
Với một chức vô địch giải giao hữu thường niên, đoạt Emirates Cup vào ngày 26-7; rồi một chức vô địch Siêu Cup Anh trước Chelsea vào ngày 2-8 vừa qua. Arsenal của "giáo sư" Wenger đang chứng minh quyết tâm và khả năng hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh như những gì chính Wenger đã phát biểu tại họp báo ngày 17-7. Nhưng liệu Arsenal đã thực sự sẵn sàng?
Với một chức vô địch giải giao hữu thường niên, đoạt Emirates Cup vào ngày 26-7; rồi một chức vô địch Siêu Cup Anh trước Chelsea vào ngày 2-8 vừa qua. Arsenal của “giáo sư” Wenger đang chứng minh quyết tâm và khả năng hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh như những gì chính Wenger đã phát biểu tại họp báo ngày 17-7. Nhưng liệu Arsenal đã thực sự sẵn sàng?
![]() |
| Petr Cech chắc chắn vẫn chưa đủ cho một giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal |
Khác với những mùa chuyển nhượng trước, huấn luyện viên Wenger luôn đưa về Arsenal một ngôi sao tấn công “bom tấn”. Ví dụ như mùa bóng 2013-2014, Mesut Ozil đã về Arsenal với giá 45 triệu euro; mùa bóng 2014-2015 là Alexis Sanchez với giá khoảng 44 triệu euro. Thì mùa bóng này, cho tới thời điểm hiện tại huấn luyện viên Wenger vẫn chưa cho nổ thương vụ bom tấn nào, dù cho có rất nhiều lời “đồn đoán” về những mục tiêu mà “giáo sư” nhắm tới. Cho dù là vậy, Wenger vẫn tràn đầy tự tin “nâng tầm” mục tiêu của các Pháo thủ so với các mùa giải trước, đó là mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh thay vì chỉ là mục tiêu lọt vào 4 vị trí đứng đầu để có một vé tham dự Champions League như những mùa bóng trước.
Vậy Arsenal đã có những gì để Wenger có lòng tin như vậy? Ngoài lực lượng được giữ nguyên vẹn từ mùa trước, thì sự bổ sung đáng giá nhất của Arsenal cho tới hiện tại chính là ở vị trí thủ môn, sau khi đưa thủ thành Petr Cech từ Chelsea về làm thủ môn chính. Và theo như rất nhiều ý kiến từ phía Arsenal, Petr Cech chính là mảnh ghép cuối cùng quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh chức vô địch cho Arsenal. Tuy không thể chối cãi về kinh nghiệm, khả năng, sức ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của Petr Cech đối với Arsenal, nhưng phải chăng chỉ với Petr Cech là đã đủ?
Đối với đội bóng phải tham gia nhiều mặt trận ngoài Ngoại hạng Anh như Champions League, cúp FA… như Arsenal thì hai yếu tố chiều sâu đội hình và chất lượng cầu thủ ở từng vị trí rất là quan trọng. Xét về chất lượng ở từng vị trí, sự có mặt của Petr Cech ở vị trí thủ môn thực ra không mang tính lâu dài, chỉ hơn Wojciech Szczesny về mặt kinh nghiệm khi mà thủ môn trẻ này đã có một mùa bóng bắt khá tốt. Hàng tiền vệ là vị trí mạnh nhất của Arsenal khi có hàng loạt cái tên sáng giá như Cazorla; Ramsey, Ozil, Oxlade-Chamberlain… Nhưng ở hàng tiền đạo, ngoại trừ Alexis Sanchez đã thể hiện khả năng săn bàn rất tốt ở mùa trước thì Olivier Giroud và Danny Welbeck vẫn chưa chứng tỏ được bản thân là một “sát thủ vòng cấm địa”. Hàng phòng thủ ngoại trừ hai cái tên đang nổi lên là Coquelin và Bellerin thì những cái tên còn lại như Mertesacker, Koscielny… vẫn chưa thể khiến cho người hâm mộ yên tâm về sự chắc chắn.
Xét về chiều sâu đội hình, thì đó vẫn là điểm yếu cố hữu của Arsenal lâu nay. Hầu như mỗi vị trí của Pháo thủ chỉ có một cầu thủ đá tốt, không có sự thay thế tương xứng nếu xảy ra chấn thương. Nếu những Ozil, Sanchez, Ramsey, Cazorla, Coquelin… bị chấn thương, thực lực của Arsenal sẽ bị suy yếu đi thấy rõ. Ví dụ như ở mùa giải trước, chúng ta có thể thấy Arsenal đã thi đấu khởi sắc như thế nào khi Ozil quay lại thi đấu và Sanchez hòa nhập tốt với đội bóng. Những Giroud, Welbeck, Theo Walcott, Jack Wilshere… vẫn chưa thể là trụ cột của đội bóng khi đội bóng cần tới họ. Nếu trước khi kì chuyển nhượng hè 2015 chấm dứt, huấn luyện viên Wenger vẫn không thể đem về ít nhất là một chân sút có đẳng cấp tương xứng, thì việc các Pháo thủ có thể duy trì phong độ tốt cho những cuộc đua đường dài trong mùa giải 2015-2016 này hay không, đó vẫn là điều mà người hâm mộ lo lắng.
Có thể nói, việc chỉ có thêm một Petr Cech là Arsenal đã có được lực lượng đủ để cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Manchester United, Liverpool, Manchester City cũng đang tích cực bổ sung lực lượng, hoặc đặc biệt với đương kim vô địch Chelsea với một lực lượng đồng đều, đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đơn giản chỉ là… một sự động viên tinh thần không hơn không kém. Nếu như giáo sư Wenger vẫn không thể giải quyết được hai vấn đề cố hữu của Arsenal, giúp Arsenal có được một lực lượng có chiều sâu, duy trì được phong độ trong cả mùa giải, thì chức vô địch của Arsenal vẫn chỉ tiếp tục là giấc mơ như 10 năm vừa qua mà thôi.
Duy Duy





