12:11, 19/11/2014

Manchester United: Nhiều ca chấn thương là do vận đen?

Với chấn thương mới nhất của tiền vệ Daley Blind ở trong trận Hà Lan gặp Latvia, theo chẩn đoán ban đầu là trẹo dây chằng đầu gối, dự đoán cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần thì danh sách "bệnh binh" của Manchester United đã tăng tới một con số kỷ lục là 10 cầu thủ trong danh sách thi đấu chính thức...

Với chấn thương mới nhất của tiền vệ Daley Blind ở trong trận Hà Lan gặp Latvia, theo chẩn đoán ban đầu là trẹo dây chằng đầu gối, dự đoán cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần thì danh sách “bệnh binh” của Manchester United đã tăng tới một con số kỷ lục là 10 cầu thủ trong danh sách thi đấu chính thức. Có thể liệt kê ra những cái tên: David de Gea bị trật khớp ngón tay, Rafael da Silva bị chấn thương cơ, Jonny Evans chấn thương mắt cá, Phil Jones tái phát chấn thương cơ háng, Marcos Rojo bị trật khớp vai, Michael Carrick chấn thương gân kheo, Jesse Lingard chấn thương đầu gối, Ashley Young chấn thương cơ háng, Radamel Falcao tái phát chấn thương đầu gối. Nếu như tính cả Wayne Rooney và Van Persie được cho là vẫn chưa hoàn toàn có được sức khỏe tốt nhất, phải cố gắng để thi đấu cho đội tuyển thì những cầu thủ phải nghỉ vì chấn thương của Manchester United đã đủ để sắp thành một đội hình thi đấu chính thức.

 

Với việc các cầu thủ “thi nhau” bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu liên tục từ đầu mùa tới giờ, huấn luyện viên Van Gaal có thể nói là cực kỳ “xui xẻo” khi chưa có trận nào mà ông có trong tay được đội hình thi đấu mạnh nhất. Hầu hết các vị trí chính thức của Manchester United từ đầu mùa tới nay đều bị chấn thương phải nghỉ thi đấu ít nhất một lần. Luke Shaw, Ander Herrera bị chấn thương hồi đầu mùa; Ashley Young, Phil Jones thì vật lộn với chấn thương tái đi tái lại; ngay cả Di Maria mới tới từ đầu mùa cũng đã bị chấn thương một lần, lớp cầu thủ chấn thương cũ còn chưa bình phục xong thì lớp cầu thủ chấn thương mới đã xuất hiện.

 

Những bài tập “tra tấn thể lực” là điểm không thể thiếu trong giáo áo huấn luyện của Van Gaal.
Những bài tập “tra tấn thể lực” là điểm không thể thiếu trong giáo áo huấn luyện của Van Gaal.

 

Nhưng liệu dùng lý do “vận đen” có thể lý giải thỏa đáng việc Manchester United đang bị nhấn chìm trong bão chấn thương được hay không? Thiết nghĩ, có 2 nguyên nhân chính có thể lý giải được vấn đề chấn thương mà các cầu thủ MU đang gặp phải. Nguyên nhân thứ nhất đó là hàng tiền vệ của MU đang thiếu một cách trầm trọng chất “cơ bắp”. Xem hàng tiền vệ của MU với những cái tên như: Luke Shaw, Di Maria, Juan Mata, Adnan Januzaj, Ashley Young, Ander Herrera, Daley Blind… đều là những cầu thủ “mỏng cơm”, thiên về kỹ thuật, khả năng tranh chấp tay đôi không cao. Đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm, là vị trí gánh vác nhiệm vụ tranh chấp thu hồi bóng, gần như là “bảo vệ” cho các tiền vệ tấn công khỏi những va chạm không cần thiết thì MU lại quá thiếu, những cầu thủ có thể đá tốt vị trí này như Michael Carrick, Darren Fletcher thì đã có tuổi, phải vật lộn với chấn thương kinh niên, hiện tại chỉ còn có một mình Marouane Fellaini là có thể đá tròn vai ở tại vị trí này. Việc thiếu những “lá chắn thép” cùng với chất cơ bắp ở tại hàng tiền vệ đã khiến cho các tiền vệ công, hậu vệ tăng thêm khả năng chấn thương trong quá trình tranh chấp, thu hồi bóng.

 

Một điểm quan trọng có thể dẫn đến chấn thương hàng loạt cho các cầu thủ MU, đó chính là giáo áo luyện tập hà khắc của huấn luyện viên Van Gaal. Có thể nói Van Gaal là một huấn luyện viên chú trọng về vấn đề thể lực đến mức cứng nhắc bảo thủ. Ở tất cả những đội bóng ông đã đi qua, các bài tập “tra tấn” về thể lực chính là điểm không thể thiếu, là “đặc sản” của ông. Điều này khiến cho sức chịu đựng cơ bắp của các cầu thủ bị đẩy tới giới hạn, nếu không có một thời gian nhất định thì không thể thích nghi và làm quen với giới hạn này được. Tập luyện nặng cộng với thi đấu căng thẳng, việc cầu thủ dễ bị chấn thương hơn là điều không thể tránh khỏi. Với những bài thể lực như vậy, tuy Van Gaal đã rất thành công ở Ajax Amsterdam, Barcelona, hoặc đội tuyển Hà Lan; nhưng nếu gặp phải những đội tuyển không thể tiếp thu được những bài tập này, thì Van Gaal sẽ lập tức đối mặt với khó khăn, mà Bayern Munich trước đây và MU hiện tại chính là những minh chứng rõ rệt nhất.

 

Van Gaal là một huấn luyện viên nổi tiếng cứng nhắc và bảo thủ với phong cách huấn luyện của mình. Nhưng sự cứng nhắc và bảo thủ ấy cũng phải xuất phát từ những gì mà thực tế mình nắm trong tay, bằng không, đối mặt chính là thất bại, chính là chiếc ghế huấn luyện viên sẽ khó mà ngồi vững được. Với lực lượng “mong manh” tại MU hiện tại, Van Gaal cần phải biết “liệu cơm gắp mắm” để lèo lái con thuyền MU vượt qua được thời điểm hiện tại, chờ đợi được tới thời điểm “điểm rơi phong độ” của các cầu thủ chủ chốt, chứ không phải cố chấp để rồi trả giá bằng chính sự nghiệp của mình. Trước mắt, trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này là một trận đấu quan trọng để Van Gaal thể hiện được khả năng “liệu cơm gắp mắm” của mình.

 

Duy Duy