
Chuyện bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh (Premier League) giai đoạn 2016 – 2019 được bán với giá kỷ lục 7,8 tỷ đôla, tăng tới 70% so với hợp đồng cũ giai đoạn 2013 – 2016 đã gây không ít xôn xao.
Chuyện bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh (Premier League) giai đoạn 2016 – 2019 được bán với giá kỷ lục 7,8 tỷ đôla, tăng tới 70% so với hợp đồng cũ giai đoạn 2013 – 2016 đã gây không ít xôn xao. Xôn xao vì bất ngờ với cái giá “trên trời” như vậy, xôn xao vì lo ngại số tiền bỏ ra để được theo dõi Ngoại hạng Anh sắp tới sẽ lại tăng giá, và có cả xôn xao vì… Ngoại hạng Anh có cái gì mà đáng giá chừng đó tiền.
![]() |
| Ngoại hạng Anh đang là giải đấu có tính cạnh tranh hàng đầu thế giới. |
Đối với một bộ phận người hâm mộ bóng đá, Ngoại hạng Anh không đáng phải trả một số tiền “không nhỏ” để được xem, bởi Ngoại hạng Anh không phải là giải đấu có số đội đoạt cúp châu Âu danh giá nhiều nhất, không phải là giải đấu mà những ngôi sao hàng đầu trên thế giới tụ tập, cũng không phải là giải đấu có những đội bóng được xem như là thống trị Champions League một thời gian dài… Vậy tại sao phải chi tiền cho nó? Nhưng cho dù là vậy, họ cũng không thể chối cãi một sự thật, đó là hiện nay Ngoại hạng Anh chính là giải đấu có sức hút hàng đầu trên thế giới. Để biết điều này đúng sai, chỉ cần rảo qua một vòng những giải đấu hàng đầu thế giới hiện nay, ví dụ như giải Tây Ban Nha – La Liga, giải Đức – Bundesliga, giải Ý – Serie A…
Tại La Liga, đúng là giải này đang thu hút rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, ví dụ như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Gareth Bale… Nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng, các ngôi sao trên đều tập trung ở 2 đội bóng là Real Madrid và Barcelona. Cả một thời gian dài, nhắc tới La Liga là người ta sẽ nói đây là giải đấu của Real Madrid và Barcelona, bởi vì ngôi vô địch hoàn toàn là từ hai câu lạc bộ này thay phiên nhau nắm giữ. Bởi vậy, ở những mùa bóng gần đây, rất nhiều người đã “mừng đến phát khóc” với sự trỗi dậy của Atletico Madrid, bởi nó giúp cho La Liga bớt nhàm chán, cho dù không biết sự trỗi dậy này có thể kéo dài được bao lâu khi mà bài toán tài chính vẫn là thứ mà Atletico Madrid phải vật lộn trong mỗi một mùa bóng.
Lại nhìn qua Bundesliga, chỉ cần xem 2 sự kiện là có thể đánh giá độ cạnh tranh tại giải đấu này. Đó là sự hồi sinh của Borussia Dortmund trong những trận đấu gần đây được xem như là tín hiệu tốt mang lại tính hấp dẫn cho Bundesliga, và Bayern Munchen phải từ bỏ không “chiêu mộ” Marco Reus bởi không muốn làm “mếch lòng” Borussia Dortmund nữa. Điều đó cho thấy, Bundesliga đang ở dưới thế độc tôn của Bayern Munchen, câu lạc bộ duy nhất được xem có khả năng là đối trọng của Bayern Munchen hiện nay là Borussia Dortmund lại đang chìm trong khủng hoảng, mà khủng hoảng này phần lớn là từ sự “rút ruột” của chính Bayern Munchen với khả năng tài chính vượt trội của mình. Một giải đấu của một hai câu lạc bộ liệu có thể xem như là hấp dẫn, có tính cạnh tranh được không?
Trong khi đó, Serie A ở giai đoạn hiện tại vẫn đang chìm trong khủng hoảng về kinh tế, rất nhiều đội bóng đều phải “ăn đong từng ngày”, chuyện nợ lương cầu thủ, huấn luyện viên là không hề hiếm. Thậm chí ngay cả đội bóng đang giữ thế độc tôn lại Serie A, được xem là có tiềm lực kinh tế nhất là Juventus cũng không có một chút tự tin nào trong vấn đề giữ chân được các cầu thủ ngôi sao của mình. Những đội nằm trong số có suất tham gia cúp châu Âu thì đại đa số cầu thủ đều là hàng cho mượn, hàng thải từ các giải lớn như Premier League, La Liga, Bundesliga… thì càng không cần phải nói tới sức cạnh tranh và độ hấp dẫn.
Cuối cùng, nhìn lại Ngoại hạng Anh, về mặt cạnh tranh thì những đội bóng được xem là đại gia như Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool đều phải cố gắng mới có thể nằm ở trong số những đội được tham dự cúp châu Âu. 4 suất đầu bảng tham dự Champions League đó là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt từng điểm một. Có những mùa giải, chức vô địch chỉ được phân định bằng 1,2 điểm ít ỏi, thậm chí là bằng hiệu số bàn thắng thua. Việc những đội bóng lớn “ngã ngựa” trước những đội bóng nhỏ có thể được xem là “đặc sản” của Ngoại hạng Anh. Về mặt kinh tế, việc trong 20 câu lạc bộ kiếm tiền giỏi nhất châu Âu, Ngoại hạng Anh đã chiếm gần một nửa đã là câu trả lời tốt nhất.
Chỉ với một phép so sánh nho nhỏ, việc Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất, có tính cạnh tranh nhất trên thế giới hiện nay là sự thật không thể chối cãi. Với một số tiền khổng lồ 7,8 tỷ đôla, những người đầu tư chắc chắn không thể “ngốc” tới mức đầu tư mà không cảm thấy có lãi lớn từ trong đó được. Có câu “tiền nào của đó”, người hâm mộ phải cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, thì những người đầu tư mới có thể thu lợi từ người hâm mộ bóng đá được. Và tốt hơn là, hãy học hỏi cách làm bóng đá từ những người Anh thay vì chỉ nhìn những kết quả mà họ đạt được.
Duy Duy





