11:10, 20/10/2015

Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang: Cần thêm sự gắn kết

Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang được đánh giá là một trong những cuộc đua hấp dẫn nhất thế giới. Thế nhưng, điều đáng tiếc ở cuộc đua này là chưa có đội đua của Việt Nam tham gia, cũng như chưa có sự gắn kết đậm nét giữa cuộc đua với người dân và du khách ở Nha Trang.

Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang được đánh giá là một trong những cuộc đua hấp dẫn nhất thế giới. Thế nhưng, điều đáng tiếc ở cuộc đua này là chưa có đội đua của Việt Nam tham gia, cũng như chưa có sự gắn kết đậm nét giữa cuộc đua với người dân và du khách ở Nha Trang.


Mong sớm có đội đua của Việt Nam


Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang năm 2015 do AUDI, California Management Group (CMG-ASIA) và VinaCapital đồng hành tổ chức, diễn ra từ ngày 15-10 với sự tham gia của 12 đội đua, xuất phát từ Hong Kong và đích đến là Nha Trang. Đây là lần thứ 7 cuộc đua được tổ chức nhằm góp phần quảng bá du lịch biển Việt Nam, trong đó có thành phố biển Nha Trang, đồng thời khuyến khích sự phát triển của môn thể thao thuyền buồm tại Việt Nam.

 

Một đội đua vừa cập vịnh Nha Trang. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)
Một đội đua vừa cập vịnh Nha Trang. (Ảnh do Ban tổ chức cung cấp)


Tại điểm đón cũng như lễ trao giải, 146 thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã để lại hình ảnh đẹp về những con người đã chinh phục hơn 1.200km đường biển trên những chiếc thuyền buồm. Họ cũng có ấn tượng đặc biệt về mảnh đất Nha Trang xinh đẹp trong những ngày trải nghiệm tại đây. Phát biểu trong lễ trao giải cuộc đua được tổ chức tại Nha Trang Center, ông Geoff Hill - Câu lạc bộ du thuyền Hoàng Gia Hong Kong, Chủ tịch giải đua khẳng định: “Chúng tôi rất vui khi được trở lại Nha Trang và mong muốn sẽ sớm có sự tham gia của những đội đua đến từ Việt Nam”.


Cùng chung ý tưởng, ông Randy G.Dobson, Chủ tịch Tập đoàn CMG.ASIA cho rằng: “Thuyền buồm là môn thể thao mới, giúp chúng tôi tiếp tục sứ mệnh khuyến khích mọi người tham gia bộ môn đầy thử thách và năng động này tại Việt Nam. Chúng tôi thực sự rất mong đợi được chung tay quảng bá lĩnh vực đua thuyền buồm tại đây trong những năm tới và hy vọng sẽ thấy thêm nhiều thủy thủ trên thế giới chọn Việt Nam là điểm đến trong các lần dong buồm ra khơi”.


Còn nhớ dịp Festival Biển Nha Trang 2015, cuộc đua thuyền buồm Nha Trang 2015 được tổ chức chỉ dành cho các thủy thủ Việt như một tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng, phát triển thuyền buồm tại Việt Nam. Tuy nhiên, đánh giá sau cuộc đua này, ông Nguyễn Hải Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho rằng: “Hoạt động thuyền buồm tại Việt Nam còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, số lượng, chủng loại thuyền đua, lực lượng vận động viên chưa đông đảo”. Trong khi đó, ông Lâm Quang Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho biết: “Nước ta có rất nhiều bãi biển thuận tiện để phát triển thuyền buồm, nhất là những bãi biển có khí hậu phù hợp như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa... Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị thuyền buồm rất tốn kém nên chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư”.


Cần thêm tính đại chúng


Một vài doanh nghiệp, một vài hoạt động có lẽ chưa đủ để kích thích phát triển môn thuyền buồm tại Việt Nam. Với cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang, sự gắn kết giữa cuộc đua với người dân và du khách tại Nha Trang vẫn còn hạn chế.


Một số người có sở thích chụp ảnh tại Nha Trang đã lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến “đi săn” thuyền buồm với hình dung về những cánh buồm nổi bật trên nền vịnh xanh thẳm của Nha Trang. Nhưng rồi, tất cả dường như hụt hẫng khi những cánh buồm nhanh chóng được hạ xuống ngay khi thuyền buồm vừa mới đến đảo Hòn Tre. Không ai trong cánh phóng viên biết thuyền buồm sẽ cập bến vào thời điểm nào nên mọi người cứ chờ. Việc chờ các thuyền đua về đích để được ngắm nhìn, theo dõi hay ghi lại hình ảnh đẹp về thuyền buồm là nhiệm vụ khó khăn không chỉ bởi giờ giấc mà còn ở vị trí. Nơi được ngắm nhìn thuyền buồm đẹp nhất có lẽ là khu vực lầu Bảo Đại, nhưng tại đây không ai được vào ngoại trừ một số ít người có ý kiến trực tiếp từ Ban tổ chức.


Chính vì thế, nhiều người mong muốn một số thuyền đua sau khi hoàn thành cuộc đua sẽ tổ chức một cuộc diễu hành nhỏ trên vịnh Nha Trang. Điều này sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, không chỉ giúp người dân, du khách Nha Trang - Khánh Hòa được tận mắt chứng kiến những chiếc thuyền buồm đã chinh phục khắp đại dương, mà còn giúp cho bộ môn này đến gần hơn với đại đa số người dân. Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital bày tỏ: “VinaCapital rất tự hào khi đã đồng hành với Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang hơn 10 năm qua. Với chất lượng và tính cạnh tranh ngày càng nâng cao qua mỗi kỳ, cuộc đua ngày càng hấp dẫn không chỉ với người yêu thích bộ môn đua thuyền buồm, mà còn với đông đảo công chúng. Tôi mong rằng, hiệu ứng tích cực này sẽ lan tỏa rộng rãi, giúp Khánh Hòa và các thành phố biển tại Việt Nam nâng cao sức hấp dẫn về du lịch, thu hút thêm nhiều du khách”.


H.Đ