02:07, 22/07/2015

Trẻ hóa - xu hướng của các đội bóng lớn

Trong kì chuyển nhượng hè 2015, mặc dù vẫn chưa có thương vụ "bom tấn" nào thực sự diễn ra, nhưng số tiền mà các đội chi vào thị trường chuyển nhượng cũng đã không ít. Và có thể dễ dàng thấy được, trẻ hóa đang là xu hướng được ưu tiên của các đội bóng lớn.

Trong kì chuyển nhượng hè 2015, mặc dù vẫn chưa có thương vụ “bom tấn” nào thực sự diễn ra, nhưng số tiền mà các đội chi vào thị trường chuyển nhượng cũng đã không ít. Và có thể dễ dàng thấy được, trẻ hóa đang là xu hướng được ưu tiên của các đội bóng lớn.

 

Trẻ hóa đang là xu hướng của kì chuyển nhượng hè 2015.
Memphis Depay (trái) và Raheem Sterling vừa được MU và MC mang về nhằm trẻ hóa đội hình


Nhìn qua những đội bóng được gọi là đại gia mua sắm cho tới hiện nay, họ đều ưu tiên mua các cầu thủ trẻ bổ sung vào lực lượng. Ví dụ như ở Premier League, 3 trong 4 cái tên mà Manchester United hiện tại đã đưa về là Memphis Depay, Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin đều không quá 25 tuổi. Manchester City vừa mới mua về Raheem Sterling từ Liverpool chỉ mới 20 tuổi, Fabian Delph từ Aston Villa cũng chỉ mới 25 tuổi. Liverpool thì đầu tư vào Nathaniel Clyne 24 tuổi, Roberto Firmino 23 tuổi…  Hoặc nhìn qua Bundesliga, Bayern Munich sau khi cho Schweinsteiger đã 30 tuổi ra đi thì đã tập trung đưa về một Arturo Vidal trẻ hơn, có sức chiến đấu hơn ở cùng vị trí. Đồng thời trước đó Hùm xám cũng đã đưa về một Douglas Costa cũng chỉ mới 24 tuổi. La Liga ở mùa chuyển nhượng hè 2015 này tuy hơi im tiếng, nhưng vẫn có Danilo 24 tuổi về Real Madrid, Rodrigo Moreno 24 tuổi và Andre Gomes 21 tuổi về Valencia, Luciano Vietto 21 tuổi về Atletico Madrid…


Trẻ hóa mạnh mẽ nhất có lẽ được diễn ra ở Serie A. Sau những mùa giải mà Serie A được mệnh danh là “viện dưỡng lão” của châu Âu, khi mà tuổi bình quân của các cầu thủ Serie A khá là cao so với mặt bằng chung của châu Âu, khi mà các cầu thủ đã quá tuổi 30 vẫn có thể thi đấu tốt ở tại Serie A. Nhưng ở kì chuyển nhượng hè 2015 này, làm tiền đề cho việc cải tổ, thay đổi để quay lại thời kì đỉnh cao, để thành công ở tại Champions League, các câu lạc bộ tại Serie A đang rất tích cực trẻ hóa đội hình. Tiêu biểu nhất có lẽ là Juventus, với hàng loạt cái tên trẻ trung được đưa về ví dụ như Paulo Dybala 21 tuổi, Simone Zaza 24 tuổi, Daniele Rugani 20 tuổi.. Hoặc Inter Milan đầu tư vào Geoffrey Kondogbia 22 tuổi, AC Milan đầu tư vào Andrea Bertolacci 24 tuổi…


Để lí giải cho điều này, có lẽ đó là hệ quả từ sự trỗi dậy của Serie A và việc ra đi của hàng loạt những ngôi sao đã có tuổi, chuyển sang thi đấu ở những mặt trận “dễ thở” hơn. Có thể kể ra khá nhiều cái tên như Carlos Tevez, Andrea Pirlo, Iker Casillas, Van Persie, Didier Drogba, Steven Gerrard, Xavi… đều đã rời khỏi câu lạc bộ làm nên tên tuổi của mình, đi tìm những bến đỗ mới hợp lí, vừa sức hơn. Khoảng trống mà họ để lại dĩ nhiên sẽ cần những cái tên tương xứng để lấp vào. Đối với những câu lạc bộ lớn, việc đầu tư dài hạn và có chiều sâu là vấn đề rất được chú trọng, do đó đầu tư vào một lớp cầu thủ trẻ mới cho những thành công về sau mà cực kỳ quan trọng. Trong khi lớp cầu thủ giàu kinh nghiệm nhưng có tuổi vẫn còn thi đấu được, thì phải kịp thời đôn lớp cầu thủ trẻ lên thi đấu bên cạnh họ để học hỏi, để được dẫn dắt hướng dẫn, để kịp trưởng thành phục vụ cho câu lạc bộ.


Sự trẻ hóa của Serie A cũng đã gây một tác động lớn đối với các đội bóng đại gia châu Âu. Đó là lời cảnh báo mạnh mẽ, báo hiệu cho tham vọng to lớn cho lần quay lại này của bóng đá Italia. Nếu không thay đổi kịp thời, việc gặp khó trên đấu trường Champions League vốn đã rất khốc liệt là hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng với sự đầu tư mạnh mẽ, trẻ trung của Manchester United ở mùa bóng này, Champions League năm nay hứa hẹn sự cạnh tranh sẽ càng thêm căng thẳng, đáng để mong đợi.


Duy Duy