
Đã gần một nửa chặng đường của các giải vô địch bóng đá hàng đầu trên thế giới như: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A… trôi qua. Nhìn lại bảng xếp hạng các giải vô địch trên, người ta vẫn chưa thấy có sự bất ngờ nào.
Đã gần một nửa chặng đường của các giải vô địch bóng đá hàng đầu trên thế giới như: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A… trôi qua. Nhìn lại bảng xếp hạng các giải vô địch trên, người ta vẫn chưa thấy có sự bất ngờ nào.
![]() |
| Borussia Dortmund chính là ví dụ tiêu biểu nhất của việc đi xuống do bị các đội bóng lớn “rút ruột”. |
Tại Premier League, 3 đội bóng dẫn đầu vẫn là những cái tên quen thuộc: Chelsea, Manchester City và Manchester United. Những cái tên được ví như “ngựa ô” của giải là Southampton, West Ham hay Tottenham đã tụt dần theo thời gian, không thể trụ lại trong top 3. Ngoại trừ Liverpool vẫn chìm trong khủng hoảng, thì với sự vươn lên mạnh mẽ của Arsenal, việc các đội bóng này có thể chen chân trong top 4 hay không là điều khó nói được. Tại La Liga, 2 vị trí đầu bảng vẫn là 2 cái tên quen thuộc Real Madrid và Barca. Cái tên tạo nên sự đổi ngôi mùa giải trước là Atletico Madrid hiện đang xếp vị trí thứ 3 và đang có những dấu hiệu suy yếu khi không thể bảo đảm được lực lượng. Tại Bundesliga, bứt xa ở vị trí dẫn đầu vẫn là Bayern Munich với 14 điểm cách biệt với vị trí thứ 2. Tương tự đối với Serie A và Ligue 1, đứng trên top 3 bảng xếp hạng vẫn là những cái tên quen thuộc, hoàn toàn không có sự bất ngờ nào.
Điều này làm cho người ta nhớ tới câu: “Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Trong bóng đá đỉnh cao cũng có thể xảy ra những trận đấu “động đất” khi những ông lớn ngã ngựa trước những đội bóng nhỏ, hoặc những đội bóng bất chợt nổi bật, liên tục quật ngã các ông lớn để leo lên đỉnh bảng xếp hạng trong một giai đoạn. Nhưng, để tạo nên một sự biến đổi thật sự, thì những hiện tượng này lại không thể duy trì phong độ của mình trong một thời gian dài, sẽ dần dần bị “hụt hơi” trong cuộc đua. Truy nguyên vấn đề, có thể nói tất cả cũng không ngoài hai điểm chính, đó là kiếm tiền và tiêu tiền.
Trong bóng đá, có được nguồn tài chính hùng hậu làm chỗ dựa chính là điều kiện tiên quyết để trở thành một đội bóng lớn, mà Chelsea, Manchester City, Paris Saint Germain chính là những ví dụ điển hình nhất. Là một đội bóng lớn, câu lạc bộ phải có được một lực lượng cầu thủ phong phú, có tính kế thừa, có chất lượng cao. Ngoài ra còn phải có huấn luyện viên đúng tầm, tiền lương của cầu thủ, hệ thống sân vận động, phòng tập đúng chuẩn, hệ thống đào tạo trẻ... Nghĩa là đội bóng đó phải có một sự hậu thuẫn về tài chính phong phú, đồng thời cũng phải có một hệ thống chuyên môn kiếm tiền cho mình. Những câu lạc bộ chỉ được xem là hiện tượng họ không thể kiếm tiền như những đội bóng lớn. Vì thiếu tiền nên họ buộc phải bán đi những cầu thủ tốt, và hệ quả là dần hụt hơi trên cuộc chiến đường dài.
Có tiền, tiêu tiền như thế nào cũng là một vấn đề. Thực tế không thiếu những trường hợp các ông chủ quăng tiền ra mong nhanh chóng kiếm được thành công, nhưng rồi gặp thất bại chỉ vì không biết cách tiêu tiền. Monaco mùa giải này, Tottenham ở mùa giải trước… là những ví dụ. Việc mua đúng cầu thủ, đưa về đúng huấn luyện viên, thậm chí là đầu tư vào hệ thống cầu thủ trẻ như thế nào mới có hiệu quả… đều là những vấn đề quan trọng đối với một đội bóng lớn.
Để tiến lên ngôi vô địch giải trong nước hoặc cúp châu Âu danh giá đó là cả một chặng đường dài. “Đường xa mới biết ngựa hay”, một ông lớn thực sự, một nhà vô địch thực sự là một đội bóng biết cách làm tốt cả 2 khâu kiếm tiền và tiêu tiền, và dùng chính cái ưu thế đó để hiện thực hóa câu “Con vua thì lại làm vua”, tiếp tục “ngự trị” ở trên đỉnh của bóng đá đỉnh cao. Muốn trở thành một đội bóng lớn phải có sự đầu tư bài bản, đúng đắn chứ không phải chỉ là vấn đề “ăn xổi ở thì” vài mùa bóng là có thể mang đến kết quả dài hạn.
TRẦN KHÁNH





