01:10, 09/10/2014

Borussia Dortmund, sụp đổ của tham vọng?

Qua 7 vòng đấu, á quân Bundesliga mùa bóng 2013/2014 chỉ giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tình trạng bi đát đến nỗi huấn luyện viên Juergen Klopp đã phải thốt lên, Dortmund đã chạm đáy khủng hoảng...

Qua 7 vòng đấu, á quân Bundesliga mùa bóng 2013/2014 chỉ giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tình trạng bi đát đến nỗi huấn luyện viên Juergen Klopp đã phải thốt lên, Dortmund đã chạm đáy khủng hoảng.

 

Vậy chuyện gì đang xảy ra với Borussia Dortmund?

 

Tuy mùa bóng này, về mặt lực lượng Dortmund cũng đã có sự suy yếu nhất định khi các chủ lực như Mario Gotze, Lewandowski đã lần lượt rời đi, nhưng Juergen Klopp đã nhanh chóng bổ sung bằng những cái tên như Ciro Immobile, Adrian Ramos, Dong-Won Ji để thay thế. Nếu quy trách nhiệm cho vấn đề chấn thương khi mà Reus, Gundogan, Mkhitaryan, Blaszczykowski, Sahin đều đang không thể thi đấu vì chấn thương, thì Dortmund lại vẫn có thể thắng hai trận đầu tiên tại đấu trường Champions League trước Arsenal và Anderlecht cũng với những nhân sự hiện tại.

 

Có lẽ, nguyên nhân chính dẫn đến sự đi xuống của đội bóng áo vàng đen chính là sự chậm chạp thay đổi lối chơi của Juergen Klopp. Xét về mặt chiến lược, sau 3 năm đưa Borussia Dortmund lên đỉnh cao, Juergen Klopp vẫn trung thành với lối chơi pressing toàn sân tốc độ cao mà không có những bài miếng chiến thuật khác nhằm làm cho lối chơi của đội bóng trở nên biến hóa hơn. Dần dần, các đội bóng ở tại Bundesliga sẽ tìm được cách khắc chế được lối chơi này. Cùng với việc kém linh hoạt trong việc thay đổi chiến thuật, việc Dortmund bị đối thủ khắc chế lối chơi cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

 

Juergen Klopp phải có trách nhiệm đối với thành tích thi đấu của Borussia Dortmund hiện nay.
Juergen Klopp phải có trách nhiệm đối với thành tích thi đấu của Borussia Dortmund hiện nay.

 

Xét về vấn đề con người, đi kèm với lối chơi pressing toàn sân tốc độ cao đó chính là sự hao tổn thể lực cực lớn. Để đảm bảo được lối chơi bốc lửa đó, Juergen Klopp cần có những nhân sự luôn có được một thể lực sung mãn. Nhưng vấn đề con người lại là vấn đề nghiêm trọng nhất của Dortmund hiện nay, khi mà vấn đề chảy máu nhân tài là vấn đề mà Dortmund không thể ngăn cản, cứ sau mỗi mùa bóng lại có vài trụ cột của Dortmund ra đi. Tuy Juergen Klopp đã cố gắng giữ cầu thủ, đồng thời tích cực trên thị trường chuyển nhượng để đưa về cầu thủ mới bổ sung lực lượng, nhưng cho dù vậy, Juergen Klopp cũng chỉ có tầm 14-15 cầu thủ tốt có thể thường xuyên ra sân. Việc phải căng sức ở 2 mặt trận là quốc nội và Champion League rõ ràng là quá sức đối với Dortmund hiện nay. Với một lực lượng như vậy, muốn đá tốt cả 2 mặt trận là bất khả thi, Juergen Klopp cần có một chính sách ưu tiên tập trung vào một mặt trận để tập trung được nguồn lực hiện có trong tay.

 

Sau cơn mưa trời lại nắng, Borussia Dortmund vừa mới nhận được tin vui từ Ilkay Guendogan, Marco Reus và Henrikh Mkhitaryan khi mà 3 cầu thủ này hoàn toàn có thể ra sân ở vòng thi đấu tới. Việc được tăng cường thêm lực lượng vào lúc này có thể xem như là một liều thuốc kích thích cho Dortmund trở lại đường đua, mọi chuyện còn lại phải xem Juergen Klopp có thể truyền được cảm hứng cho các cầu thủ Borussia Dortmund như những mùa bóng trước hay không. Juergen Klopp đã đặt nền tảng cho Dortmund với những tham vọng lớn, việc thực hiện được nó ở trong mùa bóng này hay không, hay là để nó sụp đổ, sẽ phụ thuộc vào những trận thắng, cho dù là thắng một cách xấu xí đi nữa. Thiết nghĩ, Juergen Klopp sẽ hiểu được điều này!

 

Duy Duy