07:02, 04/02/2015

Hay như Mourinho!

Kết thúc kì chuyển nhượng mùa Đông, như thường lệ thì Ngoại hạng Anh cũng không có quá nhiều thương vụ "bom tấn" đáng chú ý như kì chuyển nhượng mùa Hè.

Kết thúc kì chuyển nhượng mùa Đông, như thường lệ thì Ngoại hạng Anh cũng không có quá nhiều thương vụ “bom tấn” đáng chú ý như kì chuyển nhượng mùa Hè. Các đội bóng thường thì chỉ bổ sung những vị trí thiếu hụt cấp thời, chi tiêu mạnh tay nhất vẫn là những đội bóng thuộc nhóm đại gia của Ngoại hạng Anh. Và vẫn như thường lệ, năng lực của Mourinho ở phương diện này vẫn khiến cho người ta bật thốt lên, hay như Mourinho!

 

Schuerrle, một thương vụ thắng lớn của Chelsea.
Schuerrle, một thương vụ thắng lớn của Chelsea.


Có thể nói, kể từ khi Mourinho quay trở lại với Chelsea, công tác chuyển nhượng mua bán cầu thủ của Chelsea đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi ở đây không phải là không còn những thương vụ bom tấn như thường lệ, bởi Chelsea vẫn đều đặn tạo ra những thương vụ như vậy. Mà là thay đổi trong cách cân đối giữa mua và bán, mua – đúng với giá trị đồng tiền, bán – lời cao nhất có thể. Mà mấu chốt trong đó là con mắt nhìn cầu thủ tinh thường, sự quyết đoán và cách huấn luyện của huấn luyện viên Mourinho.


Ở kì chuyển nhượng Hè trước đó, Mourinho mua Cesc Fabregas với giá 50 triệu USD, Diego Costa với giá 53 triệu USD, bù lại đã bán được David Luiz với giá 83 triệu USD, cộng với những vụ mua bán nhỏ và cho mượn khác, thậm chí Chelsea còn có lời, điều là lâu nay Chelsea chưa từng làm được. Còn hiệu quả thì khỏi phải nói, Cesc Fabregas và Diego Costa chính là động lực quan trọng để Chelsea có được vị trí đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh như hiện nay. Còn ở kì chuyển nhượng mùa Đông này, trong khi các ông lớn khác như Arsenal, Manchester City đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng, hoặc án binh bất động như Liverpoor, Manchester United thì Chelsea đưa về một Cuadrado với giá 40 triệu USD, nhưng bù lại bán một Schurrle với giá 36 triệu USD, bán Ryan Bertrand cho Southampton và cho Fiorentina mượn Mohamed Salah, tính ra… vẫn có lời.


Một vấn đề khiến cho mọi người rất thắc mắc, đó là tại sao những cầu thủ không được trọng dụng tại Chelsea lại bán ra rất được giá. Nếu có lý do có thể đưa ra, đó là khả năng huấn luyện, tiêu chuẩn và yêu cầu của huấn luyện viên Mourinho… quá cao. Những cầu thủ như David Luiz, Juan Mata, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne tuy không thể có được một chỗ đứng ở tại sân Stamford Bridge, nhưng lại đều là những trụ cột ở các đội bóng khác. David Luiz hiện đang là cầu thủ không thể thiếu tại hàng phòng thủ của PSG, Juan Mata vẫn được trọng dụng tại Manchester United, Kevin De Bruyne chính là ngòi nổ để Wolfsburg có vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng như hiện nay. Với một chất lượng cầu thủ như thế, Mourinho chính là cái tên đảm bảo cho chữ “đắt xắt ra miếng”.


Một huấn luyện viên tài, ngoài giỏi về chuyên môn huấn luyện, thì việc hiểu biết đưa về những cầu thủ hiệu quả nhất, phù hợp nhất đối với mục tiêu của câu lạc bộ cũng là điều không thể không có. Mà điều này đã được huấn luyện viên Mourinho thể hiện một cách xuất sắc, phá vỡ truyền thống mua mắc bán rẻ của Chelsea kể từ khi vào tay tỉ phú Abramovich cho đến nay. Đồng thời như vậy, chính sách mua và cho mượn cầu thủ của Chelsea hiện nay đang mang lại những hiệu quả to lớn. Bằng việc mua những cầu thủ có triển vọng về, huấn luyện và đem họ cho mượn, Chelsea đã từng lập được kỷ lục về cho mượn khi mà ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa rồi họ đã cho mượn tới… 26 cầu thủ. Những cầu thủ này nếu thi đấu nổi trội, xuất sắc sẽ được gọi về đội hình 1 của Chelsea, ví như thủ thành Thibaut Courtois. Hoặc được “lọt vào mắt xanh” của đội bóng mượn họ và mua lại với giá cao mang lại những “món hời” lớn cho câu lạc bộ chủ quản, như De Bruyne hoặc Romelu Lukaku. Chính sách này đã hoạt động một cách hoàn hảo tại Chelsea dưới một điều kiện tiên quyết, con mắt nhìn người của Mr.Special. Và ông vẫn chưa làm cho mọi người thất vọng.


Duy Duy