06:01, 09/01/2016

Qua nửa chặng đường

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã kết thúc nửa chặng đường đi tới ngôi vương. Đây được xem là nửa mùa bóng đầy bất ngờ, kịch tính với không thiếu những trận cầu hấp dẫn.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã kết thúc nửa chặng đường đi tới ngôi vương. Đây được xem là nửa mùa bóng đầy bất ngờ, kịch tính với không thiếu những trận cầu hấp dẫn. Có thể rút ra những điểm chính cho nửa đầu mùa bóng 2015-2016 như sau.

 

Bộ đôi sát thủ Jamie Vardy - Riyad Mahrez của Leicester City chính là bất ngờ thú vị của Ngoại hạng Anh nửa đầu mùa giải 2015-2016.
Bộ đôi sát thủ Jamie Vardy - Riyad Mahrez của Leicester City chính là bất ngờ thú vị của Ngoại hạng Anh nửa đầu mùa giải 2015-2016.


1. Sự xuống dốc đến bất ngờ của đương kim vô địch Chelsea. Ít ai có thể ngờ tới đương kim vô địch Chelsea lại có thể rơi vào khủng hoảng trầm trọng đến như vậy ở mùa giải 2015-2016 này. Họ từng rơi xuống tới vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ cách 3 vị trí xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm. Sau 20 vòng đấu, Chelsea thắng 6, hòa 5 và thua tới 9 trận, thủng lưới 29 bàn (cao thứ 6 trong số 20 đội bóng tham gia Ngoại hạng Anh). Việc hàng loạt trụ cột của Chelsea ở mùa bóng trước như Branislav Ivanovic, Cesc Fabregas, Eden Hazard, Diego Costa, Nemanja Matic… sa sút phong độ một cách trầm trọng, cùng với thành tích tệ hại của đội bóng ở nửa đầu mùa giải 2015-2016 đã góp phần khiến cho huấn luyện viên Mourinho mất việc. Huấn luyện viên tạm quyền Guus Hiddink hiện đang cố gắng vực dậy đội bóng.


2. Phong độ cao đến khó tin của các đội bóng “chiếu dưới”. Một trong những bất ngờ đến khó tin của Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 đó chính là phong độ thi đấu suất sắc của các đội bóng được đánh giá là “chiếu dưới”, đặc biệt đó còn là những đội bóng mới lên hạng như Leicester City, Watford. Câu lạc bộ Leicester City dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên lão luyện Claudio Ranieri đã trở thành hiện tượng của mùa giải khi cập bến nửa mùa giải với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau không ít tuần đứng ở vị trí đầu bảng. Ngoài ra, West Ham xếp thứ 6, Crystal Palace xếp thứ 7, Watford xếp thứ 9 chỉ thua Liverpool vỏn vẹn 1 điểm cũng cho thấy đây sẽ là mùa giải rất khó khăn cho các đội bóng đại gia của Ngoại hạng Anh.


3. Các chân sút vô danh thống trị danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Đi kèm với việc các đội bóng chiếu dưới có những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng, thì những chân sút hàng đầu trên danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh cũng không phải là những cái tên quen thuộc mà người ta dự đoán ở đầu mùa như: Sergio Aguero, Diego Costa, hay Harry Kane… mà là những cái tên hoàn toàn xa lạ với người hâm mộ Ngoại hạng Anh như: Jamie Vardy, Odion Ighalo, Riyad Mahrez… Ngoài một Romelu Lukaku của Everton là “hơi quen thuộc” đang ở vị trí số 1 trong danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, thì chia sẻ vị trí này với cùng 15 bàn là Jamie Vardy của Leicester City. Riyad Mahrez với 13 bàn ở vị trí thứ 4 cũng của Leicester City, Odion Ighalo ở vị trí thứ 3 là của Watford. Ở vị trí thứ 5,6 mới là 2 cái tên quen thuộc là Harry Kane của Tottenham và Olivier Giroud của Arsenal. Cặp “song sát” Jamie Vardy - Riyad Mahrez với tổng số bàn thắng lên tới 28 bàn, thậm chí còn nhiều hơn cả tổng số bàn thắng của 2/3 số đội bóng của Ngoại hạng Anh.


4. Arsenal có cơ hội vô địch lớn nhất trong vòng mười mấy năm trở lại đây. Bằng chứng đó là việc các học trò của huấn luyện viên Wenger đã đứng đầu bảng sau nửa mùa giải, cách Leicester City và Manchester City xếp ở 2 vị trí sau 1 trận thắng, cách Tottenham và Manchester United ở vị trí thứ 4 và 5 lần lượt là 2 và 3 trận thắng. Tuy vô địch nửa mùa giải không đồng nghĩa với việc sẽ vô địch cả mùa giải, nhưng đó cũng là một kết quả rất khả quan cho tham vọng vô địch của Arsenal. Cùng với phong độ thi đấu phập phù không ổn định của các ông lớn như Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, đây có thể nói là mùa giải đáng kì vọng nhất để cho Arsenal đăng quang ngôi vô địch sau mười mấy năm chờ đợi.


5. Juergen Klopp mang lại luồng gió mới cho Liverpool. Sau 1 mùa bóng chơi nhạt nhòa dưới thời Brendan Rodgers, sang mùa bóng 2015-2016 này ban lãnh đạo Liverpool đã buộc phải thay đổi Brendan Rodgers bằng Juergen Klopp với kì vọng có thể mang lại những thay đổi tích cực. Và không phụ sự kì vọng, với một phong cách mạnh mẽ và lối chơi gegenpressing được ví như một bản metal rock rực lửa, Juergen Klopp đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của Liverpool. Tuy Liverpool dưới sự chỉ đạo của Juergen Klopp vẫn có trận thắng trận thua, mới chỉ đạt tới vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau nửa mùa giải, nhưng cái quan trọng đối với người hâm mộ Liverpool đó là tinh thần thi đấu mà Juergen Klopp truyền cho các cầu thủ Liverpool. Juergen Klopp dĩ nhiên không phải là “thánh”, với lực lượng mỏng manh và thiếu hụt như hiện tại, khó có thể yêu cầu ra những kết quả tốt hơn. Hi vọng sau khi được bổ sung lực lượng trong kì chuyển nhượng mùa Đông, Liverpool sẽ thi đấu khởi sắc hơn nữa, tạo ra nhiều trận đấu hay ở nửa sau mùa giải 2015-2016 này.


6. Vị trí không chắc chắn của huấn luyện viên Van Gaal tại Manchester United. Với lối thi đấu nhạt nhòa, được cho là thiếu bản sắc của các cầu thủ Manchester United dưới thời huấn luyện viên Van Gaal, kèm theo là loạt 8 trận không biết mùi chiến thắng, rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau nửa mùa bóng, không được lòng cổ động viên… Có rất nhiều nhân tố góp phần khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Van Gaal đang lung lay một cách dữ dội ở nửa đầu mùa giải 2015-2016 này. Quá cứng nhắc trong việc tin dùng một Wayne Rooney không có được phong độ tốt, cũng như lối chơi kiểm soát bóng nhiều nhưng lại không hiệu quả trong việc tìm kiếm bàn thắng, Van Gaal đã nhận rất nhiều sự chỉ trích từ nhiều phía. Tuy đội bóng đã hơi có dấu hiệu hồi phục ở những vòng đấu cuối của nửa đầu mùa giải 2015-2016, nhưng nếu không thể lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, cùng với việc những cái tên “đình đám” khác như Jose Mourinho hay Pep Guardiola đang rảnh rỗi, Van Gaal sẽ rất khó giữ được công việc của mình ở trong mùa bóng tới.


Duy Duy