06:08, 29/08/2015

Vòng 4, giải bóng đá Ngoại hạng Anh: Bình yên trước cơn bão

Vòng 4, giải bóng đá Ngoại hạng Anh được xem là vòng đấu khá là bình yên đối với các ông lớn, bởi họ chỉ phải gặp những đội bóng được đánh giá là yếu hơn nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, thì đây có thể xem như là một vòng đấu "dưỡng sức" cho những trận quyết chiến vì ngôi vô địch ở các vòng đấu sau.

Vòng 4, giải bóng đá Ngoại hạng Anh được xem là vòng đấu khá là bình yên đối với các ông lớn, bởi họ chỉ phải gặp những đội bóng được đánh giá là yếu hơn nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, thì đây có thể xem như là một vòng đấu “dưỡng sức” cho những trận quyết chiến vì ngôi vô địch ở các vòng đấu sau.


Cơ hội kiếm điểm


Đối với những ứng cử viên vô địch như Chelsea, Manchester City thì đây thuần túy là cơ hội để họ kiếm điểm, bởi những đối thủ như Crystal Palace và Watford so về lực lượng với họ là quá chênh lệch. Nếu đối với những đối thủ yếu như vậy mà không thể kiếm điểm, vậy con đường đi tới chức vô địch sẽ là vô cùng khó khăn.


Tuy Crystal Palace sau 3 vòng đấu có 2 trận thắng và 1 trận thua, hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn Chelsea hiện đang xếp tận vị trí thứ… 10 trên bảng xếp hạng, nhưng điều này không có nghĩa Crystal Palace có thể chiến thắng được Chelsea. Đội bóng của huấn luyện viên Alan Pardew có 2 chiến thắng trước Norwich và Aston Villa nhưng đã ngã ngựa trước Arsenal là minh chứng cho việc họ chưa đủ lực lượng để ngăn cản được các ông lớn của Ngoại hạng Anh. Tuy hàng thủ của Chelsea vẫn chưa được vá bằng những miếng ghép cần thiết, nhưng Chelsea hoàn toàn có thể lấy công bù thủ với hàng công “siêu khủng” của mình. Dự đoán đây sẽ là một trận thắng của đoàn quân huấn luyện viên Mourinho.

 

De Bruyne rất có thể sẽ là một ngôi sao nữa cập bến Manchester City vào cuối tuần này.
De Bruyne rất có thể sẽ là một ngôi sao nữa cập bến Manchester City vào cuối tuần này.


Tương tự, với phong độ của Manchester City hiện tại, một Watford chưa có được một trận thắng nào sau 3 trận khó có thể xem là một đối thủ xứng tầm với Manchester City. Ở mùa bóng này, huấn luyện viên Manuel Pellegrini có được những bổ sung đầy giá trị ở cả ba tuyến, với Raheem Sterling, Nicolas Otamendi và sắp tới có thể là De Bruyne, nửa xanh thành Manchester đang có được sự đồng đều và chiều sâu về lực lượng đáng mơ ước. Chiến thắng của Manchester City trước Watford là điều không thể nghi ngờ.


Gặp chút trở ngại


Còn đối với các đại gia khác như Arsenal, Liverpool và Manchester United, tuy đối thủ của họ cũng được đánh giá là dưới cơ, nhưng cũng đều là những đối thủ được xếp vào hàng “khó nhằn”, có khả năng đây ra những đột biến bất ngờ.


Đối thủ của Arsenal là Newcastle đang không có được những kết quả tốt khi chưa thắng được trận nào sau 3 lượt trận. Nhưng 2 trận hòa trước Southampton và Manchester United đều là những kết quả chấp nhận được, cho thấy Chích Chòe không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Điểm mạnh của Newcastle đó là lối chơi dũng mãnh, không ngại va chạm, nhưng lại dễ bị sụp đổ trước những đối thủ có lối chơi tốc độ, nhanh như Arsenal. Nếu như các Pháo thủ vẫn giữ được một phong độ như bình thường, thì hàng phòng thủ của Newcastle khó có thể ngăn được những đường tấn công với tốc độ chóng mặt của các học trò giáo sư Wenger. Dự đoán đây sẽ là một trận thắng cho Arsenal.


Liverpool sẽ gặp West Ham với cơ hội vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nhưng cho dù được đánh giá là cửa dưới, nhưng West Ham vẫn là đội bóng có lối chơi đồng đội khá là khó chịu. Các đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh khi gặp West Ham luôn có khả năng “ngã ngựa” nếu không có được phong độ thi đấu tốt. Với lối chơi phòng thủ phản công đậm tính đồng đội và những tiền đạo cao to không chiến tốt, West Ham rất dễ gây đột biến với những hàng phòng thủ không tập trung. Tuy Liverpool đang có được phong độ thi đấu tốt với 2 trận thắng và 1 trận hòa trước kình địch Arsenal, nhưng hàng phòng thủ của Liverpool chưa bao giờ được đánh giá cao. Nhưng dù sao, với tương quan lực lượng thì Liverpool vẫn là đội được đánh giá có phần thắng cao hơn.

 

Rooney đã “thông nòng” là một tin vui đối với Manchester United.
Rooney đã “thông nòng” là một tin vui đối với Manchester United.


Cũng có kết quả 2 thắng và 1 hòa, Manchester United sẽ hành quân tới sân Liberty Stadium của Swansea City trong lượt trận cuối cùng của vòng 4. Với khí thế bừng bừng sau trận thắng đậm 4-0 trước Brugge, và đặc biệt hơn nữa là chân sút chủ lực Wayne Rooney đã thông nòng với một hat-trick, người hâm mộ Manchester United đều tin tưởng Quỷ đỏ thành Manchester sẽ có một chiến thắng trước Swansea. Nhưng Swansea không hề là một đối thủ dễ chơi khi Thiên Nga chưa thua một trận nào sau 3 vòng đấu, và từng hòa Chelsea 2-2 ở vòng đấu đầu tiên. Với những cầu thủ có khả năng gây đột biến như Jonjo Shelvey, Andre Ayew… đây sẽ là một liều thuốc thử cho phong độ thi đấu hiện tại của Manchester United. Nếu Manchester United vẫn cứ thi đấu nhạt nhòa, phong độ trồi sụt thất thường như 3 trận trước đó, thì một trận hòa hoặc một chiến thắng với cách biệt tối thiểu sẽ là một kết quả xem như… chấp nhận được.


Ngoài ra, một số trận đấu đáng chú ý khác ở vòng  Ngoại hạng Anh này như: Tottenham Hotspur - Everton, Southampton - Norwich City, Aston Villa - Sunderland.


Duy Duy



Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015-2016


Thứ bảy, 29 tháng 8 năm 2015


18:45 Newcastle United - Arsenal
21:00 Bournemouth - Leicester City
21:00 Aston Villa - Sunderland
21:00 Chelsea - Crystal Palace
21:00 Liverpool - West Ham United
21:00 Manchester City - Watford
21:00 Stoke City - West Bromwich Albion
23:30 Tottenham Hotspur - Everton


Chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2015


19:30 Southampton - Norwich City
22:00 Swansea City - Manchester United