07:03, 14/03/2015

Vòng 29, giải bóng đá Ngoại hạng Anh: Trở lại đường đua

Sau khi Chelsea chính thức bị loại khỏi Champions League, Arsenal và Manchester City cũng không có nhiều hy vọng đi tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này, các ông lớn của Ngoại hạng Anh chỉ còn một mục tiêu quan trọng nhất, đó chính là chiếc cúp vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh và cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa sau.

Sau khi Chelsea chính thức bị loại khỏi Champions League, Arsenal và Manchester City cũng không có nhiều hy vọng đi tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này, các ông lớn của Ngoại hạng Anh chỉ còn một mục tiêu quan trọng nhất, đó chính là chiếc cúp vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh và cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa sau.


Derby thành London giữa Arsenal và West Ham


Trước khi có trận lượt về Champions League với Monaco tại sân đối phương, các Pháo thủ sẽ có một trận derby thành London với West Ham. Đây là trận đấu quan trọng đối với Arsenal, bởi họ muốn có được đà tâm lý tốt trước khi bước vào một trận đấu khó khăn tại Champions League, cũng như đảm bảo an toàn vị trí số 3 trên bảng xếp hạng trước sự bám đuổi sát sao của Manchester United và Liverpool ở phía sau.

 

Arsenal và West Ham – Derby thành London.
Arsenal và West Ham – Derby thành London.


Đối với Arsenal, West Ham không phải là một đối thủ đáng sợ, bởi 10 lần gặp nhau gần đây nhất, Arsenal vẫn bất bại, trong đó có tới 9 lần chiến thắng. Nhưng hiện tại họ phải đưa ra một lựa chọn, đó là giữ sức cho trận chiến tại Champions League sau đó, hay là tập trung dốc sức vào Ngoại hạng Anh. Bởi với lối chơi giàu thể lực của mình, West Ham không phải là đối thủ mà các ông lớn có thể chủ quan khinh địch được. Và có vẻ như mục tiêu chính của Arsenal mùa bóng này vẫn là một suất tham dự Champions League vào mùa sau, nên có được một chiến thắng trước West Ham vẫn là lựa chọn hàng đầu của Giáo sư Wenger.


Chelsea khẳng định lại vị thế dẫn đầu


Sau khi đã “vỡ mộng” tại đấu trường Champions League, The Blues cần ngay lập tức xốc lại tinh thần để tiếp đón Southampton ngay tại sân nhà. “Ngựa ô” Southampton tuy đã không còn phong độ như đầu mùa, đã dần tụt từ top 4 trên bảng xếp hạng xuống vị trí thứ 7 như hiện nay. Nhưng với lối chơi khó chịu của mình, Southampton vẫn chưa từng ngại trước bất cứ “đại gia” nào của Ngoại hạng Anh, và cũng không có đại gia nào của Ngoại hạng Anh dám “chủ quan khinh địch” trước Southampton.

 

Chelsea khẳng định lại vị thế dẫn đầu.
Chelsea khẳng định lại vị thế dẫn đầu.


Chelsea có được đội hình mạnh nhất hiện tại, nhưng với bài học rời khỏi sân St. Mary’s với 1 điểm vào nửa đầu mùa giải, họ không được phép tiếp tục phạm sai lầm. Chelsea chỉ còn 1 mục tiêu lớn là ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, và họ cần củng cố lại ngôi đầu bảng khi mà đối thủ trực tiếp của họ là Manchester City có lẽ cũng sẽ chọn cuộc đua tại Ngoại hạng Anh là mục tiêu chính. Tuy Southampton cũng ra quân với đội hình mạnh nhất, nhưng phần nào đó họ đã bị bắt bài sau thời gian đầu đã làm cho các đội bóng mạnh “giật mình”. Dự đoán đây sẽ là một trận thắng của Chelsea.


Quỷ đỏ thành Manchester bắt đầu giai đoạn gian khó


Quỷ đỏ thành Manchester – Manchester United sẽ bắt đầu một loạt 5 trận “kinh khủng” khi liên tục phải tiếp các đội mạnh như Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Man City và Chelsea. Tottenham chính là đối thủ “khó nhằn” đầu tiên mà Manchester United phải vượt qua nếu muốn cầm chắc một suất tham dự Champions League vào mùa sau. Lợi thế của Manchester United chính là được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, nhưng với sự bất ổn về mặt lực lượng như hiện nay, khó khăn vẫn chồng chất trước mặt huấn luyện viên Van Gaal. Sau một hàng thủ đang là nỗi đau đầu của Van Gaal bởi sự không chắc chắn thì hàng công đang ngày càng cùn khi Van Persie đang chấn thương, Falcao đã xem như cầm chắc suất không được ký tiếp hợp đồng; Van Gaal chỉ còn lại mỗi Rooney là có thể tin tưởng. Nhưng bởi sự thay đổi vị trí liên tục của Van Gaal, Rooney vẫn chưa có được cảm giác bóng tốt nhất cho vị trí trên hàng công của mình. Để chắc ghế tại Manchester United, Van Gaal cần đưa Manchester United trụ được trong top 4. Mà muốn vậy, Manchester United không được phép thua trong những trận đấu từ đây tới cuối mùa, đây là một thử thách thực sự cho Van Gaal.

 

Manchester United bắt đầu giai đoạn gian khó.
Manchester United bắt đầu giai đoạn gian khó.


Trong khi đó, Tottenham cùng Liverpool đang là những đối thủ cạnh tranh 4 vị trí đầu với Manchester United. Tottenham hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng, và chỉ cách Manchester United vỏn vẹn một trận thắng. Sau khi bị loại ra khỏi Europa League, Tottenham đã có thể tập trung toàn lực cho cuộc đua vào top 4 của mình. Với một dàn cầu thủ trẻ và đầy tài năng như Harry Kane – cầu liên tục được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Ngoại hạng Anh, Erik Lamela, Mousa Dembele, Andros Townsend, Christian Eriksen… Tottenham đang dần khẳng định vị thế của mình tại Ngoại hạng Anh. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn của Manchester United, rất có thể Quỷ đỏ thành Manchester sẽ mất điểm ngay trên sân nhà Old Trafford.


Manchester City và Liverpool dễ thở


Đây là một vòng đấu tương đối dễ thở cho Manchester City và Liverpool. Manchester City chỉ gặp đội đang đứng gần chót bảng Burnley và tràn đầy hy vọng có được một trận thắng để bám đuổi Chelsea. Thất bại 1-2 trước Barcelona ngay tại sân nhà đã dồn Manchester City vào thế chân tường khi phải làm khách tại sân Nou Camp. Do đó, có lẽ Manchester City cũng sẽ theo chân Arsenal, Chelsea tập trung vào mục tiêu khả thi hơn, đó là cuộc đua đến ngôi vô địch tại Ngoại hạng Anh, chắc một vé dự Champions League vào mùa sau. Vì thế Manchester City sẽ dốc toàn lực khi hành quân tới sân nhà của Burnley, mà không phải là chọn cách chơi giữ sức cho cuộc chiến tại Nou Camp vài ngày sau đó. Tuy được đá ở sân nhà, nhưng khả năng Burnley có thể kiếm điểm trước Manchester City là rất thấp. Dự đoán đây sẽ là một trận thắng dành cho Manchester City.

 

Burnley khó có thể kiếm điểm trước Manchester City.
Burnley khó có thể kiếm điểm trước Manchester City.


Đối với Liverpool, lẽ dĩ nhiên cuộc đua vào top 4 là cực kỳ quan trọng đối với họ hiện nay, và “Thiên nga đen” Swansea cũng không phải là đối thủ quá khó đối với đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers. Liverpool đang có được một phong độ thi đấu tốt với chuỗi 12 trận bất bại (thắng 10, hòa 2), và đã đều đã đánh bại Swansea trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất trên các đấu trường. Hàng công không được sắc bén với Mario Balotelli, Rickie Lambert, Fabio Borini không có được phong độ thi đấu tốt, Daniel Sturridge vẫn chưa lấy lại được sự sắc bén sau chấn thương. Nhưng bù lại, hàng tiền vệ của Liverpool lại đang có được phong độ thi đấu tốt với sự xuất sắc của Jordan Henderson, Philippe Coutinho, Lazar Markovic. Với phong độ thi đấu yếu kém của Swansea thời gian gần đây, một trận thắng để bám đuổi vào top 4 dành cho Liverpool cũng là điều dể hiểu.


Ngoài ra, còn có một số trận đáng chú ý khác như: Everton gặp Newcastle và Sunderland gặp Aston Villa.


Lịch thi đấu vòng 29 Ngoại hạng Anh:


Thứ bảy, 14 tháng 3 năm 2015


19:45 Crystal Palace - Queens Park Rangers
22:00 Arsenal - West Ham United
22:00 Leicester City - Hull City
22:00 Sunderland - Aston Villa
22:00 West Bromwich Albion - Stoke City


Chủ nhật, 15 tháng 3 năm 2015


0:30 Burnley - Manchester City
20:30 Chelsea - Southampton
23:00 Everton - Newcastle United
23:00 Manchester United - Tottenham Hotspur


Thứ ba, 17 tháng 3 năm 2015


3:00 Swansea City - Liverpool
 

Duy Duy