12:07, 29/07/2015

Chuyến du đấu của Manchester City tại Việt Nam: Được và mất

Mới đây, Manchester City đã đến du đấu tại Việt Nam. Vậy là có thêm một đại gia bóng đá Anh đã đến Việt Nam thi đấu giao lưu sau câu lạc bộ Arsenal vào năm 2013.

Mới đây, Manchester City đã đến du đấu tại Việt Nam. Vậy là có thêm một đại gia bóng đá Anh đã đến Việt Nam thi đấu giao lưu sau câu lạc bộ Arsenal vào năm 2013. The Citizens (biệt danh của Manchester City) tuy là một thế lực mới nổi của giải bóng đá Ngoại hạng Anh trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng họ cũng đã kịp thâu tóm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2012 và 2014 - nâng tổng số lần vô địch bóng đá Anh của câu lạc bộ lên con số 4.

 

Mời Manchester City qua Việt Nam du đấu là một cơ hội cho bóng đá Việt Nam.
Mời Manchester City qua Việt Nam du đấu là một cơ hội cho bóng đá Việt Nam.

 

Đội bóng này đến Việt Nam với tư cách đương kim Á quân giải Ngoại hạng Anh, và dĩ nhiên, chất lượng cầu thủ của họ là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có rất nhiều ý kiến cho rằng, với số tiền quá lớn hơn 30 tỉ đồng được chi ra để mời một câu lạc bộ bóng đá Anh về thi đấu biểu diễn giao lưu, mà đó vẫn chưa phải là con số cuối cùng khi mà các chi phí khác như ăn ở, đi lại, bảo vệ, dịch vụ… vẫn chưa được tính thì quá mức… vô bổ. Chẳng thà đem số tiền đó đi làm việc khác, đầu tư vào cái khác có ích cho nước nhà hơn. Vậy việc mời Manchester City hôm nay và Arsenal trước đây qua Việt Nam du đấu có thực sự là vô bổ hay không? Chúng ta được và mất gì khi mời những câu lạc bộ nổi tiếng như vậy qua Việt Nam du đấu?


Mất, thấy rõ ràng nhất đó là mất tiền. Số tiền hơn 30 tỉ phải chi ra để mời Manchester City về Việt Nam du đấu, đối với rất nhiều người đó là một sự phí phạm khổng lồ. Số tiền đó có thể quy đổi ra rất nhiều thứ, có thể dùng để phát triển bóng đá nước nhà, có thể giúp đỡ cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, vân vân và vân vân… Nhưng có một vấn đề mà có lẽ họ không nghĩ tới, tiền đó không phải là tiền của VFF, càng không phải là tiền của Nhà nước. Cụ thể hơn, tiền đó là tiền của bầu Hiển, của ngân hàng SHB cùng các nhà tài trợ chi ra, và họ tiêu như thế nào, lẽ dĩ nhiên đó là quyền của họ. Đối với một doanh nghiệp, các khoản chi, các khoản đầu tư đều có mục đích khác nhau, thu về cũng sẽ khác nhau, có hữu hình, cũng sẽ có vô hình. Họ chi ra hơn 30 tỉ, họ thu vào không chỉ là tiền bán vé, tiền bán quảng cáo mà còn là thu về lợi ích vô hình, đó là sự quảng bá về thương hiệu trên phạm vi toàn cầu, đó là một lợi ích khó có thể cân đong đo đếm về tiền bạc. Do đó, chúng ta không thể bảo họ đem toàn bộ tiền đi từ thiện được, bởi đây cũng chỉ là một cơ hội kinh doanh không hơn không kém.


Một điểm mất nữa có lẽ sẽ là hình ảnh của chính chúng ta, nếu chúng ta không biết cách xử sự, xử lí tình huống đúng theo nguyên tắc. Bản thân trong cách ứng xử của một số người cũng có khá nhiều “bệnh”, ví dụ như "bệnh quy chụp" khi các cầu thủ Manchester City được cho là lạnh nhạt với người hâm mộ chỉ vì họ không chịu nói câu chào Việt Nam bằng tiếng Việt. Hoặc "bệnh nói nhiều" khi phát biểu trước trận đấu quá dài và không cần thiết. Hoặc "bệnh thành tích" khi không thể chấp nhận việc thua Manchester City là điều… đương nhiên. Những “bệnh” như vậy được phô bày ra trước truyền thông quốc tế, đó là cái mất rất lớn.


Có mất tất có được. Xét ra, mời Manchester City du đấu tại Việt Nam chúng ta được rất nhiều. Cái được đầu tiên đó chính là cơ hội quảng bá đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, nền bóng đá Việt Nam, tiềm lực của Việt Nam trên phạm vi thế giới. Việc một đội bóng như Manchester City tới Việt Nam du đấu chắc chắn sẽ được truyền thông trên thế giới quan tâm và đưa tin. Hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, bóng đá Việt Nam, và dĩ nhiên là cả thương hiệu SHB nữa được xuất hiện trên báo, đài trên phạm vi thế giới là điều mà có tiền cũng khó có thể thực hiện được. Đó không phải là được thì là gì?


Cái được kế tiếp đó chính là cơ hội đầu tư. Nếu chúng ta làm đúng, phô ra được những thế mạnh, thể hiện được tiềm lực về tài chính cũng như tiềm lực về lực lượng người hâm mộ lớn mạnh. Việc các câu lạc bộ lớn trên thế giới để ý tới thị trường Việt Nam là điều hoàn toàn trong tầm tay. Bầu Đức với Học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG hợp các với câu lạc bộ Arsenal chính là tấm gương trước mắt. Mời Arsenal, Manchester City qua Việt Nam du đấu, và có thể sẽ là những cái tên khác “hot” hơn, ví dụ như Manchester United, Real Madrid, Barcelona… trong tương lai sẽ tới Việt Nam sẽ là tiền đề vững chắc cho những học viện bóng đá hợp tác với các câu lạc bộ hàng đầu thế giới được lập nên.


Cái được cuối cùng, có lẽ chính là cơ hội mời được những câu lạc bộ lớn khác đến Việt Nam. Lượng người hâm mộ các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Barcelona… ở Việt Nam là rất đông, nhưng để mời được họ qua du đấu lại không chỉ đơn giản là vấn đề tiền bạc, mà còn phải xem vào cách chúng ta tổ chức có chuyên nghiệp hay không. Làm tốt với Manchester City, cánh cửa để chúng ta đi tới các câu lạc bộ lớn khác sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Điều đó đối với bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam không phải là một cái được to lớn sao?


Mất không đáng kể, cái được lại rất nhiều, việc mời Manchester City qua Việt Nam du đấu cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ thì mới thấy rõ những cái mà chúng ta được từ nó. Muốn thu vào, tất phải có bỏ ra trước. Chúng ta cần những người như bầu Đức, bầu Hiển để đưa nền bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.


Duy Duy