01:05, 16/05/2015

Thách thức của Arsenal và những cuộc chiến trụ hạng

Tâm điểm của vòng 37 Ngoại hạng Anh là trận chiến vì danh dự giữa Arsenal và Manchester United, và những trận chiến trụ hạng. Gọi là trận chiến vì danh dự, bởi vì sự thay đổi thứ hạng giữa 2 đội thời điểm này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, khi mà chức vô địch và các suất dự Champions League đã được an bài...

Tâm điểm của vòng 37 Ngoại hạng Anh là trận chiến vì danh dự giữa Arsenal và Manchester United, và những trận chiến trụ hạng. Gọi là trận chiến vì danh dự, bởi vì sự thay đổi thứ hạng giữa 2 đội thời điểm này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, khi mà chức vô địch và các suất dự Champions League đã được an bài.

 

Arsenal – Manchester United: Cuộc chiến vì danh dự

 

Với việc vị trí thứ 5 là Liverpool đã cách vị trí thứ 4 là Manchester United 6 điểm, 4 suất tham dự Champions League mùa sau đã xem như xác định. Chelsea đã là nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2014-2015 này, vậy việc còn lại giữa 3 đội Manchester City, Arsenal và Manchester United là phân định 3 vị trí 2,3,4. Đây hoàn toàn là vấn đề danh dự và tranh suất playoff tại Champions League. Với việc Arsenal chỉ cách Manchester United 2 điểm, trận đấu giữa Arsenal và Manchester United có thể sẽ thay đổi vị thứ giữa 2 đội, và thậm chí là sẽ có đội leo lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng nếu như Manchester City xẩy chân ở vòng đấu này.

 

Arsenal – Manchester United: Cuộc chiến vì danh dự
Arsenal – Manchester United: Cuộc chiến vì danh dự

 

Arsenal tuy là một ông lớn tại Ngoại hạng Anh, nhưng trong khoảng 10 năm đổ lại đây lại không được xem là “bằng vai phải lứa” với Manchester United. Bởi họ thường xuyên thua trận trước Manchester United, đặc biệt là trên sân Old Trafford. Nhưng trận thắng như trận thắng Manchester United 2-1 ở cúp FA mùa này là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, Arsenal rất khao khát đánh bại Manchester United ở tại sân Old Trafford, đặc biệt là khi họ đang có được một phong độ thi đấu khá tốt ở thời gian gần đây. Trận thua trước Swansea City chỉ được xem như một tại nạn do “chủ quan khinh địch”, và chắc chắn điều này sẽ được huấn luyện viên Wenger loại bỏ trước trận đấu với kình địch Manchester United.

 

Trong khi đó, sau mạch thua liên tiếp 3 trận, thì ở vòng trước Manchester United đã có được một chiến thắng khá chật vật trước đội bóng dưới cơ Crystal Palace. Điều này cũng cho thấy sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Van Gaal vẫn chưa có nhiều tiến triển sau một đoạn thời gian bị bắt bài. Với nhân sự của Manchester United hiện tại, việc có thể thắng được Arsenal ở vòng đấu này cũng là điều mà rất nhiều người nghi ngờ. Với sự chấn thương của Michael Carrick và chỉ có một Rooney là đáng tin trên hàng công, cho dù trên sân nhà nhưng Manchester United cũng rất khó thắng được Arsenal.

 

Manchester City – Swansea City: Vì vị trí thứ 2

 

Manchester City đã khá may mắn lấy lại vị trí thứ 2 từ tay Arsenal, sau trận thua bất ngờ của Arsenal trước chính Swansea City. Và ở vòng đấu này, họ phải chứng tỏ bản lĩnh của mình trước một Swansea City đang bừng bừng khí thế. Đoàn quân của huấn luyện viên Garry Monk đang đứng trước cơ hội có khả năng qua mặt Southampton và Tottenham, khi mà chỉ thua lần lượt 1 và 2 điểm trên bảng xếp hạng. Với khí thế đang lên và lối chơi tấn công mạnh mẽ, Swansea City sẵn sàng hạ gục một ông lớn nữa ở trên sân nhà Liberty. Còn về phía Manchester City, Wilfried Bony sẽ có lần đầu tiên trở lại sân Liberty sau kì chuyện nhượng mùa Đông vừa qua. Manchester City dĩ nhiên sẽ phải chiến đấu hết mình vì danh dự, vì vị trí số 2 trên bảng xếp hạng mà họ đã giữ hầu như cả mùa giải, và vì cả cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh của Sergio Aguero. Dự đoán, đây sẽ là một trận thắng của Manchester City.

 

Sergio Aguero đang hướng tới mục tiêu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.
Sergio Aguero đang hướng tới mục tiêu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

 

Liverpool và Chelsea chỉ còn là những cuộc dạo chơi

 

Hai đại gia nữa của Ngoại hạng Anh là Liverpool và Chelsea ở vòng đấu này lại có tâm thái khá giống nhau, đó là không còn động lực để thi đấu. Chelsea thì đã là nhà vô địch, trận đấu với West Brom đã chắc suất trụ hạng cũng không còn mục đích thì đấu gì khác. Do đó trận đấu này chỉ thuần túy mang tính chất cống hiến với người hâm mộ của hai câu lạc bộ, và là cơ hội để cho các huấn luyện viên thử nghiệm những cầu thủ trẻ, những cầu thủ dự bị ít có cơ hội ra sân.

 

Tương tự với Liverpool, suất dự Champions League đã vuột khỏi tầm tay, suất dự Europa League thì đã chắc, nên trận đấu với Crystal Palace ở vòng đấu này được xem là trận đấu để chia tay huyền thoại Steven Gerrard, là trận đấu cuối cùng mà Gerrard khoác áo Liverpool tại sân Anfield. Và chắc chắn The Kop sẽ làm tất cả trong trận đấu rất có ý nghĩa này. Tuy đối thủ Crystal Palace đã không còn mục tiêu nào để phấn đấu, đã chắc suất trụ hạng, nhưng họ cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt thì đã làm khó Manchester United rất nhiều ở vòng đấu trước. Nếu không cẩn thận, cuộc chia tay Gerrard tại sân Anfield có thể bị phá hỏng.

 

Steven Gerrard sẽ có trận đấu cuối cùng tại sân Anfield.
Steven Gerrard sẽ có trận đấu cuối cùng tại sân Anfield.

 

Sôi động cuộc chiến trụ hạng

 

Với 2 suất xuống hạng đã được xác định là của Queens Park Rangers và Burnley, 2 đội bóng này chỉ còn đá với mục đích tri ân những người hâm mộ. Đối thủ của Burnley là Stoke City cũng là một đội bóng đã chắc suất trụ hạng, không còn mục tiêu, nên trận đấu giữa 2 đội sẽ là một trận đấu cởi mở, phục vụ người hâm mộ là chính. Nhưng trận đấu giữa Queens Park Rangers và Newcastle United thì lại khác. Newcastle United đang mấp mé bên bờ vực xuống hạng, và mỗi trận đấu của họ hiện tại đều là những trận chiến thực sự. Việc Newcastle United có trụ hạng được hay không hiện tại phụ thuộc rất lớn và thái độ thi đấu của Queens Park Rangers, liệu các học trò của huấn luyện viên Chris Ramsey có thi đấu hết mình trước Newcastle United hay không cũng là sự lo lắng của những đội cũng đang mấp mé bên bờ vực xuống hạng khác như Aston Villa, Leicester City, Sunderland, và Hull City.

 

Do tính chất gay cấn của việc tránh 1 suất xuống hạng, các trận đấu giữa Sunderland và Leicester City, Hull City và Tottenham, Aston Villa và Southampton sẽ là những trận đấu cực kỳ gay cấn, bởi khi những đội bóng đã bị dồn vào chân tường, họ sẽ làm tất cả để có thể tồn tại được ở giải đấu hàng đầu nước Anh này. Giữa Sunderland và Leicester City, đội nào thắng thì sẽ chắc suất trụ hạng, còn Hull City mới là đội đáng lo ngại nhất, khi mà họ buộc phải có 2 trận thắng thì mới có thể chắc suất trụ hạng. Do đó, trận đấu với Tottenham sẽ là trận đấu là Hull City phải “tử chiến”, bởi nếu thua, họ sẽ chính thức rời khỏi cuộc chơi.

 

Duy Duy

 

Lịch thi đấu vòng 37 Ngoại hạng Anh:

Thứ bảy, 16 tháng 5 năm 2015

18:45 Southampton - Aston Villa

21:00 Burnley - Stoke City

21:00 Queens Park Rangers - Newcastle United

21:00 Sunderland - Leicester City

21:00 Tottenham Hotspur - Hull City

21:00 West Ham United - Everton

23:30 Liverpool - Crystal Palace

Chủ nhật, 17 tháng 5 năm 2015

19:30 Swansea City - Manchester City

22:00 Manchester United - Arsenal

Thứ ba, 19 tháng 5 năm 2015

2:00 West Bromwich Albion - Chelsea