Sau vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại khu vực tranh chấp miền Đông Ukraine, các nước phương Tây đang dấy lên làn sóng phản đối Nga tổ chức World Cup 2018. Thậm chí, đại diện của hai cường quốc bóng đá là Hà Lan và Đức còn dọa "nghỉ chơi" nếu World Cup được tổ chức tại Nga.
Sau vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại khu vực tranh chấp miền Đông Ukraine, các nước phương Tây đang dấy lên làn sóng phản đối Nga tổ chức World Cup 2018. Thậm chí, đại diện của hai cường quốc bóng đá là Hà Lan và Đức còn dọa “nghỉ chơi” nếu World Cup được tổ chức tại Nga.
Đây là một động thái gây sức ép lên FIFA, bởi Đức là đương kim vô địch World Cup, còn Hà Lan là đội giành huy chương đồng. Tuy nhiên, FIFA đã rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Theo đó, tổ chức này khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào về quyền đăng cai World Cup 2018. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn sẽ diễn ra trên đất Nga trong 4 năm tới.
G.C (Theo VOV/FIFA)


