11:11, 09/11/2015

Manchester United: chỉ biết kiểm soát bóng là chưa đủ

Có một điều lạ, Manchester United của huấn luyện viên Van Gaal thua bị người hâm mộ phàn nàn thì không nói làm gì, nhưng ngay cả khi họ không thua, thậm chí thắng với tỉ số 2-0 trước West Brom ở vòng 12 Ngoại hạng Anh vừa qua, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn nhận không ít những lời phàn nàn.

Có một điều lạ, Manchester United của huấn luyện viên Van Gaal thua bị người hâm mộ phàn nàn thì không nói làm gì, nhưng ngay cả khi họ không thua, thậm chí thắng với tỉ số 2-0 trước West Brom ở vòng 12 Ngoại hạng Anh vừa qua, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn nhận không ít những lời phàn nàn.

 

 Tốc độ của Jesse Lingard nơi cánh là điều mà Manchester United đang thiếu.
Những miếng đánh tốc độ như của Jesse Lingard ở bên cánh là điều mà Manchester United nên làm


Phàn nàn là bởi vì sao, đơn giản là vì Manchester United của huấn luyện viên Van Gaal đá… quá chán. Nếu chỉ nhìn trên số liệu đơn thuần, Manchester United trông có vẻ rất ghê gớm. Họ luôn có thời gian cầm bóng vượt trội hơn đối phương, thậm chí có tới hơn 70% thời gian cầm bóng. Họ có hàng phòng thủ đã giữ hơn 500 phút không thủng lưới và đã có trận thứ tám sạch lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này. Họ vẫn đang đứng vững ở top 4 trên bảng xếp hạng. Họ đang đứng đầu bảng B tại Champions League, tràn trề khả năng đi tiếp vào vòng trong. Nhưng trên thực tế, những số liệu ấy vẫn không thể che giấu một sự thật là Manchester United đang đá một lối đá khá “tối”, và dĩ nhiên không thể làm cho các cổ động viên hài lòng.


Muốn biết Manchester United đá “tối” đến thế nào, chỉ việc xem những con số thống kê khác: Sau 12 vòng đấu, Manchester United ghi được 17 bàn, thấp nhất trong số 8 đội dẫn đầu bảng, trung bình chỉ ghi được 1 bàn mỗi trận; trong những trận đấu trong tháng 10, Manchester United hòa 4 trận, trong đó 3 trận không bàn thắng, thắng 2 trận với tỉ số 1-0 và 2-1 nhưng lại thua 2 trận đều với tỉ số 0-3. Điều đó cho thấy hiệu suất ghi bàn của Manchester United là rất tệ nếu so với thông số về thời gian cầm bóng của họ. Tất cả đều bắt nguồn từ quan điểm của nhà cầm quân Van Gaal, đó là triết lí cầm bóng khống chế trận đấu và sự cẩn trọng đến mức bảo thủ của ông. Bởi vì vậy nên Van Gaal không mấy khi sử dụng nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công ở hàng tiền vệ, mà thích sử dụng những cầu thủ thiên về kiểm soát bóng, điều tiết bóng như Michael Carrick, Bastian Schweinsteiger hay Daley Blind. Do đó, những đường lên bóng của Manchester United thường qua rất nhiều nhịp chuyền bóng, có người đã thử đếm, trung bình phải qua tầm 10 đường chuyền, bóng mới tới được sang bên khung thành của đối phương.


Chính vì sử dụng quá nhiều đường chuyền mới tới được khung thành đối phương, nên các đường tấn công của Manchester United được vận hành khá chậm chạp, không có được tốc độ. Với sự phát triển tấn công chậm như vậy, đối phương có thời gian để thành lập và tổ chức một hàng phòng thủ đủ mạnh để làm khó các cầu thủ tấn công Manchester United. Một phần nguyên nhân của việc tổ chức tấn công chậm của Manchester United, đó là việc các cầu thủ hàng tiền vệ của Manchester United tuy giỏi về việc cầm và điều phối bóng, nhưng lại không mạnh về khả năng tranh chấp. Những Carrick, Schweinsteiger, Juan Mata và thậm chí là Wayne Rooney đều không có khả năng tranh chấp bóng thực sự tốt. Điều này khiến cho khả năng đè ép hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho các tiền đạo xuyên phá của Manchester United là khá yếu. Trong khi đó những cầu thủ mạnh mẽ trong khả năng tranh chấp, trẻ khỏe hơn như Marouane Fellaini, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin lại ít được Van Gaal tin dùng hơn.


Việc chú trọng vào việc kiểm soát bóng và sử dụng rất nhiều đường chuyền để tiếp cận khung thành, đã khiến cho nhiều người nói huấn luyện viên Van Gaal muốn biến Manchester United là một phiên bản của Barcelona. Nhưng cho dù là đúng như vậy, thì đây cũng chỉ là một phiên bản Barcelona… lỗi. Đừng nhìn Barcelona chú trọng kiểm soát bóng và sử dụng nhiều đường chuyền, có nghĩa là họ phát động tấn công chậm. Mà ngược lại, những đường chuyền tấn công quyết định của họ luôn được đưa ra với tốc độ rất cao, khiến cho hàng phòng thủ đối phương không kịp phòng thủ. Còn ở Manchester United, chuyền thì nhiều nhưng lại giống như chỉ là những sự… màu mè, bởi những bàn thắng ít ỏi đến với Manchester United vẫn chỉ tới từ sự cố gắng của cá nhân, hoặc từ những đường tấn công nhanh, điều mà người hâm mộ muốn nhìn thấy ở Quỷ đỏ. Bàn thắng mà Rooney ghi được vào lưới CSKA Moscow ở vòng bảng Champions League vừa qua, nó được thực hiện chỉ qua một vài đường chuyền, một đường đi bóng tốc độ của Jesse Lingard ở cánh, một đường chuyền và một cú bay người đánh đầu thành bàn, như thế là đủ.


Có thể nói, vấn đề của Manchester United hiện tại trong việc ghi bàn chính là sự rườm rà trong các phương án tấn công. Mà ở bóng đá hiện đại, kiểm soát bóng tốt là chưa đủ để hạ đối phương. Tốc độ và sự chính xác ở mỗi đường bóng tấn công mới là chìa khóa dẫn tới bàn thắng, mà đáng tiếc, đó lại là điều mà huấn luyện viên Van Gaal chưa thể tạo ra được cho các học trò của mình. Bởi vậy, Manchester United mới đá trông rất “tối” dù cho các thông số về cầm bóng là vượt trội, các cổ động viên mới không ngừng phàn nàn về cách mà các cầu thủ con cưng của mình thi đấu. Manchester United hiện tại không thiếu những cầu thủ trẻ đủ tài năng, đủ tốc độ và đủ khả năng tranh chấp, quan trọng là cách huấn luyện viên Van Gaal sử dụng họ mà thôi.


Duy Duy