
Cuối tuần này, người hâm mộ giải bóng đá Ngoại hạng Anh lại hướng về thành London để dõi theo trận derby giữa Arsenal và Tottenham; đồng thời 1 trận derby khác cũng không thể bỏ qua đó là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Everton của vùng Merseyside.
Cuối tuần này, người hâm mộ giải bóng đá Ngoại hạng Anh lại hướng về thành London để dõi theo trận derby giữa Arsenal và Tottenham; đồng thời 1 trận derby khác cũng không thể bỏ qua đó là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Everton của vùng Merseyside.
Derby thành London
Arsenal và Tottenham đều đang tràn trề có hy vọng lọt vào top 4 đội dẫn đầu, giành 1 suất tham dự Champions League. Họ đang xếp thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng và chỉ cách đội đang xếp thứ 4 là Southampton vỏn vẹn 1 trận thắng. Arsenal hiện đang hừng hực khí thế sau 5 trận thắng liên tiếp trên các mặt trận, đặc biệt là trận thắng đậm 5-0 trước Aston Villa tuần rồi. Tuy hàng công của Arsenal đang chịu sự thiệt thòi khi không có sự phục vụ của Alexis Sanchez do chấn thương, nhưng với sự trở lại thi đấu của Mesut Ozil cùng với những cái tên như Ramsey, Walcott, Cazorla, Giroud thì hàng công của Arsenal vẫn hết sức đáng sợ đối với bất kì đội bóng nào. Ngoài Sanchez thì Arsenal vẫn còn các “bệnh binh” không thể ra sân như Diaby, Wilshere, Arteta, Debuchy.
![]() |
| Arsenal – Tottenham, cặp đấu hứa hẹn sẽ là một trận đấu hay, có nhiều bàn thắng. |
Trong khi đó, phía Tottenham vẫn đang có được một phong độ thi đấu tốt, gần nhất là trận thắng West Bromwich tuần rồi. Điểm mạnh của Tottenham là họ có một dàn cầu thủ trẻ, chơi gắn kết với tốc độ cao, đáng chú ý là những cái tên như Hary Kane, Christian Eriksen, Erik Lamela… Ngoài ra, Tottenham còn có một Emmanuel Adebayor rất hiểu về Arsenal, có thể ra sân bất cứ lúc nào. Với một phong độ cao, đội hình toàn vẹn, Tottenham hiện không ngán ngại bất cứ đối thủ nào, đặc biệt là khi đá tại sân nhà White Hart Lane. Cả hai đội đều có một lối chơi tấn công cống hiến với tốc độ cao, dự báo sẽ là một trận đấu hay với nhiều bàn thắng. Dù sao với lực lượng hiện có, Arsenal vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút.
Liverpool – Everton, derby vùng Merseyside
Cùng với trận derby thành Lodon, thì một trận đấu khác cũng được xem là hay, cân tài cân sức là trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton. Đây là hai đối thủ có khá nhiều điểm tương đồng với nhau, họ đều khởi đầu mùa giải một cách tệ hại, và đang tìm lại chính mình ở tại nửa sau của mùa giải. Liverpool sau nửa mùa trước thi đấu khá tệ hại, thậm chí có thời điểm rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, huấn luyện viên Brendan Rodgers đã tưởng như đã phải rời khỏi chiến ghế huấn luyện viên vào thời điểm đó. Nhưng vào lúc này, Liverpool đã hồi sinh với sơ đồ 3-4-2-1 với những sự điều chỉnh nhân sự “khác thường” như đưa Emre Can đá trung vệ, Lallana đá hộ công, Sterling đá tiền đạo. Cũng với sự tỏa sáng đúng lúc của Sakho, Markovic, Lucas Leiva… Liverpool đã có những chiến thắng quan trọng để có được vị trí số 7 trên bảng xếp hạng, cũng tràn đầy hy vọng với top 4 khi chỉ cách 2 trận thắng.
![]() |
| Liverpool đang trên đường hồi sinh. |
Còn với Everton, nửa mùa trước cũng là nửa mùa giải tệ hại khi thua đến 9 trận, chìm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Những vòng đấu gần đây, có vẻ như Everton đã kiềm được mạch thua khi hòa 3 và thắng 1, đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Roberto Martinez hiện nay là cố gắng tìm kiếm những trận thắng, đưa Everton ít nhất kiếm được một vé tham dự Europa League. Đối mặt với một Liverpool có lối chơi tốc độ, mạnh mẽ có lẽ Roberto Martinez sẽ cho Everton sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ và sức mạnh của tiền đạo Lukaku để ít nhất kiếm được 1 điểm, cho dù là đá trên sân nhà. Dự đoán đây sẽ là một trận thắng nữa của Liverpool.
Các đại gia khác nhẹ gánh
Ngoài 2 trận derby, thì các đại gia khác của Ngoại hạng Anh như Manchester United (MU), Manchester City (MC), Chelsea đều gặp những đối thủ được đánh giá là “nhẹ cân” hơn.
Đối thủ của MU vòng đấu này là một West Ham tuy khá khởi sắc ở đầu mùa giải khi từng lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng đã có vẻ hụt hơi ở nửa sau của mùa giải, đã tụt xuống vị trí thứ 8. MU hiện nay có vẻ huấn luyện viên Van Gaal đã “ngộ” ra một điều, MU thi đấu với đội hình 4-4-2 vẫn tốt hơn là đội hình 3-5-2 yêu thích của Van Gaal, điều này đã được chứng minh qua những trận thắng của MU gần đây. Với khả năng quay lại thi đấu của tiền vệ Michael Carrick và bộ đội Mata – Fellani đang thi đấu với nhau khá tốt ở khu vực giữa sân, Van Gaal đã có rất nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền vệ, đủ để bù đắp cho sự non kém nơi hàng phòng thủ. Trong khi đó, West Ham sau trận thua trước Liverpool đã cho thấy điểm yếu nơi hàng tiền vệ thiếu tính linh động của mình, chỉ có thể dựa vào một bài phòng ngự phản công khá phiêu lưu đối với đối thủ có hàng công mạnh như MU. Với đội hình đầy đủ các ngôi sao, dĩ nhiên MU được xem là đội có phần thắng cao hơn.
![]() |
| Sân Villa Park vẫn là nơi “đi dễ khó về” đối với huấn luyện viên Mourinho. |
Nửa xanh của thành Manchester là MC ở vòng đấu này chỉ phải tiếp một Hull City đang nằm trong top cầm đèn đỏ của bảng xếp hạng. Không có gì phải bàn cãi khi so sánh đội hình giữa hai đội, đó là sự chênh lệch quá lớn. Điểm bất lợi duy nhất của MC là Yaya Toure và và Wilfried Boney vẫn chưa kịp trở về do đang làm nghĩa vụ tại đội tuyển quốc gia, Nasri và Mangala vẫn còn nghỉ do chấn thương. Nhưng với chiều sâu đội hình như của MC, một trận thắng trước Hull City cũng không phải là một điều gì quá khó khăn. Đối với Hull City, có lẽ các cầu thủ của huấn luyện viên Steve Bruce hành quân tới sân Etihad chỉ với một hy vọng mỏng manh tử thủ để kiếm 1 điểm mang về.
Đội đầu bảng Chelsea sẽ làm khách ở sân Villa Park của Aston Villa. Aston Villa mới có một trận thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu trước, cùng với phong độ thi đấu kém cỏi sau khi liên tiếp thua 3 trận mà không ghi nổi một bàn thắng nào của họ đã khiến cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Aston Villa đã đi xuống rất nhiều. Nhưng Chelsea cũng không phải là tốt hơn bao nhiêu, khi các cầu thủ của họ đang có vấn đề rất lớn về thể lực. Với lịch thi đấu 4 trận trong 11 ngày (trong đó có một trận “tra tấn thể lực” 120 phút trước Liverpool) đã vắt kiệt sức các cầu thủ Chelsea. Huấn luyện viên Mourinho trong tay đang thiếu những cầu thủ quan trọng như Diego Costa bị treo giò, Felipe Luis, Mikel Obi, Fabregas vẫn chưa thể ra sân do chấn thương, đồng thời ông vẫn chưa đưa Chelsea giành được chiến thắng nào tại sân Villa Park với thành tích 3 hòa 2 thua. Rất rõ ràng, Chelsea đang không có được lực lượng và phong độ tốt nhất, đây cũng chính là hy vọng của Aston Villa để giữ lại điểm tại sân nhà. Rất có thể đây sẽ lại là một trận hòa nữa của Chelsea.
Ngoài ra, còn có một số trận đấu đáng chú ý như Queens Park Rangers – Southampton, Swansea City – Sunderland ở tại vòng đấu này.
Duy Duy
Lịch thi đấu vòng 24 Ngoại hạng Anh:
Thứ bảy, 7 tháng 2 năm 2015
19:45 Tottenham Hotspur FC - Arsenal FC
22:00 Aston Villa FC - Chelsea FC
22:00 Leicester City FC - Crystal Palace FC
22:00 Manchester City FC - Hull City AFC
22:00 Queens Park Rangers - Southampton FC
22:00 Swansea City - Sunderland AFC
Chủ nhật, 8 tháng 2 năm 2015
0:30 Everton FC - Liverpool FC
19:00 Burnley FC - West Bromwich Albion
21:05 Newcastle United FC - Stoke City FC
23:15 West Ham United FC - Manchester United







