01:03, 17/03/2015

Lạ!

Những ai xem trận Manchester United – Tottenham vừa qua có lẽ sẽ không ít người cảm thấy đây là một trận đấu lạ. Lạ ở chỗ huấn luyện viên Van Gaal đã "chịu" nghe theo lời khuyên trong việc lựa chọn cầu thủ; lạ ở chỗ Van Gaal lại thay đổi đội hình, sử dụng đội hình "lạ"; và lạ ở chỗ các cầu thủ Manchester United bất ngờ lại đá một trận hoàn toàn không giống họ từ đầu mùa tới giờ...

Những ai xem trận Manchester United – Tottenham vừa qua có lẽ sẽ không ít người cảm thấy đây là một trận đấu lạ. Lạ ở chỗ huấn luyện viên Van Gaal đã “chịu” nghe theo lời khuyên trong việc lựa chọn cầu thủ; lạ ở chỗ Van Gaal lại thay đổi đội hình, sử dụng đội hình “lạ”; và lạ ở chỗ các cầu thủ Manchester United bất ngờ lại đá một trận hoàn toàn không giống họ từ đầu mùa tới giờ.

 

Có lẽ, lạ nhất chính là những điều mà Van Gaal đã thực hiện trong trận đấu này. Những người hâm mộ muốn ông sử dụng các cầu thủ Fellaini, Mata và Herrera ở khu vực giữa sân, và bất ngờ là những cầu thủ này lại có mặt thật. Cũng có thể đó chỉ là sự tình cờ, khi mà ông không có được sự phục vụ của Di Maria, Van Persie vì chấn thương, Falcao lại không mang lại sự tin tưởng. Trong tay của Van Gaal chỉ còn lại một Rooney vẫn giữ được phong độ thi đấu tốt từ đầu mùa tới nay, và trên cả, đó chính là chân sút tốt nhất mà ông có trong tay. Bởi vậy, ông đã sử dụng sơ đồ “lạ”, sơ đồ mà trước giờ ông chưa sử dụng tới. Nó không phải 3-5-2 hay những biến thể của 3-5-2 ưa thích của ông. Nó cũng không phải là 4-4-2 được cho là thích hợp nhất với Manchester United. Mà đó là một sơ đồ “dị” 4-1-4-1.

 

Đã từ rất lâu rồi, người hâm mộ chưa thấy được một Manchester United thi đấu mãn nhãn như thế.
Đã từ rất lâu rồi, người hâm mộ mới được thấy một Manchester United thi đấu mãn nhãn như thế.

 

Sơ đồ này được sử dụng với bộ tứ hậu vệ Phil Jones, Chris Smalling, Daley Blind và Luis Valencia. Đây có thể nói là bộ tứ hậu vệ tốt nhất của Manchester United hiện nay, với Valencia ở cánh phải có tốc độ, thể lực lên công về thủ đều đảm bảo, Blind ở cánh trái lại nổi trội ở chất lượng của những đường chuyền, tốc độ thì đã có sự bù đắp của Ashley Young ở trên. Với Phil Jones và Chris Smalling ở giữa, đây là hai trung vệ tốt nhất của Manchester United hiện nay, đủ khả năng bịt những lỗ hổng khi Valencia hoặc Blind lên tham gia tấn công. Michael Carrick được bố trí như một cầu nối giữa hai tuyến tấn công và phòng thủ, có được sự hỗ trợ của một Herrera trẻ khỏe. Có thể nói đây là một cặp đôi bù trừ cho nhau, Carrick có nhãn quan chiến thuật, điều phối và chuyền bóng tốt nhưng thiếu thể lực và khả năng tranh chấp do tuổi đã cao. Còn Herrera có tốc độ, có thể lực, khả năng tranh chấp tốt, kỹ thuật tốt, điểm yếu của anh chính là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Sự có mặt của Herrera đã giúp cho Carrick rảnh chân hơn, và sự nguy hiểm từ những đường chuyền của anh chúng ta có thể thấy rõ.

 

Một điểm ưu cho Van Gaal chính là sự mạnh dạn sử dụng Fellani và Mata. Có rất nhiều ý kiến cho rằng, Mata và Fellani cũng là một cặp đôi bù trừ cho nhau. Mata có kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền chết người. Fellani có sức mạnh, khả năng tranh chấp và khả năng dứt điểm. Mata thường thi đấu rất tốt khi thi đấu bên cạnh Fellani, Fellani cánh trái, Mata cánh phải thường xuyên hỗ trợ cho nhau, tạo điều kiện cho Fellano dâng cao như một tiền đạo ảo hỗ trợ cho tiền đạo cắm duy nhất của Manchester United là Rooney.

 

Với đội hình này, Manchester United có rất nhiều chân chuyền giàu tính kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật như Carrick, Blind, Mata. Bên cạnh đó lại có thể lực của Fellani và sức trẻ của Herrera, tốc độ ở hai biên của Young và Valencia. Điều đó giúp cho Manchester United vừa có được sự chính xác của những đường chuyền, vừa có được sự tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân, lại vừa có tốc độ ở hai cánh. Chính điều này đã làm phân tán sự chú ý của hàng phòng thủ Tottenham đối với Rooney, và màn độc diễn ghi bàn thắng thứ 3 của Rooney cho thấy anh lợi hại đến thế nào khi sức ép của hàng thủ lên anh được giảm nhẹ đi.

 

Với một suy nghĩ lạ, cởi mở hơn. Với một sơ đồ “lạ” khiến cho đối thủ khó đoán trước, bắt bài. Và các cầu thủ Manchester United đã chơi một trận rất “lạ”, phô diễn những gì tinh túy nhất của Manchester United lúc đỉnh cao thời Sir Alex. Có lẽ, Van Gaal đã tìm ra được một sơ đồ phù hợp nhất đối với Manchester United, cũng có thể ông vẫn sẽ tiếp tục thử nghiệm, thử nghiệm và thử nghiệm. Cũng có thể ông sẽ phải đau đầu về sơ đồ chiến thuật khi mà Di Maria, Van Persie khỏe mạnh, có thể thi đấu trở lại. Nhưng ít nhất, những người hâm mộ Manchester United có thể khẳng định, cái “lạ” đó chính là cái mà họ vẫn mong muốn được thấy từ Manchester United, cái “lạ” đó chính là hồn của Manchester United, truyền thống của Manchester United mà họ vẫn trông đợi bấy lâu. Hỡi Van Gaal, hãy tiếp tục “lạ”, hãy tiếp tục “dị”, và hãy tiếp tục cho người hâm mộ những trận thi đấu mãn nhãn như vậy, chứ không phải chỉ là những mô hình, triết lý trên giấy.

 

Duy Duy