
Premier League – Ngoại hạng Anh là một giải vô địch quốc gia lâu nay vẫn tự hào là giải vô địch có chất lượng hàng đầu thế giới, thu hút nhiều ngôi sao trên thế giới về thi đấu, có lượng người hâm mộ và theo dõi hàng đầu thế giới, cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cũng là hàng đầu thế giới...
Premier League – Ngoại hạng Anh là một giải vô địch quốc gia lâu nay vẫn tự hào là giải vô địch có chất lượng hàng đầu thế giới, thu hút nhiều ngôi sao trên thế giới về thi đấu, có lượng người hâm mộ và theo dõi hàng đầu thế giới, cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cũng là hàng đầu thế giới.
Một giải vô địch như vậy, hiện nay có thể sánh vai với nó về phương diện kinh tế cũng chỉ có La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha, còn các giải vô địch quốc gia nổi tiếng khác như Bundesliga – Giải vô địch Đức, Serie A – Giải vô địch Italia hoặc Ligue 1 – Giải vô địch Pháp thì các cầu thủ vẫn xem Ngoại hạng Anh là một miền đất hứa để đổi đời. Điều này có thể thấy qua những bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục, những mức lương cao ngất ngưởng của cầu thủ Ngoại hạng Anh khiến cho cầu thủ những giải đấu khác phải mơ ước.
Nhưng có một nghịch lý là, khi mà giá trị kinh tế của các đội bóng Anh lên cao, thì ảnh hưởng của họ tại đấu trường châu Âu, đấu trường Champions League lại ngày càng đi xuống. Tính từ năm 2000 tới nay thì chỉ có Liverpool, Chelsea, Manchester United mỗi câu lạc bộ đoạt được cúp vô địch Champions League một lần, còn những câu lạc bộ “đại gia” khác như Arsenal, Manchester City thậm chí là còn liên tục bị loại ngay từ vòng bảng. Ví dụ như Champions League mùa bóng năm nay, trong các đại gia Ngoại hạng Anh, Manchester United không được dự, Liverpool, Arsenal và Manchester City thi đấu bết bác, đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, chỉ có một mình Chelsea là thi đấu tốt, có khả năng đi sâu vào những vòng trong.
![]() |
Thành tích ở đấu trường châu Âu không tương xứng với đồng tiền bỏ ra, đó là nghịch lý tồn tại đã lâu của Ngoại hạng Anh. Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khi ra đấu trường châu Âu, cho dù trong đội hình không thiếu các ngôi sao tầm cỡ thế giới, thì vẫn thi đấu một cách “non nớt”, dễ dàng bị những câu lạc bộ xét về thực lực là yếu hơn nhiều đánh bại. Từ đó một câu hỏi được đặt ra, phải chăng đồng tiền của Ngoại hạng Anh đã được đầu tư không đúng cách?
Xét về nguyên nhân, có lẽ, những gì mà các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh thiếu chính là bản lĩnh thi đấu. Cái bản lĩnh thi đấu ấy đến từ hai yếu tố: huấn luyện viên và chính các cầu thủ. Ngoại hạng Anh đi lên nhờ làm kinh tế giỏi, nhưng đồng tiền cũng có tính hai mặt của nó, các ông chủ chi nhiều tiền cho đội bóng nên cũng sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với đội bóng, thậm chí là vượt lên cả tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên. Việc đội bóng thi đấu theo ý thích của ông chủ, hơn là chiến lược của huấn luyện viên cũng không phải là điều hiếm thấy ở Ngoại hạng Anh. Đi kèm theo đó, chính là áp lực về thành tích của các ông chủ. Ngoại hạng Anh là giải đấu hàng đầu, và cũng là giải đấu sa thải huấn luyện viên cũng hàng đầu. Những ông chủ đội bóng muốn có được kết quả tức thì, hoặc quan tâm đến tình hình tài chính của đội bóng hơn là thành tích của đội bóng, hậu quả là đội bóng thiếu những định hướng lâu dài, hoặc chú trọng vào hiệu quả kinh tế hơn là thành tích thi đấu. Do đó, một huấn luyện viên có thể được quyền lên chiến lược lâu dài cho đội bóng, mang đến thành công cho đội bóng như Sir Alex Ferguson ở Ngoại hạng Anh là rất hiếm.
Một điểm quan trọng cho bản lĩnh của đội bóng, chính là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Xét về những lần hiếm hoi mà Liverpool, Chelsea, Manchester United đoạt được chiến cúp Champions League như Liverpool năm 2005, Chelsea năm 2012, Manchester United năm 1999, thì nguyên nhân quan trọng nhất để các đội bóng này đoạt được cúp vô địch chính là tinh thần thi đấu. Liverpool năm 2005 lật ngược thế cờ khi đã bị AC Milan dẫn 3-0, Manchester United năm 1999 cũng thắng ngược Bayer Munich 2-1 2 phút bù giờ cuối cùng, Chelsea năm 2012 gỡ hòa Bayer Munich ở phút 88 để rồi thắng trên chấm phạt đền. Cúp Champions League là vậy, để đoạt được nó, các câu lạc bộ không chỉ cần các cầu thủ giỏi, mà còn cần họ thi đấu một cách lì lợm, có tinh thần thi đấu đến cùng, có khát khao chiến thắng đủ lớn. Mà những điểm này, các cầu thủ đến với Ngoại hạng Anh đa phần là vì sức hút của đồng lương cao chót vót, mà vô hình chung, chính đồng tiền đã làm cho họ dễ dàng thỏa mãn hơn, mài mòn đi khát khao, nhiệt huyết thi đấu của họ.
Để có được thành công ở tại đấu trường châu Âu tương xứng với đồng tiền bỏ ra, các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh cần phải nhìn nhận rõ vấn đề, đó là phải xây dựng đội bóng từ gốc, từ căn bản nhất. Mua đúng, đầu tư dài hạn và hợp lý, đừng chỉ cậy vào sức mạnh của đồng tiền. Đó mới là căn bản của thành công.
Duy Duy





