
Emirates Cup là giải đấu giao hữu trước mùa giải do câu lạc bộ Arsenal tổ chức hàng năm trên sân vận động Emirates và cũng là sân nhà của họ. Ở giải đấu năm nay, một lần nữa chiếc cúp vô địch vẫn không ở lại với Arsenal
Emirates Cup là giải đấu giao hữu trước mùa giải do câu lạc bộ Arsenal tổ chức hàng năm trên sân vận động Emirates và cũng là sân nhà của họ. Giải đấu được tổ chức theo thể thức tứ hùng, 4 đội bóng thi đấu trong 2 ngày.
Giải đấu tổng duyệt của Arsenal
Emirates Cup được liên tục tổ chức từ năm 2007 nhưng đã bị gián đoạn vào năm 2012 do vướng Thế vận hội Mùa hè 2012. Thể thức của giải khá đặc biệt mỗi bàn thắng được tính 1 điểm (chỉ bỏ thể thức này ở giải năm 2011). Arsenal đã có 3 lần giành cúp vào các năm 2007, 2009 và 2010. Những lần còn lại là Hamburg vô địch năm 2008, New York Red Bulls vô địch năm 2011 và Galatasaray vô địch năm 2013.
Năm nay, ba đội khách mời của Emirates Cup đó là Benfica, Monaco và Valencia. Đây là ba đội bóng đến từ ba quốc gia Bồ Đào Nha, Pháp và Tây Ban Nha và đều là những đại diện cho bóng đá tấn công, phù hợp với triệt lý bóng đá của Arsenal và mục đích của giải đấu. Đây là như là một cơ hội tốt để giáo sư Wenger tổng duyệt lại đội bóng, xem các cầu thủ mới thích ứng như thế nào đối với cách chơi của đội bóng.
|
Falcao ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới Arsenal. |
Sau một mùa giải 2013-2014 lại tiếp nối những thất bại, lại tiếp tục trắng tay ở trên những đấu trường chính như Premier League, Champion League; đặc biệt là thất bại sau nửa mùa giải tràn đầy hy vọng vô địch Premier League khi mà Arsenal đã dẫn đầu bảng xếp hạng hơn nửa mùa giải, nhưng lại hụt bước tụt hậu ở vào giải đoạn tăng tốc ở cuối mùa giải chỉ vì sự thiếu hụt về mặt nhân sự. Năm nay, thay vì bán ra như mọi năm, huấn luyện viên Wenger đã chi hơn 80 triệu bảng để mang về 4 tân binh: Debuchy, Ospina và Chambers giúp gia cố hàng thủ, còn Sanchez để gia tăng độ sắc bén cho hàng công. Emirates Cup 2014 là cơ hội để những gương mặt mới tạo dựng dấu ấn trước thềm mùa giải. Hơn nữa, họ được kỳ vọng sẽ mang tới diện mạo mới cho Arsenal, đặc biệt sau trận thua trước New York Red Bulls cách đây ít ngày.
Cúp vẫn không ở lại với Emirates
Trước trận đấu quyết định chức vô địch với Monaco, Arsenal đã có một trận thắng tưng bừng 5-1 với Benfica với sự thăng hoa của chân sút Sanogo ghi được 4 bàn, có được 8 điểm. Trong khi đó, Valencia đã có 1 trận hòa với Monaco 2-2, 1 trận thắng trước Benfica 3-1, có được 9 điểm (do cách tính điểm là thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, mỗi bàn thắng sẽ được tính 1 điểm). Như vậy trận gặp Monaco, Arsenal chỉ cần hòa là có thể giữ chiếc cúp Emirates ở lại sân vân động Emirates.
Bước vào trận đấu với Monaco, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn mặc dù một số trụ cột như Ozil, Mertesacker, Podolski… vẫn chưa quay trở lại thi đấu, nhưng các cầu thủ hiện tại vẫn đang có một phong độ khá cao và Arsenal vẫn có một dàn cầu thủ đồng đều cả ba tuyến. Giáo sư Wenger đã tung ra đội hình có thể nói là mạnh nhất của Arsenal ở thời điểm hiện tại với Debuchy, Koscielny, Chambers, Monreal ở dưới; Wilshere, Arteta, Sanchez, Ramsey, Cazorla ở giữa và cánh cùng một Giroud cắm ở trên. Đây là đội hình mà huấn luyện viên Wenger chú trọng vào sự ổn định và kinh nghiệm, do đó chân sút trẻ đang có phong độ cao là Sanogo cùng với Campbell mới trở về sau một thời gian cho mượn đã không được sử dụng trong trận này.
Nhưng Monaco cũng không phải là một đội bóng yếu, sau khi có được sự đầu tư mạnh mẽ từ ông chủ mới tỷ phú người Nga, trong đội hình Monaco có những cái tên rất đang chú ý như Carvalho, Moutinho, Toulalan… và đặc biệt là sự quay trở lại sau hơn 6 tháng dưỡng thương của chân sút Falcao. Và Monaco đã chứng minh họ không phải là một đối thủ dễ chơi khi sử dụng một lối chơi áp sát, không ngại va chạm để chắc chế lối chơi phối hợp nhỏ của các cầu thủ Arsenal. Falcao đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình khi đã tận dụng được thời cơ đánh đầu ở cự ly gần ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau khi bị ghi bàn, huấn luyện viên Wenger đã có hàng loạt sự thay đổi người nhằm kiếm được bàn thắng gỡ hòa, nhưng với sự chắc chắn trong khâu phòng thủ của câu lạc bộ Monaco và một ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Subasic, các chân sút Arsenal đã không thể ghi bất cứ bàn thắng nào cho đến khi kết thúc trận đấu.
Lại một lần nữa, kể từ năm 2010, cúp Emirates vẫn không ở lại với sân vận động Emirates. Tuy đây chỉ là một giải giao hữu khởi động trước khi Premier League khởi tranh và Arsenal vẫn chưa có được đội hình mạnh nhất của mình. Nhưng điểm yếu của Arsenal khi đụng phải những đội bóng dùng cách chơi chắc chắn, không ngại va chạm, phòng thủ phản công vẫn còn đó, muốn chiến thắng ở những trận đấu quyết định tại Premier League và đấu trường Champion League, Arsenal phải khắc phục được điểm yếu này, vì tấn công có đẹp, có cống hiến đến đâu mà không ghi được bàn thắng, thì ngày mà những chiếc cúp về với sân vận động Emirates vẫn còn xa lắm.
C.D




