10:05, 05/05/2012

Từng bước chuyển mình

Nhờ tập trung kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các giải đấu, chất lượng vận động viên nên phong trào thể thao ở huyện Vạn Ninh đang từng bước hồi phục, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

 Nhờ tập trung kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các giải đấu, chất lượng vận động viên (VĐV) nên phong trào thể thao ở huyện Vạn Ninh đang từng bước hồi phục, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Những năm qua, phong trào thể thao ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) thường bị đánh giá thấp, bởi các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, phương tiện phục vụ cho nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của nhân dân địa phương còn nhiều hạn chế. Hàng năm, nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp cho hoạt động thể thao thấp; số lượng và chất lượng của các giải đấu thể thao ở huyện chưa cao, chưa tạo được sức hút đối với các tầng lớp nhân dân. Trong khi đó, phần lớn người dân ở đây là lao động nghèo nên ý thức nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể dục thể thao còn hạn chế. Vì vậy, tại hầu hết các giải thể thao do tỉnh tổ chức, lực lượng VĐV của huyện Vạn Ninh nói chung và Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) huyện nói riêng chỉ tham gia với tính chất duy trì hoạt động, rất ít có khả năng tranh chấp huy chương so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.


 Các vận động viên tranh tài tại giải Việt dã huyện Vạn Ninh.
 Các vận động viên tranh tài tại giải Việt dã huyện Vạn Ninh.

 

2 năm trở lại đây, được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm VHTT huyện, phong trào thể thao ở Vạn Ninh đang dần có bước chuyển mình. Theo ông Nguyễn Trường Sinh - Giám đốc Trung tâm VHTT Vạn Ninh, hiện nay, phong trào thể thao huyện đang dần hồi phục. Hàng năm, ngoài việc tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp huyện, duy trì đội ngũ VĐV tham gia giải đấu tỉnh, huyện còn mạnh dạn đứng ra đăng cai, tổ chức các giải đấu cấp tỉnh để thúc đẩy phong trào và thu hút người dân tham gia tập luyện. Tại Trung tâm VHTT huyện, một số môn thể thao thế mạnh của huyện như: võ thuật (võ cổ truyền, taekwondo), bóng đá, cầu lông… vẫn đang được các câu lạc bộ duy trì việc tập luyện, tạo sức hút mạnh mẽ đối với mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, chất lượng các giải thể thao của huyện đang ngày càng được nâng cao. Tuy lực lượng cán bộ, công nhân viên, huấn luyện viên Trung tâm VHTT huyện còn mỏng nhưng ngành Thể thao địa phương đã xây dựng được lực lượng cộng tác viên thể thao (đang công tác tại các xã, thị trấn và trường học) khá hùng hậu. Đây chính là nguồn lực quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể thao địa phương.

Hiện nay, vấn đề khó khăn của ngành Thể thao Vạn Ninh là các điều kiện về cơ sở, sân bãi, dụng cụ tập luyện đang rất thiếu thốn, hầu hết bị xuống cấp nên dẫn đến hạn chế cho sự phát triển chung. Ông Nguyễn Trường Sinh cho biết: “Thời gian tới, Trung tâm VHTT huyện sẽ kiến nghị lên các cấp lãnh đạo huyện xem xét đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện ở Trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành. Ngoài ra, thông qua hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao, Trung tâm sẽ kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đầu tư các cơ sở thể thao tư nhân chất lượng cao tại địa phương nhằm thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng”.

AN NHIÊN