
Vào lúc 1 giờ 45 ngày 7-6, sẽ diễn ra trận chung kết Champions League mùa giải 2014-2015 tại sân Olympiastadion Berlin giữa hai đội bóng đại diện cho những sự đối lập nhau, đối lập về phong cách đá, đối lập về vị thế hiện tại trên bản đồ bóng đá… Đó là trận đấu giữa Barcelona và Juventus...
Vào lúc 1 giờ 45 ngày 7-6, sẽ diễn ra trận chung kết Champions League mùa giải 2014-2015 tại sân Olympiastadion Berlin giữa hai đội bóng đại diện cho những sự đối lập nhau, đối lập về phong cách đá, đối lập về vị thế hiện tại trên bản đồ bóng đá… Đó là trận đấu giữa Barcelona và Juventus.
Nếu nói đây là cuộc đấu giữa hai đội bóng đối lập nhau cũng không có gì là sai. Đây là đại diện của hai nền bóng đá khác nhau, có phương châm chiến lược chiến thuật khác nhau; tuy đều là những câu lạc bộ có bề dày thành tích lâu đời, nhưng hiện tại lại đang có vị thế rất khác nhau cả về thành tích lẫn vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới; tuy đều là đích đến của những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng lại là đại diện của quá khứ và hiện tại. Nên không có gì quá khi nói, đây là một cuộc đấu rất thú vị, có thể tạo nên rất nhiều bất ngờ mà bóng đá vốn nên có.
![]() |
| Barcelona – Juventus, cuộc đấu của những sự đối lập. |
Xét về phong cách, trường phái bóng đá của hai đội, thì đây là cuộc đấu giữa đại diện của một nền bóng đá thiên về tấn công, đó là Barcelona. Và đại diện của một nền bóng đá nổi tiếng với hàng phòng ngự thép cùng lối đá phòng ngự tấn công được phát triển lên tầm nghệ thuật, đó là Juventus. Đã từ rất lâu, người Italia đã nổi tiếng với nghệ thuật phòng thủ phản công, với những ngôi sao nơi hàng phòng ngự khiến cho phòng ngự không còn là sự khô cứng, nặng nề mà nó trở nên mềm mại hơn, đa dạng hơn. Đó là những Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro… đã khiến cho phòng ngự phản công trở thành “đặc sản” của bóng đá Italia, mà Juventus chính là một đại diện xuất sắc của nó.
Đối lập lại, Barcelona lại là một đại diện cho phong cách bóng đá tấn công hoa mỹ, giàu chất kỹ thuật của bóng đá Tây Ban Nha. Tấn công một cách hoa mỹ, nhưng lại đầy tính hiệu quả chính là đặc trưng của bóng đá Tây Ban Nha, đó cũng chính là phong cách bóng đá đã giúp cho họ có được hai chức vô địch danh giá là World Cup và Euro. Là một đại diện ưu tú cho bóng đá tấn công Tây Ban Nha, Barcelona có trong tay không ít cầu thủ tấn công xuất sắc của đội tuyển quốc gia như Andres Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Pedro Rodriguez… và dĩ nhiên, tấn công cũng là “đặc sản” của Barcelona.
Ngoài việc đối lập về phong cách đá, thì vị thế của hai đội bóng hiện tại trên bản đồ bóng đá thế giới cũng là một sự đối lập khá thú vị. Juventus đại diện cho những thế lực bóng đá lớn trong quá khứ, có những chiến tích huy hoàng, nhưng lại đang suy sụp khá nhiều ở thời điểm hiện tại, vẫn còn đang phải vẫy vùng trong khủng hoảng để vươn lên do sự đi xuống của Serie A. Còn Barcelona thì đại diện cho những đội bóng đang vươn lên thống trị bóng đá thế giới một cách mạnh mẽ trong giai đoạn hiện tại. Với việc La Liga đang dần trở thành điểm đến của các ngôi sao hàng đầu thế giới, Barcelona cùng Real Madrid đang rất thành công trong việc cân bằng và phát triển làm ăn kinh tế lẫn thành tích của câu lạc bộ.
Cũng đều là câu lạc bộ đứng trước ngưỡng cửa của cú ăn 3 thần thánh: Vô địch giải vô địch quốc gia, vô địch cúp quốc gia và vô địch Champions League. Nhưng vị thế của hai đội là khác nhau rất lớn. Juventus tuy là nhà vô địch, nhưng vẫn không có gì là chắc chắn trong việc giữ chân được các ngôi sao của mình như Paul Pogba, Arturo Vidal, Alvaro Morata… cũng như là khó thu hút được các ngôi sao trẻ về với câu lạc bộ thay thế cho những cầu thủ đã lớn tuổi, khó có thể thi đấu lâu dài nữa như Patrice Evra, Andrea Pirlo, Carlos Tevez… Juventus vẫn đang phải vật lộn với khó khăn về tài chính khi mà Serie A vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng về kinh tế. Còn đối với Barcelona, họ lại ở một vị thế khác hẳn hoàn toàn, có thể nói đó là điểm đến mơ ước của các ngôi sao lớn hiện nay, và Barcelona tự tin có thể mua bất cứ cầu thủ nào nếu họ muốn. Việc nắm trong tay những ngôi sao trên hàng công hàng đầu thế giới hiện nay như Luis Suarez, Neymar, Messi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Nếu không phải bị hạn chế bởi lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA, có lẽ đội hình của Barcelona sẽ còn mạnh hơn nữa so với hiện tại.
Với rất nhiều sự đối lập như vậy, trận chiến của Barcelona và Juventus giành chiếc cúp Champions League danh giá được đánh giá là rất khó đoán trước. Xét về mặt lực lượng hiện tại, bộ ba tấn công nguyên tử Suarez-Neymar-Messi có thể hủy diệt bất cứ đối thủ nào. Nhưng Juventus lại thể hiện một lối chơi chắc chắn, đồng đội, già dặn và đầy ý chí, thể hiện họ cũng không ngán ngại trước bất cứ đối thủ nào. Việc Juventus có thể vượt qua được Real Madrid cũng có một hàng công “khủng” không kém Barcelona cho thấy sự khó chịu trong lối chơi của các học trò huấn luyện viên Max Allegri. Đã đi vào tới được trận chung kết Champions League, chắc chắn không có đội nào là yếu, cho nên bất cứ sự chủ quan khinh địch nào cũng sẽ phải trả giá thảm trọng.
Không khó dự đoán Juventus vẫn sẽ sử dụng lối đá phòng thủ phản công chắc chắn khi đối đầu với Barcelona, tận dụng các pha bóng dài của Pirlo, sức trẻ của Progba, Morata và sự sắc bén của Tevez trong các pha phản công nhanh. Thiệt thòi của Juventus đó là không có sự phục vụ của hậu vệ xuất sắc Giorgio Chiellini do chấn thương. Còn Barcelona vẫn sẽ là lối chơi kiểm soát bóng nhiều, tấn công dồn dập ép đối phương về sân nhà. Tận dụng sự sáng tạo của Messi, Iniesta và Rakitic ở khu trung tuyến và tốc độ của Neymar, Suarez từ hai cánh vào để xé toang hàng phòng thủ của Juventus. Về các mặt Barcelona đều có ưu thế, nhưng không có nghĩa là Juventus không có cơ hội của mình. Nếu để kéo dài qua hiệp phụ thì Barcelona có phần thắng rất cao khi họ có nhiều cầu thủ trẻ có tốc độ tốt. Nhưng nếu để đá penalty quyết thắng thua thì phần thắng lại sẽ nghiêng về Juventus. Dự đoán đây sẽ là trận hòa, quyết thắng thua qua chấm 11m.
Duy Duy





