
Mượn cầu thủ không phải là mới đối với các câu lạc bộ. Chuyện câu lạc bộ dư thừa cầu thủ mà không muốn bán bớt hoặc bán mà không ai mua vì nhiều lý do, hoặc câu lạc bộ muốn đưa cầu thủ trẻ đi "tu nghiệp"...
Mượn cầu thủ không phải là mới đối với các câu lạc bộ. Chuyện câu lạc bộ dư thừa cầu thủ mà không muốn bán bớt hoặc bán mà không ai mua vì nhiều lý do, hoặc câu lạc bộ muốn đưa cầu thủ trẻ đi “tu nghiệp” để lấy kinh nghiệm thi đấu đã đem cầu thủ cho câu lạc bộ khác mượn, câu lạc bộ mượn trong khoảng thời gian mượn phải trả lương cho cầu thủ và trả cho câu lạc bộ chủ quản một khoản phí nho nhỏ. Đây là một phương pháp có được những cầu thủ tương đối tốt, với những khoản phí vừa phải của những đội bóng có kinh phí khiêm tốn hoặc muốn chữa cháy cầu thủ trong thời gian ngắn.
|
Chelsea (áo xanh) đang vận dụng rất tốt việc cho mượn cầu thủ để mang lợi về cho đội bóng. |
Nhưng chưa có một kỳ chuyển nhượng nào mà phong trào mượn cầu thủ lại bùng nổ như kỳ chuyển nhượng hè 2014 này. Có thể dùng một câu để mô tả, đó là “người người đi mượn, nhà nhà đi mượn”. Nó rộng rãi và đồng đều, từ những đội bóng nhỏ đến những ông lớn, đại gia, đều có những thương vụ đi mượn cho tới những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2014. Các đội bóng túi tiền ít thì tích cực mượn để tiết kiệm chi, ví dụ như Sunderland, QPR đều mượn về 3 cầu thủ; Inter Milan, AC Milan đều có 3 cái tên đi mượn về, còn AS Roma thì có tới 4… và ở chiều ngược lại thì đặc biệt có Chelsea lập kỷ lục cho mượn tới 26 cầu thủ. Cũng có rất nhiều câu lạc bộ không phải là không có tiền mua đứt những cầu thủ họ đi mượn về, nhưng họ vẫn đi mượn, ví dụ như Real Madrid mượn Chicharito, Manchester City mượn Lampard, Liverpool mượn Javier Manquillo…
Xét về nguyên do của việc bùng nổ phong trào này, thì có thể dễ dàng thấy được có một phần nguyên nhân rất lớn do Luật Công bằng tài chính của UEFA được áp dụng từ mùa bóng 2013-2014. Đây là luật UEFA ban hành để tạo nên sự cân bằng trong thu chi của các câu lạc bộ, dẫn đến công bằng “một phần nào đó” đối với cán cân giàu – nghèo đang ngày một thể hiện rõ ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu. Việc một số câu lạc bộ bị phạt như: Manchester City, PSG, Zenit… đã phần nào làm cho các “gã nhà giàu” hơi chùn chân trên thị trường chuyển nhượng.
Nhưng cũng có câu “vỏ quít dày có móng tay nhọn”, các đội bóng lớn cũng đã tìm ra nhiều phương pháp để qua mặt điều luật này, ví dụ như Manchester City dùng chính công ty Etihad của ông chủ ký hợp đồng tài trợ cho đội bóng 350 triệu bảng trong 10 năm, hoặc như PSG đơn giản hơn là sẵn sàng nộp phạt. Trong đó có một cách lách luật rất hợp lý, được sử dụng rất nhiều, đó là ký hợp đồng mượn cầu thủ với điều khoản mua đứt. Đây là lý do chính để các đội bóng đẩy mạnh việc mượn cầu thủ. Với lý do mượn cầu thủ, câu lạc bộ mượn chỉ phải trả một khoản phí nhỏ (mà cũng có thể không) cùng với lương của cầu thủ, việc này tránh cho câu lạc bộ bội chi trong một kỳ chuyển nhượng, đồng thời việc có điều khoản mua đứt sẽ giúp cho câu lạc bộ chủ động hơn trong việc điều tiết số tiền mua cầu thủ mỗi mùa, ví dụ như Manchester United mượn Radamel Falcao từ Monaco với điều khoản mua đứt lên tới 80 triệu USD, Valencia mượn Alvaro Negredo với điều khoản mua đứt lên tới 44 triệu USD, Van Ginkel được AC Milan mượn cũng có điều khoản mua đứt…
Đồng thời, việc cho mượn cầu thủ cũng giúp cho câu lạc bộ chủ quản vẫn có được một nguồn cầu thủ phong phú mà không phải lo quỹ lương tăng cao làm mất cân bằng thu chi, lại lãng phí nhân tài vì ngồi ghế dự bị. Cho mượn cầu thủ, cầu thủ đó vẫn là người của câu lạc bộ chủ quản, lương từ đội mượn trả, cầu thủ cho mượn có được môi trường tốt để rèn luyện, chứng tỏ bản thân, ai giỏi có thể kêu về lại đội mà không phải chi ra số tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng. Đó là lý do mà các ông lớn rất tích cực cho mượn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng này.
Đây có thể nói là một “mánh khóe” để các ông lớn lách luật công bằng tài chính, nhưng cách này cũng là một phương pháp hay để cho các cầu thủ trẻ thể hiện được tài năng thay vì đánh bóng băng ghế dự bị, các đội bóng tầm trung có thể mạnh hơn nhờ vào những cầu thủ đi mượn về (chẳng hạn: Everton mùa bóng trước với những cầu thủ mượn về như Barry, Lukaku hay Gerard Deulofeu). Giải pháp nào cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó, quan trọng là cách vận dụng nó mang lại lợi ích cho đội bóng và cho người hâm mộ mà thôi.
C.D

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



