
9 giờ đêm qua 10-8, đã diễn ra trận tranh Siêu cúp nước Anh 2014, giữa hai đội bóng Arsenal và Manchester City. Đây là 2 đội bóng vừa trải qua một đợt thi đấu giao hữu thất bại với Manchester City thi đấu không thành công ở ICC 2014, Arsenal thi đấu không thành công ở Emirates Cup 2014. Do đó, việc giành được Siêu Cúp nước Anh có ý nghĩa tinh thần rất lớn trước mùa giải 2014-2015 cho cả hai đội...
9 giờ đêm qua 10-8, đã diễn ra trận tranh Siêu cúp nước Anh 2014, giữa hai đội bóng Arsenal và Manchester City. Đây là 2 đội bóng vừa trải qua một đợt thi đấu giao hữu thất bại với Manchester City thi đấu không thành công ở ICC 2014, Arsenal thi đấu không thành công ở Emirates Cup 2014. Do đó, việc giành được Siêu Cúp nước Anh có ý nghĩa tinh thần rất lớn trước mùa giải 2014-2015 cho cả hai đội.
Manchester City – Không có được lực lượng mạnh nhất
Manchester City bước vào trận tranh Siêu Cúp nước Anh trong tay không có sự phục vụ của đội hình mạnh nhất, ở hàng thủ thiếu vắng Demichelis, Zabaleta và đội trưởng Kompany, hàng công thiếu Aguero, Fernandinho, Negredo. Sagna và Lampard mới chuyển về câu lạc bộ, chưa thể ra sân thi đấu. Không thể tung ra sân thi đấu tới hơn nửa đội hình chính, thì việc duy trì lối chơi là điều cực kỳ khó khăn, Manchester City đã không còn thể hiện sức mạnh hủy diệt, dáng dấp của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Việc thất bại cũng là điều có thể dự đoán trước.
Manchester City sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Jovetic – Dzeko, tuy hàng tiền vệ còn có 2 cái tên chủ chốt là Nasri, Yaya Toure nhưng họ không thể gánh vác lại một hàng phòng thủ và hàng tiền vệ có quá nhiều những cái tên không được thường xuyên đá với nhau, do đó làm cho lối chơi của Manchester City rời rạc, có quá nhiều lỗ thủng trong khâu phòng ngự. Hai bàn thua trong hiệp 1 là hậu quả của lúng túng trong việc hỗ trợ lẫn nhau các hậu vệ Manchester City. Hiệp 2 Manchester City đã có một loạt sự thay đổi người nhằm củng cố hàng tiền vệ và đã có những khởi sắc nhất định, nếu may mắn hơn một chút, Jovetic đã có thể có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Nhưng chưa kịp ghi được bàn thắng, thì Manchester City lại phải lãnh bàn thua thứ 3 từ một cú sút tuyệt đẹp ngoài vòng 16m50 của Giroud, và có thể nói đây là bàn thua quyết định cục diện trận đấu khi mà tinh thần của các cầu thủ Manchester City đã đi xuống thấy rõ.
Arsenal – Tạo đà ấn tượng mùa bóng mới
Sau Emirates Cup 2014, tuy chơi cũng không đến nỗi nhưng vẫn không thể giữ cúp ở lại với sân Emirates, huấn luyện viên Wenger đã tỏ ra rất quyết tâm với Siêu Cúp nước Anh. Điều này thể hiện ở việc ông đã sử dụng đội hình mạnh nhất của Arsenal hiện nay, tuy vẫn không có sự phục vụ của 3 cầu thủ Đức Mertesacker, Ozil, Podolski do vẫn còn trong giai đoạn nghỉ ngơi sau World Cup, thì các cầu thủ chủ chốt còn lại đều được tung ra sân, cùng với các cái tên mới như Chamber, Alexis, Debuchy đều gây được ấn tượng tốt khi ra sân. Với lực lượng toàn vẹn, đồng đều cả 3 tuyến thì Arsenal đã thi đấu đầy hứng khởi ngay từ khi trận đấu bắt đầu và đè ép Manchester City về phần sân nhà.
![]() |
| Siêu Cúp Anh 2014, danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới 2014-2015 mà Arsenal đoạt được. |
Đây là trận đấu mà các cựu binh của Arsenal thể hiện tầm quan trọng mà các tân binh không thể thay thế của chính mình. Arteta điều phối rất tốt tuyến giữa, Ramsey, Cazorla và Giroud cho thấy sự vắng mặt của Ozil, Podolski và sự có mặt của tân binh Alexis thì hàng công của Arsenal vẫn mạnh như thế nào khi có họ, vẫn sẽ là những mắt xích quan trọng của Arsenal trong thời gian tới. Chính bộ đôi Ramsey – Cazorla đã phối hợp ăn ý với nhau, và cụ thể hóa những ưu thế của Arsenal bằng cách thay nhau ghi bàn, đưa Arsenal vươn lên dẫn 2-0 ngay từ trong hiệp thi đấu thứ nhất. Trong hiệp 2, Arsenal chủ động co về phòng ngự nhường thế trận, để cho Manchester City tràn lên tấn công. Nhưng say mê tấn công mất cảnh giác đã khiến Manchester City lĩnh bàn thua thứ ba ở phút 61 trong tình huống các trung vệ của họ thì chậm, hời hợt, còn thủ môn Caballero thì lên hơi cao và không kịp trở tay khi Giroud dứt điểm kỹ thuật.
Thắng trận 3-0, Arsenal đã giành được Siêu Cúp nước Anh 2014 sau 10 năm (lần gần nhất Arsenal đoạt Siêu Cúp nước Anh là từ năm 2004). Đây là bước chạy đà tạo tiền đề tâm lý rất quan trọng trước khi câu lạc bộ bước vào một mùa bóng mới 2014-2015, một mùa bóng mà Arsenal đã đầu tư khá nhiều với hy vọng đưa những chiếc cúp quan trọng như Premier League, Champion League về với sân Emirates. Việc Siêu Cúp nước Anh 2014 về sân Emirates ngay từ đầu mùa giải đã hứa hẹn một mùa giải may mắn cho Arsenal.
C.D





