12:05, 16/05/2015

SEA Games 28: Vắng bóng vận động viên Khánh Hòa

Chưa đầy 3 tuần nữa, Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là kỳ SEA Games mà Khánh Hòa không có vận động viên nào góp mặt.

Chưa đầy 3 tuần nữa, Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là kỳ SEA Games mà Khánh Hòa (KH) không có vận động viên (VĐV) nào góp mặt.


Có thể nói, mọi tấm huy chương ở giải đấu tầm khu vực đều quý giá và mang lại niềm vui vô bờ bến cho thể thao nước nhà. Nhưng những thời khắc bước lên bục vinh quang của các VĐV trong tỉnh vẫn mang lại cảm xúc đặc biệt. Còn nhớ tại SEA Games 21 rồi 22, khi Khánh Đoan, Trúc Vân bước lên bục vinh quang, không chỉ người dân KH mà cả nước cũng vô cùng tự hào. Những kỳ SEA Games gần hơn, “ông vua chân đất” Nguyễn Đăng Đức Bảo thường xuyên được vinh danh ở các cự ly dài. Hay như cú nhảy xa 6m46 ngoạn mục đến khó tin của Thu Lan đã trở thành niềm tự hào của nhảy xa Việt Nam thời điểm đó.

 

SEA Games 28 không có vận động viên nào của Khánh Hòa góp mặt. (ảnh Internet)
SEA Games 28 không có vận động viên nào của Khánh Hòa góp mặt. (ảnh Internet)


Ở bóng bàn, cái tên Đoàn Kiến Quốc đã trở nên quá quen thuộc trên bảng vàng trong nhiều kỳ SEA Games liên tiếp. Ngô Văn Kiều được gọi là “oanh tạc cơ” xuất sắc nhất Đông Nam Á trong làng bóng chuyền. Còn ở môn bóng đá, qua lứa Hữu Đang lại đến Tấn Tài, Quang Hải... luôn là nhân tố không thể thiếu trong đội tuyển quốc gia. Ở môn karatedo, sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Quốc Tiến ở nội dung đối kháng. Chỉ tính riêng kỳ SEA Games 25 trên đất Lào, nếu như võ sĩ Trần Quốc Tiến cùng các đồng đội xuất sắc đánh bại mọi đối thủ để mang huy chương vàng về cho thể thao Việt Nam, thì nữ võ sĩ teakwondo Văn Thị Kim Trang cũng bước đến trận chung kết teakwondo hạng cân 49kg nữ một cách thuyết phục.


Đến SEA Games 26, KH vẫn góp mặt khá đông đảo lực lượng VĐV trong thành phần đội tuyển quốc gia với Kiến Quốc, Văn Kiều, Quốc Tiến, Đức Bảo... Nhưng kỳ SEA Games sau đó, chỉ có duy nhất Quốc Tiến còn góp mặt. Và bây giờ, khi làng thể thao cả nước đang sục sôi khí thế chuẩn bị lên đường chinh phục SEA Games 28, KH không còn một VĐV nào có mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia.


Ở những nguyên nhân khách quan, có thể coi việc cắt giảm khá nhiều nội dung mà KH có thế mạnh như bóng chuyền bãi biển, dancesport... đã khiến cho cơ hội được tranh tài ở đấu trường khu vực của các VĐV KH bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không quá khó để hình dung một sự chững lại của thể thao thành tích cao của KH những năm gần đây. Kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp, tay đập Ngô Văn Kiều từ chối lên tuyển vì lý do sức khỏe. Còn ở bóng bàn, chưa một VĐV nào của KH có thể bước qua cái bóng quá lớn của Đoàn Kiến Quốc khi tay vợt này lui về làm huấn luyện. Riêng với điền kinh, mục tiêu đặt ra là đoạt 4 huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014, nhưng kết quả chỉ có 1 huy chương đồng, và có lẽ đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc các VĐV của KH vắng bóng trên tuyển. Với bóng đá, sau nhiều thăng trầm, việc tạo ra được ngôi sao hay ngôi sao trẻ đủ sức chơi cho đội tuyển quốc gia không thể là chuyện một sớm một chiều.


Gần 400 VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 28/36 môn thi tại SEA Games 28 từ ngày 5 đến 16-6-2015. Việc vắng bóng các VĐV KH tại SEA Games lần này là một dấu hiệu không vui cho thể thao KH nói riêng. Nhưng nó cũng không quá bất ngờ khi KH đang tập trung tối đa nguồn lực cho phát triển thể thao phong trào. Nói cách khác là thể thao thành tích cao giai đoạn hiện nay không còn là ưu tiên hàng đầu như trước.


H.Đ