06:09, 20/09/2014

Vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh: Khẳng định vị thế nhà vô địch

Đến hẹn lại lên, vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh tiếp diễn với những kịch tính vốn có của nó. Tiêu điểm của vòng đấu này là trận đấu giữa Manchester City và Chelsea, trận đấu của đương kim vô địch và ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa bóng này.

Đến hẹn lại lên, vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh tiếp diễn với những kịch tính vốn có của nó. Tiêu điểm của vòng đấu này là trận đấu giữa Manchester City (MC) và Chelsea, trận đấu của đương kim vô địch và ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa bóng này.


Cuộc chiến cho ngôi vương


Có thể nói trận chiến giữa MC và Chelse là trận chiến cho ngôi vương của giải Ngoại hạng Anh mùa bóng này, bởi vì đây chính là hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua hướng tới ngôi vô địch. Nhưng ở cuộc đọ sức này MC làm cho người ta cảm thấy lo lắng bởi phong độ thi đấu thất thường của họ.


MC bước vào mùa bóng mới 2014-2015 với một đội hình có chiều sâu, dàn trải đều cả 3 tuyển. Sức mạnh của MC đã được khẳng định qua chiến thắng đậm đà 3-1 trước kình địch Liverpool. Nhưng sau đó, phong độ thi đấu của MC đã có dấu hiệu chững lại sau trận thua bất ngờ trước Stoke City, hòa nhọc nhằn trước Arsenal và gần đây nhất là trận phơi áo 0-1 trước Bayern Munich ở vòng loại Champions League. Với phong độ thi đấu như vậy, việc cuối tuần này MC gặp phải một đối thủ mạnh như Chelsea trong một hoàn cảnh “chưa lấy lại được hơi thở” là điều mà bất cứ cổ động viên nào của MC cũng cảm thấy lo lắng. Với sự vắng mặt vì chấn thương của tiền đạo đang có phong độ thi đấu tốt là Stevan Jovetic, Aguero lại chưa đạt được thể lực lý tưởng, Dzeko đang có chuỗi trận vô duyên trước khung thành đối phương; vì vậy hàng công của MC hiện đang là nỗi lo lắng lớn nhất của huấn luyện viên Manuel Pellegrini.

 

MC – Chelse, cuộc chiến cho ngôi vương.


Trái ngược với MC, Chelsea đang có một phong độ thi đấu cực tốt chuỗi trận bất bại, trận hòa trước Schalke 04 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League cũng chỉ được xem là một tai nạn, khi mà các chân sút của Chelsea quá vô duyên với khung thành. Với hiệu suất 7 bàn trong 4 trận của mình, Diego Costa đang là hung thần trong vòng cấm địa, là nỗi run sợ của bất kỳ thủ môn nào. Nhưng Chelsea không phải là không có điểm yếu. Qua 4 trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh, Chelsea lộ ra tử huyệt ở hàng phòng ngự, đó là điều mà không ai có thể nghĩ tới khi họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mourinho, người được xem là một trong những “ông vua” về chiến thuật phòng ngự. Việc Chelsea thắng đậm nhưng luôn để lọt lưới vài bàn như những trận vừa qua là một tín hiệu báo động về hàng thủ, khi mà Terry đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác, đã không thể có sự chắc chắn như những mùa giải trước.


Dự đoán đây sẽ là trận đấu thận trọng giữa hai đội và sẽ có đội thắng với tỉ số cách biệt tối thiểu.


Các câu lạc bộ lớn khác đều gặp đối thủ nhẹ


Ở vòng đấu này, trừ trận “quyết đấu” giữa MC và Chelse ra thì các ông lớn khác đều chỉ gặp những đối thủ nhẹ, yếu hơn mình. Arsenal gặp Aston Villa – một đối thủ khó chơi khi đang có phong độ thi đấu tốt, mới thắng Liverpool 1-0 ở vòng đấu trước và đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Arsenal đang có một phong độ thi đấu kém khi liên tục bị chia điểm ở giải Ngoại hạng Anh và mới thua đau 0-2 trước Borussia Dortmund ở vòng bảng Champions League. Nhưng xét về đội hình lẫn yếu tố lịch sử thì các “Pháo Thủ” đã bất khả chiến bại trong 15 lần gần nhất làm khách tại Villa Park ở giải Ngoại hạng, trong đó thắng 8 và hòa 7, do đó cán cân vẫn nghiêng về phía Arsenal.


Ngoài ra còn có trận Liverpool gặp West Ham và Manchester United (MU) gặp Leicester City. Điểm chung giữa hai trận đấu này đó là hai ông lớn đang cần chứng tỏ mình trước những đối thủ được xem là yếu hơn. Nhưng điểm khác nhau là Liverpool cần một chiến thắng để “gượng dậy” sau trận thua bất ngờ trước Aston Villa, có thể nói đây là một thất bại khá đau sau trận chiến bại 1-3 trước MC, là một “cái tát” vào tham vọng vô địch của Liverpool, do đó một chiến thắng để lấy lại tinh thần là một “liều thuốc” cần thiết cho Liverpool giờ phút này. Còn MU thì ngược lại, đang cần một chiến thắng để chứng tỏ trận thắng QPR 4-0 ở vòng đấu trước không phải là “ăn may”, để chứng tỏ “dải thiên hà” của MU hiện tại đã đủ mạnh trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng này, hoặc chí ít cũng đủ sức cạnh tranh vào top 4 để dự Champions League mùa bóng sau.


Duy Duy