
Tối nay (16-8), giải đấu được mong đợi nhất đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam - giải Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng 2014-2015 sẽ khai hội với trận mở màn giữa Manchester United và Swansea City. Đây là mùa bóng được dự đoán sẽ hết sức căng thẳng trong cuộc đua tới ngôi vô địch cũng như 4 suất dự Champions League mùa tới.
Tối nay (16-8), giải đấu được mong đợi nhất đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam - giải Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng 2014-2015 sẽ khai hội với trận mở màn giữa Manchester United và Swansea City. Đây là mùa bóng được dự đoán sẽ hết sức căng thẳng trong cuộc đua tới ngôi vô địch cũng như 4 suất dự Champions League mùa tới.
Các ông lớn tích cực trên thị trường chuyển nhượng
Sau một mùa giải 2013-2014 kịch tính đến phút chót mới biết được nhà vô địch, thì mùa giải 2014-2015 dự báo sẽ càng căng thẳng hơn khi có tới 5 ông lớn đều có đủ binh hùng tướng mạnh để cùng tranh đua ngôi vô địch. Đó là Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City và sự trở lại mạnh mẽ của cựu vương Manchester United. Đặc biệt, khi chỉ có 4 suất tham dự Champions League sẽ càng khiến cho cuộc đua thêm khốc liệt.
Để hiện thực hóa sự ganh đua đó, các đội bóng đã hết sức tích cực trong thị trường chuyển nhượng hè 2014. Mạnh mẽ nhất có lẽ là Liverpool. Sau mùa bóng 2013-2014 “suýt” vô địch chỉ với cú sảy chân cuối mùa, Liverpool sau khi có được một số tiền lớn từ thương vụ Suarez về Barcelona đã rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, liên tục đưa về 8 cái tên mới bổ sung cho cả 3 tuyến gồm: Rickie Lambert, Adam Lallana và Dejan Lovren từ Southampton, Lazar Markovic, Emre Can từ Leverkusen, Divock Origi từ Lille, mượn hậu vệ phải Javier Manquillo của Atletico Madrid và mới đây nhất họ đã đạt thỏa thuận mua hậu vệ cánh trái Alberto Moreno từ Sevilla. Việc bổ sung lực lượng như vậy sẽ tránh cho Liverpool hụt hơi vào cuối mùa.
Cũng khá mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè đó là Chelsea. Mourinho từng tuyên bố mùa giải 2013-2014 chỉ là bản lề; do đó, những bản hợp đồng mới để khắc phục những điểm yếu còn tồn tại của Chelsea là không thể không có. Các hợp đồng mới với Cesc Fagbregas từ Barcelona, Diego Costa, Filipe Luis, Thibaut Courtois (hết hạn hợp đồng cho mượn) từ Atletico Madrid, Didier Drogba từ Galatasaray và sắp tới có thể là hậu vệ Mehdi Benatia từ AS Roma. Có thể nói, trong tay Mourinho đã có một đội hình cực kỳ đáng sợ, việc Chelsea là ứng cử viên ngôi vô địch là điều có cơ sở.
Arsenal trước mùa giải mới cũng thể hiện quyết tâm tranh đua bằng những chính sách khác với những mùa giải trước, đó là mua nhiều hơn bán. Vì mục tiêu đưa cúp về với sân Emirates, Arsenal đã không áp dụng chính sách bán đi những cầu thủ được giá, mua về những cầu thủ trẻ tiềm năng để đào tạo nữa. Trong kỳ chuyển nhượng hè, Arsenal đã đưa về những cái tên Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy, Calum Chambers, David Ospina giúp cho hàng công của Arsenal trở nên mạnh mẽ hơn hẳn mùa giải trước. Nhưng với sự ra đi của trung vệ Thomas Vermaelen và hậu vệ cánh Bacary Sagna, việc trước mắt của giáo sư Wenger là phải cấp tốc bổ sung hàng hậu vệ, những cái tên như Benedikt Howedes, Luiz Gustavo, William Carvalho và Daniel Agger đã được đặt lên bàn thương lượng.
Trong khi đó, hai đại gia thành Manchester lại có chính sách chuyển nhượng khác nhau. Đương kim vô địch Manchester City do Luật Công bằng tài chính ảnh hưởng nên đã không có hoạt động quá nhiều trong kỳ chuyển nhượng hè này. Cái tên đáng chú ý nhất mà Manchester City đưa về sân Etihad đó là Eliaquim Mangala từ Porto, ngoài ra Willy Caballero, Fernando và Bruno Zuculini đều là những cái tên không mấy nổi bất. Việc chiêu mộ Frank Lampard và Bacary Sagna cũng là cách để Manchester City tránh đi Luật Công bằng tài chính. Nhưng với đội hình có chiều sâu hầu như còn nguyên từ mùa giải trước, việc Manchester City bảo vệ được chức vô địch là hoàn toàn khả thi.
Đối với cựu vương Manchester United mà nói, ngôi sao lớn nhất là Manchester United đưa về trong hè vừa qua có lẽ là huấn luyện viên Louis van Gaal. Với dàn lực lượng không phải là quá chất lượng, cho đến nay chỉ mới bổ sung 2 cái tên là Luke Shaw và Ander Herrera, còn lại chỉ mới dừng ở mức liên hệ. Nếu không có những cái tên mới tới sân Old Trafford, thì việc Manchester United có đủ lực lượng để quay trở lại cuộc đua tranh ngôi vô địch hay không sẽ là một câu hỏi lớn.
Việc Arsenal đánh bại Manchester City giành được Siêu Cúp nước Anh cùng với Manchester United vô địch ICC 2014 đã tạo tâm lý hưng phấn cho hai đội bóng này trước mùa bóng mới. Có thể nói, đây là một mùa giải chưa thể đoán trước bất cứ điều gì.
![]() |
| Manchester City liệu có khả năng bảo vệ được chức vô địch trong mùa giải mới 2014-2015 này? |
Hy vọng nào cho các đội còn lại?
Các đội bóng đáng chú ý khác của giải Ngoại hạng Anh như Everton, Tottenham, Southampton, Newcastle… lại khá trầm lắng trước khi vào mùa giải mới. Nổi bật nhất có lẽ là Southampton, nhưng không phải là mua vào mà là bán ra. Southampton đã bán hơn nửa đội hình đã giúp đội bóng có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng mùa bóng trước, cho nên ở mùa bóng này mục tiêu của đội bóng có lẽ chỉ là trụ hạng. Còn Tottenham sau một mùa bóng chi mạnh tay nhưng lại không thu được kết quả như ý, thì đã tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều khi chỉ đưa về những cái tên vừa tầm như Eric Dier, Yevhen Konoplyanka, Ben Davies. Một cái tên đáng chú ý khác đó là Everton đã có những bản hợp đồng chất lượng ở trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, đó là mua đứt tiền đạo đang rất lên chân Lukaku từ Chelsea, mượn Lacina Traore từ AS Monaco, và sắp tới có thể là David Henen của Anderlecht.
Với chất lượng đội hình chênh lệch khá nhiều so với các đại gia như Manchester City, Liverpool, Chelsea… Việc họ có thể chen chân vào trong top 4 để giành vé dự Champions League có lẽ là điều bất khả thi. Nhắm vào Europa League sẽ là mục tiêu vừa tầm hơn, khả thi hơn là mơ ước cao xa rồi lại gục ngã ở cuối mùa giải.
Một mùa giải Ngoại hạng Anh mới lại tới, hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ. Tuy có thể không phải là một giải vô địch có chất lượng cao nhất, nhưng Premier League vẫn luôn là giải đấu có sự đua tranh hấp dẫn, căng thẳng làm cho người hâm mộ thỏa mãn.
Lịch thi đấu tuần đầu tiên của Premier League:
Thứ bảy, 16 tháng 8 năm 2014:
18:45 Manchester United - Swansea City
21:00 Leicester City FC - Everton FC
21:00 Queens Park Rangers - Hull City AFC
21:00 Stoke City FC - Aston Villa FC
21:00 West Bromwich Albion - Sunderland AFC
21:00 West Ham United FC - Tottenham Hotspur FC
23:30 Arsenal FC - Crystal Palace FC
Chủ nhật, 17 tháng 8 năm 2014
19:30 Liverpool FC - Southampton FC
22:00 Newcastle United FC - Manchester City FC
Thứ ba, 19 tháng 8 năm 2014
2:00 Burnley FC - Chelsea FC
C.D





