
Với cái tên Di Maria và cái giá "bom tấn" 99 triệu USD, hiện tại Manchester United đã chi cho thị trường chuyển nhượng mùa hè này khoảng 660 triệu USD, cách xa cái tên xếp thứ 2 tới gần 100 triệu, và đây dự đoán chưa phải là điểm dừng cuối cùng.
Với cái tên Di Maria và cái giá “bom tấn” 99 triệu USD, hiện tại Manchester United đã chi cho thị trường chuyển nhượng mùa hè này khoảng 660 triệu USD, cách xa cái tên xếp thứ 2 tới gần 100 triệu, và đây dự đoán chưa phải là điểm dừng cuối cùng.
|
Di Maria về với Manchester United với sự kỳ vọng lớn lao của câu lạc bộ lẫn người hâm mộ. |
Có người nói Di Maria tới Old Trafford với trách nhiệm cứu con thuyền sắp đắm Manchester United với vị thuyền trưởng Van Gaal ở trên đó. Cũng có người nói Di Maria tới chỉ vì tiền và cũng có người nói Manchester United chi ra một số tiền khổng lồ như vậy (nếu tính cả số tiền chi ra mùa hè trước với Maroune Fellaini 47 triệu đôla và Juan Mata 63 triệu đôla thì con số còn kinh khủng hơn nữa), cùng với một huấn luyện viên nổi tiếng như Van Gaal, vậy tại sao Manchester United vẫn đá một cách tệ hại như vậy, thua cả một đội hạng ba tới 4 bàn không gỡ. Theo nhận định khách quan, Di Maria tới Manchester United không chỉ với trách nhiệm về chuyên môn, mà còn là vì hình ảnh của đội bóng.
Rất nhiều người thắc mắc, "di sản" để lại của Sir Alex, đội hình mà Sir Alex để lại là đội hình vô địch Ngoại hạng Anh, và như Sir nói, trước khi đi, Sir tự tin nói đã để lại một đội hình có sự kế thừa, có chiều sâu, vậy tại sao sau khi Sir đi, Manchester United lại thi đấu một cách tệ hại như vậy?
Nhưng nếu xét một cách khách quan, trong những cầu thủ Sir Alex mua về nhắm cho tương lai, chỉ có một số ít như Robin Van Persie, David De Gea, Phil Jones là chứng tỏ được khả năng, còn khá nhiều cầu thủ chỉ đá tốt được một thời gian ngắn sau đó phong độ sa sút một cách nhanh chóng, ví dụ như Anderson, Nani, Bebe, Obertan, Asley Young… Đồng thời những trụ cột như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Evra đã ở độ tuổi bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp trong khi những cái tên như Buttner, Evans, Smalling lại vẫn chỉ là những cầu thủ thường thường bậc trung, không thể vươn lên tầm của những đàn anh được.
Với những cái tên như vậy, với thành tích thi đấu tệ hại từ mùa trước đến đầu mùa này như vậy, Manchester United cần cầu thủ tốt chịu về thi đấu cho câu lạc bộ, mà để có được cầu thủ tốt thi đấu cho câu lạc bộ, Manchester United cần một cú huých 99 triệu USD như thương vụ Di Maria, để cho mọi người thấy, câu lạc bộ vẫn rất mạnh mẽ về tài chính, câu lạc bộ vẫn có những động thái rất cụ thể cho thấy sự nghiêm túc của câu lạc bộ đối với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh lẫn Champion League. Nếu danh tiếng không thu hút được nhân tài, vậy Manchester United sẽ sử dụng tiền, nhiều đủ để nhân tài lại về với Manchester United.
Đây là tín hiệu tốt đối với huấn luyện viên Van Gaal, và cũng là sức ép đối với ông. Câu lạc bộ chi càng nhiều tiền, sức ép về thành tích đối với ông sẽ càng lớn. Trong khi đó số vị trí còn khuyết thiếu cầu thủ đẳng cấp cao vẫn còn rất nhiều, liệu Van Gaal sẽ xoay xở như thế nào đối với “tổ hợp” di sản để lại của Sir Alex cùng với “viện binh” mới, liệu Van Gaal có quyết tâm theo tới cùng đội hình 3-4-1-2 hay không, có lẽ câu trả lời cũng sẽ là điểm mấu chốt quyết định chiếc ghế của ông có giữ được sau mùa giải 2014-2015 này.
C.D





