10:10, 19/10/2015

Chelsea - Diego Costa: Vì ta cần nhau

Chelsea đã có chiến thắng thứ 3 từ đầu mùa, vươn lên thứ 11 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Nhưng quan trọng hơn là đội bóng đã giảm bớt được áp lực phải thắng trước khi bước vào loạt trận tại Champions League vào giữa tuần.

Chelsea đã có chiến thắng thứ 3 từ đầu mùa, vươn lên thứ 11 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Nhưng quan trọng hơn là đội bóng đã giảm bớt được áp lực phải thắng trước khi bước vào loạt trận tại Champions League vào giữa tuần. Chelsea giảm đi áp lực, chiếc ghế của huấn luyện viên Mourinho cũng bớt lung lay, tất cả đều nhờ vào một cầu thủ - Diego Costa.

 

Chelsea khởi sắc khi Diego Costa thi đấu tốt.
Chelsea khởi sắc khi Diego Costa thi đấu tốt.


Không phải tự nhiên mà Diego Costa là chân sút chủ lực của Chelsea, không phải tự nhiên mà Mourinho phải cất công đưa anh về từ Atletico Madrid, tất cả đều chung một nguyên nhân, Chelsea và Diego Costa cần nhau. Chelsea khó có thể sống thiếu một chân sút như Diego Costa, mà Diego Costa cũng cần một câu lạc bộ như Chelsea.


Chelsea là cần một chân sút đẳng cấp, và Mourinho cần một chân sút thực dụng, xù xì gai góc, là một sát thủ thực sự trong vòng cấm địa. Tất cả những yêu cầu trên đều hội tụ trên một thân Diego Costa. Với phong cách đề cao sự chắc chắn, ưu tiên phòng ngự phản công, trước không thua rồi mới hướng tới thắng lợi, Mourinho rất ưa thích mẫu tiền đạo giống Diego Costa. Đó là mẫu tiền đạo thực dụng, có thể bất chấp thủ đoạn để tìm kiếm bàn thắng, nhưng lại nghiêm túc chấp hành chỉ thị của huấn luyện viên, sẵn sàng hi sinh vì lợi ích của tập thể khi cần thiết. Song hành cùng Mourinho luôn có mẫu tiền đạo như vậy, khi ở Chelsea giai đoạn trước đó là Drogba, ở Inter Milan đó là Diego Milito… và khi “voi rừng” Drogba đã già, Diego Costa là một lựa chọn lí tưởng. Sơ đồ chiến thuật của Mourinho cần những cầu thủ như vậy, những mẫu cầu thủ có thể hoạt động độc lập, tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất, thậm chí là tự tạo ra cơ hội cho bản thân. Nói cách khác, Mourinho là cần Diego Costa.


Với lối chơi “phá lối chơi” mà Mourinho xây dựng cho Chelsea, Chelsea trở thành một đội bóng khó bị đánh bại, một đội bóng đầy bản lĩnh ít ỏi của bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu, một “ông kẹ” ở tại giải quốc nội mà bất cứ ông lớn nào của Ngoại hạng Anh đều phải ngán ngại. Lối chơi ấy cần những tiền đạo có lối chơi đơn giản những lại “toàn năng”, sút được, đánh đầu được, tì đè được, làm tường cho đồng đội được… Cứ xem Chelsea loay hoay trong việc tìm kiếm bàn thắng như thế nào khi không có sự phục vụ của Diego Costa, hoặc khi Diego Costa không có được phong độ tốt là biết, Chelsea là cần Diego Costa như thế nào.


Nhìn ở góc độ ngược lại, không chỉ là Chelsea cùng Mourinho cần Diego Costa, mà chính bản thân Diego Costa cũng cần câu lạc bộ, huấn luyện viên giống như Chelsea và Mourinho. Vốn đường sự nghiệp của Diego Costa khá lận đận khi anh chỉ có thể tỏa sáng tại Atletico Madrid sau khi 2 chân sút khác là Sergio Aguero và Diego Forlan không còn thi đấu tại Atletico Madrid nữa. Nhưng với bản chất của một cầu thủ xuất thân nghèo khổ, vươn lên từ bóng đá đường phố tại Brazil, phong cách thi đấu của Diego Costa là thích hợp với những câu lạc bộ giống như Atletico Madrid hoặc Chelsea. Chính bản thân Diego Costa đã từng nói: “Tôi lớn lên ở một con phố đầy rẫy tội phạm và đó cũng là sân bóng đầu tiên của tôi. Bạn phải đủ khỏe để có thể chạy cả buổi chiều. Nhưng trên hết, bạn phải vận dụng tất cả các tiểu xảo để giữ trái bóng và giữ cả… mạng sống”. Và đó chính là cách mà Diego Costa ra sân.


Thi đấu tại Anh, Diego Costa đạt được 2 mục đích, đó là được trọng dụng và điều kiện kinh tế cũng tốt hơn nhiều khi ở Atletico Madrid. Nhưng phong cách thi đấu của Diego Costa khó lòng hòa nhập với những đội bóng thi đấu theo phong cách “đẹp mắt” như Arsenal, Manchester City, Manchester United… Nên Chelsea chính là một sự lựa chọn lí tưởng nhất của Diego Costa khi đến với Ngoại hạng Anh. Để có được một phong độ thi đấu tốt, hòa nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá mới, một câu lạc bộ có phong cách thi đấu phù hợp với phong cách thi đấu của chính mình là sự lựa chọn tốt nhất. Phù hợp với cả 2 tiêu chí dễ dàng hòa nhập và trả lương cao, có thể nói Diego Costa cũng cần Chelsea.


Chelsea, Mourinho và Diego Costa là phù hợp với nhau trên rất nhiều góc độ. Có nhau, họ có thể đi lên đỉnh vinh quang. Không có nhau, tất cả đều sẽ trở nên chệch choạc. Hai bên đều cần nhau, nhưng có đôi khi sự cần nhau đó cũng không phải là điều tốt, một khi nó trở thành sự phụ thuộc. Nhưng ở giai đoạn khó khăn trước mắt, rất rõ ràng Chelsea và Mourinho là không thể thiếu được Diego Costa.


Duy Duy