
Serie A (giải bóng đá vô địch quốc gia Italia) đã trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của chính mình, cả Serie A bị nhấn chìm trong những scandal bán độ làm rung chuyển cả làng bóng đá Italia
Serie A (giải bóng đá vô địch quốc gia Italia) đã trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của chính mình, cả Serie A bị nhấn chìm trong những scandal bán độ làm rung chuyển cả làng bóng đá Italia; kế đến là khủng hoảng kinh tế khiến cho hàng loạt câu lạc bộ phải “thắt lưng buộc bụng” để tồn tại với khó khăn, thậm chí đã có câu lạc bộ có truyền thống lâu đời như Parma đã phải tuyển bố phá sản. Hệ quả của nó là cả một thời gian dài những câu lạc bộ sừng sỏ một thời của Italia như Juventus, AC Milan, Inter Milan… đã không còn giữ được vị thế của mình, rơi xuống hàng những đội “lót đường” của giải Champions League danh giá. Bởi nguyên nhân rất đơn giản, không tiền, không cầu thủ giỏi.
![]() |
| Với đầu tàu Juventus, Serie A đang trở lại đầy mạnh mẽ. |
Nhưng sau cơn bĩ cực ắt sẽ có hồi thái lai. Mùa bóng vừa qua Juventus đã lọt vào trận chung kết Champions League, Fiorentina và Napoli cũng lọt tới vòng bán kết Europa League. Các đội bóng lớn của Italia đã thể hiện họ kế hoạch quay trở lại đỉnh cao một cách cực kỳ nghiêm túc bằng cách giữ chân được các ngôi sao lớn của họ như Arturo Vidal, Paul Pogba… và những cố gắng của họ đã được các nhà đầu tư để mắt tới. Những cái tên như tỷ phú Bee Taechaubol, tỷ phú Thohir, tỷ phú DiBenedetto… đã bắt đầu mạnh tay đầu tư vào bóng đá Italia. Điều này thể hiện rất rõ ở trên thị trường chuyển nhượng.
Ở kỳ chuyển nhượng hè 2015 này, các câu lạc bộ lớn của Italia đã bắt đầu chủ động hơn rất nhiều trong việc chiêu mộ câu thủ, những thương vụ lớn đã được diễn ra một cách tích cực. Có thể kể ra như AC Milan đã chiêu mộ Carlos Bacca với giá 30 triệu euro, Andrea Bertolacci với giá 20 triệu euro. Hoặc Inter Milan đã đưa về Geoffrey Kondogbia với giá 40 triệu euro, Joao Miranda với giá 15 triệu euro. Hoặc Juventus đưa thành Turin những cái tên chất lượng như Sami Khedira, Mario Mandzukic, Paulo Dybala… Cho tới thời điểm hiện tại, Serie A đã chi vào thị trường chuyển nhượng gần 300 triệu euro, và con số đó sẽ không dừng lại, bởi còn khá nhiều cầu thủ đang được nhắm tới, rất có khả năng sẽ hoàn thành trong cuối mùa chuyển nhượng hè như Mohamed Salah, Edin Dzeko, Mario Goetze, Draxler… Không cần phải nhiều lời, những con số trên đã là minh chứng rõ ràng nhất cho tham vọng trở lại một cách mạnh mẽ trên đấu trường châu Âu của Serie A.
Tại sao Serie A vẫn là nơi thu hút các ngôi sao, trong khi đó không phải là nơi trả được những mức lương “trên trời”, và đó cũng là nơi mới vượt qua được khủng hoảng, chưa có gì chắc chắn là sẽ trở lại được với ánh hào quang quá khứ. Cái hay của những người làm bóng đá Italia đó chính là cách mà họ thể hiện ra cho cả thế giới thấy, họ đã vượt qua khó khăn như thế nào. Đó là những kế hoạch, những tính toán đúng đắn, đó là truyền thống tôn trọng và đề cao cầu thủ, đó là sự trọng dụng nhân tài, đó là tình cảm giữa câu lạc bộ, người hâm mộ và cầu thủ. Bởi thế vẫn có những cầu thủ xuất sắc thi đấu tại Serie A như Vidal, Pogba, Higuain, Kovacic, Morata… ngay cả ở thời điểm Serie A đang chìm trong khủng hoảng. Với khó khăn như thế, bóng đá Italia vẫn vươn lên, vẫn có thể giữ chân được những cầu thủ quan trọng, vậy có lí do gì không tin tưởng vào tương lai của Serie A?
Rất có thể trong kì chuyển nhượng hè 2015 này, sẽ có khá nhiều cái tên xuất sắc của Serie A ra đi, ví dụ như Vidal đang trên đường tới Bayern Munich, hoặc Pogba rất có thể sẽ đi Barcelona, El Shaarawy chuyển sang thi đấu cho Monaco… Nhưng nên nhớ, bóng đá phải luôn song hành với kinh tế. Những cầu thủ đã cống hiến đủ, muốn tìm kiếm những thử thách mới, bán 1 cầu thủ với giá hời trong khi đã có phương án dự phòng và có thể đem tiền đó tái đầu tư với 2, 3 cầu thủ khác giúp đội bóng có thể chiều sâu, vậy tại sao không? Ví dụ Juventus rất sẵn sàng bán Arturo Vidal khi được giá nhất khi đã có Sturaro và Khedira ở cùng vị trí, nhất là khi Vidal đã ngỏ ý muốn ra đi. Mua và bán một cách hợp lí cũng là một điểm mạnh của bóng đá Italia.
Với những gì đã thể hiện trên thị trường chuyển nhượng, chúng ta có quyền hy vọng sẽ có được một mùa giải mới đầy tính cạnh tranh tại Serie A, không còn là cuộc đua “một mình một ngựa” của Juventus nữa. Và Champions League mùa giải 2015-2016 hứa hẹn sẽ đầy kịch tính với sự trở lại đầy mạnh mẽ của các đội bóng lớn Italia.
Duy Duy





