
Xem Chelsea hiện nay đá, người xem có rất nhiều cảm xúc, Chelsea đã không còn xù xì thô ráp, không còn là những chiếc xe buýt hai tầng như mùa trước nữa, mà Chelsea đá quyến rũ hơn, Chelsea đá cống hiến hơn, Chelsea tấn công phũ phàng, đẹp mắt hơn…
Xem Chelsea hiện nay đá, người xem có rất nhiều cảm xúc, Chelsea đã không còn xù xì thô ráp, không còn là những chiếc xe buýt hai tầng như mùa trước nữa, mà Chelsea đá quyến rũ hơn, Chelsea đá cống hiến hơn, Chelsea tấn công phũ phàng, đẹp mắt hơn… Rất nhiều mỹ từ đã dành cho Chelsea mùa bóng này, bởi vì, đơn giản là… mùa này Chelsea quá mạnh!
Cái mạnh của Chelsea đến từ ba điểm: hàng tiền vệ với nhiều cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật cao, hàng phòng ngự chắc chắn và hàng tiền đạo có chiều sâu. Hàng tiền vệ của Chelsea hiện nay có thể nói là niềm mơ ước của rất nhiều đội bóng lớn trên thế giới với những cái tên như: Cesc Fabregas, Oscar, Eden Hazard… đều là những cầu thủ trẻ với phẩm chất kỹ thuật cực cao, trong đó Cesc Fabregas chính là “món hời” của huấn luyện viên Jose Mourinho, sau khi đưa từ Barcelona về chỉ Chelsea chỉ sau một buổi nói chuyện. Để rồi Fabregas đã trở thành linh hồn của Chelsea với 10 pha kiến tạo thành bàn, và cũng là người chuyền bóng nhiều nhất của Chelsea hiện nay. Nhưng cái hay của Mourinho là ở chỗ, những cầu thủ trẻ này đều chơi một lối chơi hết sức có trách nhiệm của đội bóng, tích cực tham gia tấn công, tích cực quay về phòng thủ, tích cực tranh cướp bóng, điều này đã được Mourinho mô tả rõ ràng nhất qua câu nói: “Nếu bạn chỉ là mẫu người giàu kĩ thuật, thông minh nhưng lại không thể giành được bóng, bạn sẽ khó mà tỏa sáng tại Premier League”. Hàng tiền vệ như vậy chính là tiền đề để cho Chelsea triển khai một lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả.
![]() |
| Vắng Diego Costa, Chelsea vẫn có Didier Drogba tỏa sáng. |
Một điểm mạnh nữa của Chelsea chính ở chỗ hàng tiền đạo có chiều sâu. Cứ nhìn trận Chelsea gặp Tottenham vừa qua là biết, tuy tiền đạo chủ chốt của Chelsea là Diego Costa được nghỉ, nhưng những tiền đạo dự bị của Chelsea là Didier Drogba và Loic Remy đều nổ súng ghi bàn một cách đẹp mắt. Drogba tuy đã có tuổi, nhưng anh vẫn có thể thi đấu xuất sắc trong một khoảng thời gian nhất định, như vậy đã là quá đủ để Mourinho đưa anh về lại Chelsea. Ở Chelsea, Drogba chính là huyền thoại, và hiện tại huyền thoại ấy vẫn tiếp tục nối dài. Drogba chính là mẫu tiền đạo mà Mourinho ưa thích, có khả năng tì đè, chớp cơ hội trong vòng cấm địa, dứt điểm đơn giản mà hiệu quả, tự biết tạo ra cơ hội cho chính mình, là một sát thủ thực sự trong vòng cấm địa. Đó cũng chính là điểm chung của cả 3 tiền đạo của Mourinho hiện nay, cứ xem cái cách Remy ghi bàn, cũng là tì đè vượt qua một trung vệ, dứt điểm đơn giản mà làm cho thủ môn bất lực đứng nhìn thì chắc hẳn sẽ chẳng còn ai lo lắng việc Diego Costa bị chấn thương không có ai thay thế hay không nữa.
Nhưng trên hết, tất cả những điểm trên được xây dựng trên một hệ thống phòng ngự chắc chắn. Quan điểm của Mourinho đối với việc này rất rõ ràng, muốn thắng, trước hết phải không thua. Tất cả những đội bóng được ông huấn luyện, luôn được ưu tiên xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc trước, rồi mới đến những cái khác. Hãy xem hệ thống phòng ngự của Chelsea, trước vòng cấm địa là “quái thú” Nemanja Matic hầu như không thua trước bất cứ cuộc tranh chấp tay đôi nào, nếu Matic bị chấn thương thì Chelsea đã có John Obi Mikel thay thế. Hai cánh của Chelsea có Branislav Ivanovic và Cesar Azpilicueta công thủ toàn diện trấn giữ, đồng thời còn có Filipe Luis hoặc Willian có thể trám vào vị trí này. Ở vị trí trung vệ, Mourinho có cặp đôi Gary Cahill và John Terry có thể được xem là cặp đôi trung vệ tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện nay, nếu Gary Cahill hoặc John Terry bị chấn thương, Mourinho vẫn còn Kurt Zouma là một sự thay thế hoàn toàn xứng đáng. Điều này cho thấy, hàng hậu vệ của Mourinho được gia cố bằng những cầu thủ đẳng cấp và luôn có được sự thay thế xứng đáng nhằm đối phó trên nhiều mặt trận. Đây cũng là cái nhìn chiến lược của một đội bóng nhắm tới vị trí vô địch, tránh bị hụt hơi vào giai đoạn cuối.
Có thể nói, muốn kiếm điểm trước Chelsea hiện nay, những đối thủ của Chelsea chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tử thủ để cầu một trần hòa, hướng tới 1 điểm. Nếu như tấn công đối với Chelsea, thì những Tottenham vừa qua hoặc Arsenal trước đây chính là những minh chứng rõ ràng nhất, tất cả đều là tấn công một cách hăng say rồi thua mà không rõ tại sao mà mình thua, thua bởi những đường tấn công sắc lẹm, bén ngót không thể cản phá. Chelsea hiện nay là một Chelsea kết hợp hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ, đã được lược bỏ đi những cái hoa mỹ rườm rà, chỉ để lại sự đơn giản mà hiệu quả. Và chính Mourinho đã đưa cái đơn giản mà hiệu quả đó lên tầm cái đẹp, cái đẹp mà hiện nay Chelsea đang hướng tới, đang thực hiện nó.
Duy Duy





