòng quyết tâm của các cầu thủ Atletico Madrid và tài năng của huấn luyện viên Diego Simeone là không cần bàn cãi. Chiến thắng đã qua, và cái mà người hâm mộ bóng đá cần quan tâm, đó là Atletico Madrid đã dùng cách nào, hay nói cái khác Simeone đã vận dụng chiến thuật như thế nào để vượt qua được “ngọn núi” Barcelona.
 |
| Diego Simeone xứng đáng là thiên tài chiến thuật sau chiến thắng trước Barcelona. |
Nếu nói Atletico Madrid chỉ đơn giản là sử dụng chiến thuật phòng thủ chặt chẽ có chiều sâu, bọc lót tốt kết hợp phản công nhanh để chiến thắng Barcelona là chưa đủ. Để mô tả một cách chính xác chiến thuật mà huấn luyện viên Simeone đã sử dụng, có lẽ câu nói “lấy lực phá xảo” là thích hợp nhất. “Lấy lực phá xảo” đó là một chiến thuật được sử dụng trong chiến đấu từ xa xưa, nó có ý nghĩa nếu sức mạnh đến một mức độ nào đó, thì nó có thể phá đi các loại kỹ xảo. Hay như người ta thường nói, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều trở nên vô dụng. Và đó là cách mà Atletico Madrid đã vượt qua Barcelona, dùng sức mạnh để vượt qua kỹ thuật và kỹ xảo của các cầu thủ Barcelona.
Nói dùng sức mạnh ở đây không có nghĩa là chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh cơ bắp, mà đó là cách sử dụng sức mạnh một cách có chiến thuật. Nếu luận về trình độ kỹ thuật, kỹ xảo trên sân cỏ, thì cho dù các cầu thủ Atletico Madrid có phòng thủ chặt chẽ đến thế nào, thì cũng khó có thể ngăn cản được những siêu sao như Messi, Neymar, Suarez… 7 lần thất bại trước Barcelona trước đó của Atletico Madrid chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng đã là con người, thì sẽ có thời điểm lộ ra sơ hở, và sơ hở duy nhất để đánh bại Barcelona ở thời điểm này, đó chính là thể lực.
Các cầu thủ Barcelona có số trận phải thi đấu trong mùa giải 2015-2016 là nhiều hơn hẳn so với các cầu thủ Atletico Madrid. Kỷ lục 39 trận thất bại tuy vẻ vang, nhưng hệ lụy của nó là những cầu thủ chủ chốt của Barcelona phải liên tục thi đấu, và khả năng thể lực không thể duy trì, đáp ứng nổi ở giai đoạn cuối mùa giải là rất cao. Thất bại trước Real Madrid trong trận “Siêu kinh điển”, rồi trận thua 1-0 trước Sociedad đã là một hồi kèn báo động về sự suy giảm phong độ, thể lực của các cầu thủ Barcelona. Và điều đó đã mở ra cơ hội cho Atletico Madrid, một cơ hội bằng vàng mà huấn luyện viên Simeone đã chờ đợi từ lâu.
“Lấy lực phá xảo” mà Simeone đã áp dụng cho Atletico Madrid, đó là phải đưa trận đấu vào một cuộc đua thể lực, phải cuốn Barcelona vào một cuộc tiêu hao chiến, bên nào kiệt sức trước sẽ thất bại. Và cái cách mà Atletico Madrid làm, đó là “bắt” các cầu thủ Barcelona cầm bóng, nhưng không cho phép họ ngừng chạy, không chừa không gian để các cầu thủ Barcelona, đặc biệt là bộ 3 nguyên tử Messi – Neymar – Suarez “lấy hơi”. Các cầu thủ Barcelona cầm được bóng, nhưng dưới sức ép liên tục từ phía các cầu thủ Atletico Madrid, họ buộc phải di chuyển liên tục để tránh mất bóng và tìm kẽ hở trong hệ thống phòng thủ của đối phương để khoét vào. Lẽ dĩ nhiên, để ép các cầu thủ Barcelona di chuyển liên tục, các cầu thủ Atletico Madrid cũng phải di chuyển liên tục, thậm chí là di chuyển hơn rất nhiều. Đây thuần túy là cuộc đua thể lực, nếu các cầu thủ Atletico Madrid kiệt sức trước, đó chắc chắn sẽ là một trận thua đậm.
Dĩ nhiên, nếu Barcelona với lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi sử dụng chiến thuật phòng thủ chắc để bảo toàn lợi thế, chiến thuật của Simeone sẽ phá sản. Nhưng có 2 yếu tố khiến cho Barcelona sẽ không chủ động phòng thủ, mà sẽ chủ động tấn công, đó là Barcelona không có thói quen phòng thủ, và huấn luyện viên Luis Enrique sẽ không để cho Barcelona phòng thủ, bởi chiến thắng 2-1 lượt đi ở sân Camp Nou là không hề an toàn, để chắc chắn Barcelona cần ít nhất 1 bàn thắng trên sân Calderon. Và Barcelona đã bị cuốn vào một cuộc đua thể lực lúc nào không hay.
Đến thời điểm Luis Enrique nhận ra các cầu thủ của ông thể lực đã không đủ, thì đã quá muộn. Thể lực suy giảm dẫn đến tốc độ tấn công giảm đi rất nhiều, khả năng khống chế bóng không còn như ý, mối liên lạc giữa các ngôi sao tấn công của Barcelona đã dễ hơn bị chia cắt hơn hẳn. Chính vì vậy, tuy sang hiệp 2 bản thân các cầu thủ Atletico Madrid cũng đã để lộ ra không ít sơ hở, không ít lần chuyền bóng sai để mất bóng ngay ở khu vực trước vòng cấm địa, thì các cầu thủ Barcelona vẫn không thể tận dụng được cơ hội, đơn giản là bởi bản thân họ cũng không đủ sức để mà tận dụng. 2 bàn thua là hệ quả tất yếu phải đến.
Dĩ nhiên không có chiến thuật nào là hoàn mỹ 100%, để thành công, Simeone phải cần tới may mắn. Nhưng có câu “tận nhân lực, tri thiên mệnh”, tất cả những gì mà các cầu thủ Atletico Madrid cần làm, đó là cứ dốc hết sức lực, ý chí, quyết tâm của họ ra, còn lại phụ thuộc vào thần may mắn có mỉm cười với họ hay không. Nhưng nếu không làm, chắc chắn sẽ không thành công, đó là chân lí mà ai cũng có thể hiểu. Với một lực lượng chất lượng thua xa Barcelona, thậm chí bán một Messi là có thể mua được cả đội hình của Atletico Madrid một cách dư dả, không phải tự nhiên mà Atletico Madrid đã 2 lần loại Barcelona ra khỏi Champions League. Với một vị huấn luyện viên giỏi cả về chiến thuật lẫn tâm lí như Diego Simeone, không có đối thủ nào là không thể chiến thắng, chỉ cần đủ ý chí và quyết tâm. Và ở tại thánh địa Calderon, bất cứ ông lớn nào của bóng đá thế giới cũng phải run sợ trước một Atletico Madrid kiên cường, lì lợm.
Duy Duy