02:10, 25/10/2014

Manchester United – Chelsea, cuộc chiến của hai thế lực

Vòng 9 Ngoại hạng Anh được mọi người chú ý bởi trận cầu tâm điểm giữa Manchester United (MU) và Chelsea. Đây là trận cầu giữa hai thế lực, một bên là MU thế lực từng thống trị Ngoại hạng Anh và một bên là Chelsea thế lực hiện đang thống trị Ngoại hạng Anh...

Vòng 9 Ngoại hạng Anh được mọi người chú ý bởi trận cầu tâm điểm giữa Manchester United (MU) và Chelsea. Đây là trận cầu giữa hai thế lực, một bên là MU thế lực từng thống trị Ngoại hạng Anh và một bên là Chelsea thế lực hiện đang thống trị Ngoại hạng Anh.

 

Manchester United – Chelsea, khó cho thành Manchester

 

Đối mặt với Chelsea dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mourinho chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng đối vói MU, kể cả khi MU còn ở thời kỳ đỉnh cao dưới dự chỉ đạo của Sir Alex Ferguson. Tuy MU đã từng là đội cắt đứt mạch 40 trận không thua của Chelsea của Mourinho ở mùa giải 2005-2006, nhưng mà sir Alex chưa từng chiếm thế thượng phong trong những lần đối đầu với “Ngài đặc biệt” Mourinho, khi mà trong 16 lần đối đầu với Mourinho, Sir Alex chỉ có thể chiến thắng được 4 lần mà thôi.

 

Ở thời cực thịnh, MU đã khó có thể chiến thắng được Chelsea của Mourinho, vì thế ở thời điểm hiện tại, Van Gaal với đội hình không cân đối giữa công và thủ, lại thường xuyên không có được đội hình mạnh nhất vì chấn thương, khả năng thắng được Chelsea là khá thấp. Hiện Evans, McNair, Valencia, Lingard đang bị chấn thương không thể ra sân, Di Maria và Ander Herrera khả năng còn bỏ ngõ. Với phong độ thi đấu của Chelsea và khả năng phòng thủ của MU hiện tại, MU chỉ có một khả năng thắng duy nhất đó là phải tấn công và hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra.

 

Đối với Chelsea mà nói, với thực lực và phong độ thi đấu vượt trội, có lẽ không cần phải nói nhiều để khẳng định, Chelsea là đội nằm ở chiếu trên trong cuộc đụng độ này. Tuy vậy, Chelsea không phải là không có khó khăn, khi hậu vệ Azpilicueta đang bị treo giò, Schuerrle, Ramires, Costa, Remy vẫn chưa chắc chắn khả năng ra sân vì chấn thương. Do đó, hàng công của Chelsea rất có khả năng chỉ còn Didier Drogba là có đầy đủ sức khỏe để ra sân, khiến cho huấn luyện viên Mourinho đã đưa ra ý định sử dụng tiền đạo trẻ 17 tuổi Dominic Solanke. Hàng công không đủ sắc bén chính là điểm yếu duy nhất của Chelsea trong trận này.

 

 

 

Các đội bóng lớn khác nhẹ gánh

 

Ngoài trận đấu lớn giữa MU và Chelsea ra, thì các “đại gia” khác như Liverpool, Manchester City (MC), Arsenal đều “nhẹ gánh” khi chỉ gặp những đối thủ được xem như là yếu hơn. Trong đó, xem như khó khăn nhất có lẽ là MC khi gặp West Ham. West Ham đang có một phong độ thi đấu tốt khi vừa mới thắng Burnley 3-1 ở vòng đấu trước, hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tuy xét về về mặt đội hình lẫn lịch sử thi đấu, MC đều vượt trội, nhưng xét ở hiện tại thì các cầu thủ MC tinh thần đang đi xuống sau khi vừa mới bị CSKA Moscow cầm hòa 2-2 tại Champions League, rất có nguy cơ bị loại khỏi giải đấu danh giá này. Do đó, việc West Ham “vượt khó” cũng rất có khả năng.

 

Trong khi đó, Liverpool gặp một Hull City mới chỉ thắng được 2 trận từ đầu mùa tới giờ. Hull City đang có một tuần đầy khó khăn khi mà thủ lĩnh hàng thủ Michael Dawson và chân sút hàng đầu Nikica Jelavic đều gặp chấn thương không thể ra sân. Gặp một đối thủ đang suy yếu như vậy, tuy Liverpool đang gặp vấn đề về khâu ghi bàn khi mà Balotelli, Lambert và Sterling đều không có phong độ tốt, chân sút chủ lực Sturridge lại đang chấn thương, thì việc Liverpool sẽ có một trận thắng cũng không phải là điều gì quá khó khăn.

 

Còn đối với các pháo thủ Arsenal, tuy vừa có một trận hòa “hú hồn” trước Hull City tuần rồi, nhưng với chiến thắng trước Anderlecht tại vòng loại Champions League hôm thứ tư vừa qua, các pháo thủ sẽ lại tràn đầy hứng khởi tới làm khách tại sân nhà Sunderland. Trước một Sunderland đang suy yếu xếp thứ 17 gần đáy bảng xếp hạng ngoại hạng anh, lại mới thua một trận bẽ mặt 0-8 trước Southampton thì việc Arsenal vẫn không thể ra sân với đội hình mạnh nhất vì chấn thương cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Thắng trận này sẽ cải thiện tốt hơn vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng của Arsenal, có khả năng quay trở lại top 4, do đó các pháo thủ sẽ quyết tâm có được một trận thắng.

 

Những trận đấu còn lại sẽ là cuộc vật lộn để thoát khỏi những vị trí bét bảng của các đội bóng Queens Park Rangers, Burnley FC và Newcastle. Với trận cầu đinh Manchester United – Chelsea, đây sẽ lại là một tuần sôi động trên sân cỏ Ngoại hạng Anh.

 

Duy Duy

 

Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh:

Trận đấu

Thứ

Thời gian

Kênh

West Ham - Man City

Thứ 7

25/10/14 18:45

K+1

Liverpool - Hull City

Thứ 7

25/10/14 21:00

K+NS

Southampton - Stoke City

Thứ 7

26/10/14 1:15

K+1

Sunderland - Arsenal

Thứ 7

25/10/14 21:00

K+PM

West Brom - Crystal Palace

Thứ 7

26/10/14 1:30

K+PM

Swansea - Leicester City

Thứ 7

25/10/14 23:30

K+PC

Burnley - Everton

CN

26/10/14 20:30

K+PM

Tottenham - Newcastle

CN

26/10/14 20:30

K+1

Man Utd - Chelsea

CN

26/10/14 23:00

K+1

QPR - Aston Villa

Thứ 3

28/10/14 3:00

K+1