02:11, 26/11/2015

Chelsea cần những gì vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Norwich City tại đấu trường quốc nội và Maccabi Tel Aviv tại Champions League, những người hâm mộ The Blues đã kì vọng những ngày u ám của Chelsea sẽ trôi qua...

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Norwich City tại đấu trường quốc nội và Maccabi Tel Aviv tại Champions League, những người hâm mộ The Blues đã kì vọng những ngày u ám của Chelsea sẽ trôi qua. Nhưng nếu không để chiến thắng che khuất đi những góc khuất của nó, thì chỉ cần là người hơi chút sáng suốt vẫn có thể nhận thấy rõ những điểm yếu chết người của Chelsea vẫn tồn tại ở đó. Có chăng chỉ bởi những Norwich City, Maccabi Tel Aviv quá yếu kém để “đào bới” nó ra mà thôi.
 

Với những điểm yếu đó, đúng như huấn luyện viên Mourinho đã phát biểu, muốn cho Chelsea vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa bóng này, vậy cần phải mời Tom Cruise về, có nghĩa đó là một “Nhiệm vụ bất khả thi”. Thậm chí, việc bị loại sớm khỏi Chelsea hoặc tệ hơn nữa là phải xuống hạng ở tại Ngoại hạng Anh mùa bóng này, đều là những khả năng “khả thi” cho dù không ai muốn nó xảy ra. Để khắc phục những điểm yếu đó, Mourinho cũng như những người hâm mộ Chelsea chỉ còn 1 điểm tựa để hi vọng, đó chính là kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

 

Những trụ cột như Diego Costa sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến cho Chelsea thi đấu tệ hại trong thời gian vừa qua.
Những trụ cột như Diego Costa sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến cho Chelsea thi đấu tệ hại trong thời gian vừa qua.

 

 
Sau một thời gian khủng hoảng rải đều cả 3 tuyến, chỉ trừ vị trí thủ môn, thì có vẻ như những Eden Hazard, Nemanja Matic, Cesc Fabregas đã dần trở lại là chính mình, dù vẫn chưa đạt được 100% phong độ. Kể từ đó, huấn luyện viên Mourinho có thể tạm yên tâm tuyến giữa. Nhưng ở tuyến tấn công và phòng ngự, vấn đề vẫn hiện hữu một cách rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được. Ở hàng công, sự sa sút của Diego Costa đã góp phần rất lớn trong bảng thành tích tệ hại của Chelsea từ đầu mùa tới giờ. Diego Costa so với mùa trước đã tăng cân khá nhiều, đi kèm đó là sự nhanh nhẹn, cảm nhận không gian và vị trí, sự nhạy cảm “đánh hơi” thấy bàn thắng thì lại phát triển theo chiều hướng tỉ lệ nghịch. Bàn thắng của Diego Costa ghi vào lưới Norwich City mới là bàn đầu tiên của tiền đạo này sau 7 trận liên tiếp, đó là một hiệu suất quá tệ đối với một tiền đạo chủ chốt như Diego Costa. Nhưng nếu bỏ Diego Costa ra, trên băng ghế dự bị của Chelsea chỉ còn lại một Loic Remy vẫn chưa lấy lại được phong độ sau chấn thương, Pedro vẫn chưa hòa nhập tốt được với bóng đá Anh và một Kenedy quá non trẻ. Cho nên, việc đưa về một tiền đạo có thể chia lửa, thậm chí là thay thế cho Diego Costa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này là điều cần thiết.
 
Nhưng quan trọng hơn vấn đề của Diego Costa, chính là vấn đề của hệ thống phòng ngự của Chelsea. Cũng không có gì khó khăn để điểm ra được mắt xích yếu nhất ở trong đó, đó chính là Branislav Ivanovic và John Terry. Lí do khiến cho hệ thống phòng ngự vững chắc hàng đầu Ngoại hạng Anh mùa giải trước, lại đi xuống một cách tệ hại như thế ở mùa giải này cũng không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là gánh nặng tuổi tác khi Terry đã 34 và Ivanovic đã 31. Thi đấu ở một giải đấu đòi hỏi về tốc độ và thể lực cao như Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Mourinho lại không kịp thời có những phương án dự phòng cho những hậu vệ đã quá 30 như Ivanovic và Terry, đó chính là sự sơ xuất đáng trách. Trong tay Mourinho hiện tại chỉ có 2 cái tên Kurt Zouma và Baba Rahman là khả dĩ có thể trám vào 2 vị trí đó, nên Ivanovic có chậm chạm, Terry có nặng nề thì Mourinho vẫn buộc phải sử dụng họ bởi lịch thi đấu quá dày đặc.
 
Bởi vậy, cho dù huấn luyện viên Mourinho đã tuyên bố ông không có quyền đòi hỏi việc mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng với lực lượng mỏng và nhiều cầu thủ chủ chốt mất phong độ như hiện tại, nếu không kịp thời bổ sung lực lượng thì cho dù thay thế Mourinho bằng huấn luyện viên khác thì cũng khó lòng thay đổi được phong độ thi đấu của Chelsea hiện tại. Ít nhất một tiền đạo và một hậu vệ có khả năng thi đấu tốt ở tại Champions League sẽ phải được đưa vào tầm ngắm, nếu như ông chủ Roman Abramovich muốn cải thiện tình hình của đội bóng. Thật ra, sự bổ sung này là không sớm thì muộn, bởi John Terry khó lòng thi đấu đỉnh cao thêm mùa giải nữa, Branislav Ivanovic giỏi lắm cũng chỉ có thể cố thêm 1, 2 mùa. Để có một cầu thủ thi đấu tốt, hòa nhập tốt thường cần có một thời gian nhất định, đưa về khi mà John Terry và Branislav Ivanovic còn thi đấu được để họ truyền đạt lại những kinh nghiệm thi đấu quý báu luôn là một sự kế thừa cần thiết.
 
Tuy kỳ chuyển nhượng mùa Đông thường khó kiếm được những cầu thủ tốt như ý, nhưng với hoàn cảnh của Chelsea hiện tại, đặc biệt là trong giai đoạn “Boxing day” các đội bóng Anh phải vắt kiệt sức lực ra thi đấu trong khi các đội bóng châu Âu khác được nghỉ Đông, thì sự thiếu hụt về nhân sự, các lỗ hổng cho lực lượng mỏng thường sẽ nhấn chìm các đội bóng một cách nhanh chóng. Do đó, điều mà Chelsea cần trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông rất đơn giản, bổ sung lực lượng, hoặc chuẩn bị tinh thần cho những cái kết bi đát nhất.
 
Duy Duy