
Còn hơn 2 tuần nữa Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha (La Liga) khởi tranh. Khác với những mùa bóng trước khi La Liga chỉ là cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona, thì mùa bóng 2014-2015 này, người hâm mộ tràn đầy hy vọng được chứng kiến một giải đấu hấp dẫn hơn với sự góp mặt của Atletico Madrid vào cuộc đua tam mã giành chức vô địch.
Còn hơn 2 tuần nữa Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha (La Liga) khởi tranh. Khác với những mùa bóng trước khi La Liga chỉ là cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona, thì mùa bóng 2014-2015 này, người hâm mộ tràn đầy hy vọng được chứng kiến một giải đấu hấp dẫn hơn với sự góp mặt của Atletico Madrid vào cuộc đua tam mã giành chức vô địch.
Real Madrid – Hiện thực hóa giấc mơ Undecima
Real Madrid sau khi thực hiện được giấc mơ Decima, đoạt cúp C1 lần thứ 10, thì mùa bóng này đội bóng lại bổ sung những ngôi sao vào dải ngân hà, hướng tới giấc mơ Undecima, chức vô địch C1 lần thứ 11. Với hai hợp đồng bom tấn là James Rodriguez và Toni Kroos, sự nghiêm túc đã được Real Madrid thể hiện một cách rõ ràng nhất.
Để đạt được chức vô địch danh giá như chức vô địch C1 – Champions League, các câu lạc bộ không thể thiếu một nguồn tài chính dồi dào hỗ trợ. Mà tiền, là điều này xưa nay câu lạc bộ hoàng gia Real Madrid chưa bao giờ thiếu. Real Madrid luôn nằm trong top những câu lạc bộ kiếm tiền giỏi nhất, với đầu óc làm ăn siêu giỏi của vị chủ tịch Florentino Perez, Real Madrid vẫn luôn trung thành với phương châm mỗi mùa bóng đều đem về sân Bernabeu những ngôi sao. Cái hay của Real Madrid là họ luôn biết cách làm ra tiền từ những ngôi sao này, đơn cử như mua Ronaldo về với giá cao nhất thế giới và đã có lời từ mùa bóng thứ 3, hoặc mua James Rodriguez với giá 88 triệu euro cao ngất ngưởng nhưng đã thu hồi vốn được gần 1/3 chỉ sau vài ngày với tiền bán áo đấu.
Đội hình của Real Madrid hiện nay khá đồng đều với sự bổ sung James Rodriguez và Toni Kroos ở tuyến giữa, sự trở lại sau chấn thương của Raphael Varane chia lửa cho Pepe. Nhưng để chinh chiến ở nhiều mặt trận thì hàng công của Real Madrid lại quá nghèo nàn so với hàng tiền vệ. Xét về một trung phong cắm thực thụ, một sát thủ trong vòng cấm thì hiện tại Real Madrid chỉ có một Benzema là xứng tầm và có phong độ tốt. Với sự ra đi của Gonzalo Higuain và Alvaro Morata, hiện Real Madrid đã không còn một tiền đạo đúng nghĩa có thể chia lửa cùng Benzema trên hàng công. Việc bổ sung một tiền đạo đẳng cấp là một vấn đề cấp thiết của Real Madrid trong thời gian kỳ chuyển nhượng còn mở cửa trước khi mùa giải bắt đầu.
![]() |
| Những ngôi sao chủ chốt của Real trong mùa bóng mới: Benzema, Bale, Kroos, Ronaldo và James Rodriguez (từ phải qua trái). |
Barcelona – Lúng túng trong việc xây dựng lại đội hình
Barcelona lâu nay vẫn tự hào với việc sử dụng đội hình “cây nhà lá vườn” với lò đào tạo La Masia, với hàng loạt danh thủ được sản sinh từ lò đào tạo ấy như Lionel Messi, Pedro, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta… đều trở thành chủ lực của một thế hệ vàng của Barcelona thống trị bóng đá châu Âu trong một thời gian dài. Nhưng cái gì cũng có chu kỳ của nó, những cầu thủ tài năng sản sinh từ lò La Masia dần đã không có chỗ đứng ở sân Camp Nou, phải rời đi nơi khác như Tello, Cuenca, Victor Sanchez, Jonathan Dos Santos… Để đến một lúc khi những thế hệ Xavi, Iniesta, Puyol, Valdes… đã có tuổi, lớp rời khỏi bóng đá đỉnh cao, lớp đã không còn đủ thể lực phong độ thi đấu cày ải cả mùa bóng thì Barcelona đã phải chi tiền tấn để bổ sung lực lượng trong mùa bóng 2014-2015 này.
Có thể nói, mùa hè này là một mùa hè mua sắm “điên rồ” của Barcelona khi hiện tại đã chi tới 125 triệu euro, và chắc chắn đây chưa phải là con số cuối cùng. Trong đó tiền đạo Luis Suarez đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử của Barcelona, khi mà câu lạc bộ này đã chi 81 triệu euro cho Liverpool để có được sự phục vụ của Suarez mặc cho Suarez đang bị án treo giò từ scandal "cắn người" ở World Cup vừa rồi. Từ đó, hàng công của Barcelona trở nên quá chật chội với những “sao” như Suarez, Neymar, Messi. Với sự xuống sức của Iniesta, có lẽ Messi phải hy sinh đá vị trí hộ công như ở đội tuyển Argentina. Và việc ra đi của các chân sút khác như Sanchez khi không còn chỗ đứng ở Barcelona cũng là điều dễ hiểu.
Việc dư thừa hàng công trong khi hàng thủ đang thiếu hụt những “hòn đá tảng” thực sự như Puyol có thể là “tử huyệt” của Barcelona ở mùa bóng này. Việc mới chỉ bổ sung Jeremy Mathieu từ Valencia là hoàn toàn chưa đủ cho một hàng thủ đã có tuổi của Barcelona. Nếu không có những cái tên mới có chất lượng trong hàng thủ, việc lấy công bù thủ là điều dễ thấy cho Barcelona trong mùa giải 2014-2015 này.
![]() |
| Luis Suarez – Cái tên đáng chú ý nhất được Barcelona mua về trong kỳ chuyển nhượng hè 2014. |
Atletico Madrid – Đã không còn là gã nhà nghèo
Có thể nói Atletico Madrid đã có một chu kỳ thành công mới dưới thời của huấn luyện viên Diego Simeone, khi mà dưới bàn tay của ông, đội bóng đã có danh hiệu La Liga, Cúp Nhà Vua, Europa League, Siêu Cúp châu Âu và một lần vào chung kết Champions League. Khác với thói quen bán đi những cầu thủ ngôi sao khi được giá như mọi năm, năm nay Atletico Madrid đã có những hành động cụ thể nhằm giữ vững chất lượng đội hình trong cuộc đua tranh ở mùa giải mới.
Bước vào mùa giải mới, ngoại trừ những cái tên “không thể không bán” như Diego Costa và Filipe Luis qua Chelsea do Chelsea đã chồng đủ phí phá vỡ hợp đồng và các cầu thủ này cũng muốn ra đi, thủ môn Thibaut Courtois mùa này cũng phải quay về Chelsea vì đây là câu lạc bộ chủ quản thì những cái tên đang được định giá khá cao của Alentico Madrid như Koke 60 triệu euro; Arda Turan, Miranda và Godin mỗi người giá 20 triệu euro; Juanfran, Mario, Manquillo và Saul giá mỗi cầu thủ không dưới 10 triệu euro. Bán hết những cầu thủ này, Atletico Madrid có thể thu về 200 triệu euro, số tiền khổng lồ đối với túi tiền hạn hẹp của một câu lạc bộ không lấy gì giàu có như Atletico Madrid. Nhưng Simeone nhất quyết không bán những cầu thủ này, vì những cầu thủ này đã được Simeone gom về cách đây 3 năm với giá rẻ, đã chơi cùng nhau trong một thời gian đủ dài để tạo nên bộ khung chiến thắng mùa trước, nếu họ ra đi đội bóng sẽ phải làm lại từ đầu, và Atletico Madrid muốn khởi sắc ở mùa bóng này đó là bất khả thi.
Không những nhất quyết giữ lại trụ cột, Atletico Madrid còn chịu chi tới 88,5 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng tính tới hiện tại cho những cái tên như Griezmann, Mandzukic, Jan Oblak, Guilherme Siqueira, Angel Correa và Moya đã cho thấy quyết tâm “chạy đua vũ trang” của đội bóng khi mà lần đầu tiên sau 18 năm, Atletico Madrid bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch La Liga.
![]() |
| Atletico Madrid chào đón 2 tân binh Cristian Ansaldi và Antione Griezmann (phải). |
Sau nhiều năm làm cho khán giả “nhàm chán” với chức vô địch La Liga chỉ có hai đội bóng Real Madrid và Barcelona thay nhau nắm giữ, thì mùa bóng 2014-2015 này đã xuất hiện cục diện cuộc đua tam mã với sự góp mặt đầy mạnh mẽ của Atletico Madrid. Hy vọng đây sẽ là một mùa giải đầy kịch tính và bất ngờ.
C.D







