12:02, 16/02/2015

Tâm điểm hướng về các đội bóng Anh

Rạng sáng 18 và 19-2 (theo giờ Việt Nam), Champions League quay lại với lượt đi vòng 1/8.  Trong 8 cặp đấu thì có rất nhiều sự chú ý tới 2/3 cặp đấu của các đội bóng Anh, bởi đó đều là những cặp đấu đỉnh cao thực sự giữa những đội bóng hàng đầu của giải vô địch quốc gia.

Rạng sáng 18 và 19-2 (theo giờ Việt Nam), Champions League quay lại với lượt đi vòng 1/8.  Trong 8 cặp đấu thì có rất nhiều sự chú ý tới 2/3 cặp đấu của các đội bóng Anh, bởi đó đều là những cặp đấu đỉnh cao thực sự giữa những đội bóng hàng đầu của giải vô địch quốc gia.


Paris Saint-Germain – Chelsea: Đỉnh cao giữa Anh và Pháp


Đây là trận đấu giữa đương kim vô địch Ligue1 (giải vô địch bóng đá Pháp) Paris Saint-Germain và đội đang đứng đầu bảng Premier League (giải vô địch bóng đá Anh) Chelsea, cho nên cũng không có gì quá khi nói đây là trận đấu đỉnh cao giữa hai đại diện hai nền bóng đá Anh và Pháp.

 

Paris Saint-Germain đang đối mặt với “bão chấn thương”.
Paris Saint-Germain đang đối mặt với “bão chấn thương”.


Paris Saint-Germain đang gặp khó bởi “cơn bão chấn thương” sau trận hòa tai hại trước Caen tại Ligue1. Chỉ trong một trận đấu này, họ đã có 5 ca chấn thương phải rời sân là Yohan Cabaye, Marquinhos, Blaise Matuidi, Serge Aurier và Lucas. Chỉ có trường hợp của Matuidi là huấn luyện viên Laurent Blanc cho biết có khả năng ra sân trong trận gặp Chelsea, với lực lượng bị sứt mẻ nhiều cầu thủ trong đội hình chính như thế, lại phải tiếp một Chelsea rất mạnh, trước mắt Laurent Blanc là vô số khó khăn. Trong khi đó, Chelsea đang có được lực lượng mạnh nhất khi Cesc Fabregas đã quay lại sau chấn thương, đồng thời có được một thời gian nghỉ ngơi khá dài khi không phải thi đấu tại cúp FA. Cho dù có rất nhiều ý kiến cho rằng, Mourinho đã “chơi chiêu” khi cố ý thua tại cúp FA, nhưng không thể không nói Chelsea đang có khá nhiều lợi thế tại sân chơi Champions League danh giá này, đặc biệt khi phải đá tại sân khách.


Manchester City – Barcelona: Cuộc chiến giữa 2 ông lớn Anh và Tây Ban Nha


Cũng như cặp Paris Saint-Germain – Chelsea, cặp đấu Manchester City – Barcelona cũng là cuộc đấu của hai đại diện lớn của hai nền bóng đá Anh – Tây Ban Nha. Manchester City hiện đang là đương kim vô địch Premier League, còn Barcelona chính là một trong hai thế lực “thống trị” giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) lâu nay.

 

Luis Enrique có vẻ đã tìm được tiếng nói chung giữa 3 ngôi sao Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez.
Luis Enrique có vẻ đã tìm được tiếng nói chung giữa các ngôi sao Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez.


Manchester City và Barcelona đều đã phải vượt qua một giai đoạn khó khăn vào cuối lượt đi tại giải vô địch quốc gia. Manchester City chịu ảnh hưởng bởi cơn bão chấn thương và các cầu thủ phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia tại CAN 2015, khiến cho Manchester City không có được sự phục vụ của các cầu thủ chủ chốt như Vincent Kompany, Sergio Aguero, Yaya Toure… Hậu quả là Manchester City đã bị Chelsea bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng. Còn Barcelona đó là rắc rối ở trong nội bộ thượng tầng khiến cho Giám đốc thể thao Zubizarreta bị sa thải, huấn luyện viên Luis Enrique chưa thể tìm được tiếng nói chung của 3 ngôi sao Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez. Hậu quả là có thời điểm Barcelona tụt xuống sau cả Atletico Madrid trên bảng xếp hạng. Nhưng vào lúc này, cả 2 đội đều có được đội hình mạnh nhất của mình, dần trở lại phong độ vốn có. Điều này hứa hẹn sẽ có một trận đấu hay tại sân Nou Camp. Với lợi thế sân nhà, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn.


Shakhtar Donetsk – Bayern Munich: Khó chống Bayern Munich


Nhìn hai cái tên, chắc hẳn sẽ không ai nghi ngờ gì về chiến thắng của Bayern Munich. So sánh về lực lượng lẫn bề dày thành tích, cho dù được sự đầu tư của tỷ phú Rinat Akhmetov thì Shakhtar Donetsk vẫn không thể xem như “bằng vai phải lứa” với Bayern Munich được. Ngay cả việc Shakhtar Donetsk có thể lọt vào tới vòng 1/8 Champions League đã xem như là một thành công của câu lạc bộ này. Nhưng Shakhtar Donetsk vẫn có khả năng giành chiến thắng dựa trên yếu tố phong độ thi đấu. Điểm yếu duy nhất của Bayern Munich mà Shakhtar Donetsk có thể khai thác, đó là thiếu cảm giác thi đấu dưới sức ép. Bayern Munich đang một mình một ngựa tiến tới ngôi vô địch Bundesliga, cách đội xếp thứ 2 tới 8 điểm, sự thiếu tính cạnh tranh tại Bundesliga đã khiến cho các cầu thủ Bayern Munich đang đầy sức ì, không có được phong độ thi đấu tốt. Cùng với một số cầu thủ chủ chốt của Bayern Munich như Franck Ribery, Martinez, Thiago, Lahm có khả năng không thể ra sân vì lí do chưa kịp hồi phục chấn thương, Shakhtar Donetsk vẫn có khả năng tạo nên sự bất ngờ tại sân nhà.


Schalke 04 – Real Madrid: Real Madrid trên con đường bảo vệ ngôi vương


Tương tự với cặp đấu Shakhtar Donetsk – Bayern Munich, Real Madrid với kỷ lục 10 lần vô địch Champions League cùng với dãi ngân hà của mình là quá vượt trội so với một Schalke 04 chưa từng biết vô địch Champions League là gì.

 

Ronaldo đang “tịt ngòi” là vấn đề lớn của Real Madrid hiện nay.
Ronaldo đang “tịt ngòi” là vấn đề lớn của Real Madrid hiện nay.

 

Một điểm tương tự với cặp đấu Shakhtar Donetsk – Bayern Munich nữa đó là Real Madrid cũng đang có một phong độ không được tốt với một Ronaldo đã “tịt ngòi” 3 trận liên tiếp, một hàng phòng thủ lỏng lẻo với sự thiếu vắng của thủ lĩnh Sergio Ramos và sự đi xuống của thủ thành Iker Casillas. Trận thua đậm 0-4 trước Atletico Madrid chính là đỉnh điểm của sự suy sụp về phong độ thi đấu này. Tuy thua kém về mặt lực lượng và bề dày thành tích, nhưng nếu Schalke 04 tận dụng tốt thời cơ trước một Real Madrid không có được phong độ thi đấu tốt, kiếm được điểm trên sân nhà không phải là không thể đối với Schalke 04.


Basel – Porto: Cơ hội của Porto


Lọt được vào tới vòng 1/8 rõ ràng là một thành công ngoài dự tính của Basel, càng may mắn hơn cho Basel khi đối thủ của họ tại vòng đấu này là Porto. Tuy Porto không phải là một “ông lớn” ở châu Âu, nhưng rõ ràng Poro không phải là một đối thủ yếu, khi họ đã không ít lần lên ngôi vô địch ở tại đấu trường châu Âu. Điều đáng tiếc cho Porto, đó là với khả năng tài chính eo hẹp của họ, Porto chỉ có thể trở thành một lò đào tạo cung cấp cầu thủ sáng giá cho các đại gia châu Âu, khi mà những cái tên như Ricardo Carvalho, Deco, Pepe, Falcao, James Rodriguez, Eliaquim Mangala… đều xuất thân từ Porto. Tuy Basel đã từng loại Liverpool ở tại vòng đấu bảng, nhưng mà rõ ràng Porto được đánh giá cao hơn hẳn. Đây có thể xem như là cơ hội rất tốt để Porto thông qua vòng 1/8, đi vào vòng trong.


Juventus – Borussia Dortmund: Thiên đường và địa ngục


Nếu nói Juventus đang ở tại thiên đường khi họ không có đối thủ ở tại Serie A, thì Borussia Dortmund chính là đang ở trong địa ngục khi mà họ từ vị thế một á quân Bundesliga mùa giải trước đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ có nguy cơ bị xuống hạng trên bảng xếp hạng mùa bóng này.

 

Lòng trung thành của Reus chính là động lực cho Borussia Dortmund tại Champions League.
Lòng trung thành của Reus chính là động lực cho Borussia Dortmund tại Champions League.

 

Xét về mặt lực lượng, Juventus đang có được đội hình mạnh nhất của mình với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi như Pirlo, Buffon… cùng với sức trẻ của những cầu thủ đang đà thăng tiến như Progba, Morata… Trong khi đó, Borussia Dortmund đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, cũng như giữ chân những ngôi sao ít ỏi còn lại của mình. Việc giữ chân được ngôi sao sáng nhất của Borussia Dortmund là Marco Reus đã tạo nên động lực rất lớn cho sự hồi sinh lại đội bóng. Đây sẽ là một chuyến làm khách “dễ đi khó về” của các học trò huấn luyện viên Jurgen Klopp.


Arsenal – Monaco: Cuộc chơi của những người Pháp


Có thể nói đây là cuộc chơi của những người Pháp, vì ngoài Monaco là một câu lạc bộ của Pháp ra, thì Arsenal tuy là một câu lạc bộ của Anh nhưng lại mang đậm chất Pháp. Vị “Giáo sư” Wenger đáng kính của Arsenal vốn là một người Pháp, và lẽ dĩ nhiên, ông rất thích sử dụng cầu thủ Pháp, và đã có khá nhiều cầu thủ Pháp đã thành danh từ Arsenal như Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires… và đã mang một lối đá đậm chất kỹ thuật của Pháp hòa trộn vào lối đá nhanh, mạnh của người Anh. Monaco ở mùa trước với túi tiền của tỷ phú Dmitry Rybolovlev đã nhanh chóng vươn lên ở tại Ligue 1 với hàng loạt hảo thủ được đưa về sân Stade Louis II như Eric Abidal, Ricardo Carvalho, Joao Moutinho, Dimitar Berbatov… và lẽ dĩ nhiên sẽ là một đối thủ không dễ bị bặt nạt tại cúp châu Âu. Còn Arsenal đang có một hàng công có được phong độ cao với những cái tên như Mesut Oezil, Olivier Giroud, Santi Cazorla, Alexis Sanchez… luôn là mối đe dọa nguy hiểm nhất khung thành của bất cứ đối thủ nào. Với lợi thế sân nhà, chắc chắn huấn luyện viên Wenger sẽ cho các Pháo thủ chủ động tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế trước khi làm khách tại sân Stade Louis.


Leverkusen - Atletico Madrid: Khó cho người Đức


Atletico Madrid dưới thời của huấn luyện viên Diego Simeone luôn là một đội bóng có lối chơi cực kì khó chịu, không ngán ngại bất kỳ ông lớn nào trên thế giới. Dưới bàn tay phù thủy của Diego Simeone, những cái tên bình thường như Diego Godin, Arda Turan, Joao Miranda… trở thành những chiến binh thực thụ, thậm chí một tiền đạo đã được xem như là bỏ đi như Fernando Torres cũng có thể tỏa sáng khi trở về thi đấu cho Atletico Madrid. Trong khi đó, Leverkusen lại đang không có được phong độ thi đấu tốt khi đầu mùa tới giờ vẫn chỉ có thể hướng mục tiêu tới 8 đội có suất dự cúp châu Âu ở mùa sau. Tuy điểm mạnh của các câu lạc bộ Đức chính là tinh thần thi đấu khi gặp khó khăn, nhưng đó lại cũng là điểm mạnh của Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone. Tuy Leverkusen được thi đấu trên sân nhà, nhưng để chiến thắng trước một Atletico Madrid cực kỳ “quái” là một nhiệm vụ khá khó khăn cho người Đức. Khả năng hai đội sẽ chia điểm là rất lớn.


Duy Duy

 

Lịch thi đấu:


Thứ 4, ngày 18/02/2015

02:45      PSG - Chelsea  

02:45      Shakhtar Donetsk - Bayern Munich  

Thứ 5, ngày 19/02/2015

02:45      Schalke 04 - Real Madrid  

02:45      Basel - Porto  

Thứ 4, ngày 25/02/2015

02:45      Man City - Barcelona  

02:45      Juventus - B.Dortmund  

Thứ 5, ngày 26/02/2015

02:45      B.Leverkusen - Atletico Madrid  

02:45      Arsenal - Monaco