
Thành lập năm 2008, sau 4 năm hoạt động, ban nhạc Gypsy Flies (Nha Trang) đang dần khẳng định vị trí của mình trong làng âm nhạc Nha Trang và đang hướng tới những mục tiêu cao hơn ở “sân chơi” ....
Thành lập năm 2008, sau 4 năm hoạt động, ban nhạc Gypsy Flies (Nha Trang) đang dần khẳng định vị trí của mình trong làng âm nhạc Nha Trang và đang hướng tới những mục tiêu cao hơn ở “sân chơi” trong nước. Bên cạnh những bản nhạc flamenco đầy hấp dẫn, những người biết đến Gypsy Flies đều cảm nhận được tinh thần cũng như những hành động thiết thực hướng đến cộng đồng của các thành viên ban nhạc.
. Xuất thân từ một ban nhạc rock
Sau 4 năm chơi nhạc, đến thời điểm này, Gypsy Flies đã định hình được dòng nhạc mình theo đuổi là nhạc flamenco. Tuy nhiên, có một điều khá thú vị ở ban nhạc này là flamenco không phải là loại nhạc mà 6 thành viên trong nhóm hướng tới khi mới thành lập. Vào thời điểm đó, thể loại mà Gypsy Flies hướng tới chính là nhạc rock. Nói về điều này, anh Lê Quang Thịnh - Trưởng nhóm cho biết: “Ban nhạc được hình thành đầu tiên từ một ban nhạc rock. Tuy nhiên, theo thời gian, những thành viên cũ của ban nhạc dần ra đi, chỉ còn mình tôi ở lại và tôi đã quy tụ các thành viên để thành lập Gypsy Flies. Lúc đầu, chúng tôi xác định loại nhạc sẽ chơi là nhạc rock. Nhưng sau thời gian làm nghề, chúng tôi nhận thấy ở Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung còn khá ít các ban nhạc chuyên chơi flamenco, trong khi đó loại nhạc này rất được bạn bè quốc tế ưa chuộng. Vì thế, chúng tôi quyết định theo đuổi nhạc flamenco”. Có lẽ, với xuất thân như vậy nên bây giờ các thành viên trong ban nhạc đều có thể chơi tốt, hát tốt cả 2 loại nhạc flamenco và rock.
![]() |
Một buổi biểu diễn của ban nhạc Gypsy Flies. |
Chứng kiến Gypsy Flies biểu diễn, chúng tôi thực sự bị cuốn hút. Gypsy Flies chỉ sử dụng nhạc cụ mộc để chơi nên khi nghe các bản nhạc như Crazon espinado (Santana), Warteloo (ABBA), Selfcontrol (Laura Branigan)… khán giả luôn cảm nhận được sự chân thật và sức lôi cuốn mạnh mẽ. Hiện tại, Gypsy Flies chuyên biểu diễn ở các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng lớn như Sheraton, Novotel, Diamond Bay, Vinpearl, Sixsenses Hideaway Ninh Van Bay… Các chương trình lớn Gypsy Flies từng tham gia biểu diễn như: Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008; đêm nhạc rock trong Festival Biển 2011. Trong các chương trình biểu diễn của mình, Gypsy Flies thường chơi các bản nhạc quốc tế. Hướng đi trong thời gian tới của ban nhạc là sẽ tập trung sáng tác các tác phẩm cho riêng mình và thực hiện việc thu âm để cho ra album đầu tay.
. Những hoạt động hướng đến cộng đồng
Là ban nhạc đầu tiên ở Khánh Hòa được cấp phép biểu diễn trong phạm vi toàn quốc, bên cạnh chú trọng vào chuyên môn, Gypsy Flies còn luôn có những hành động, nghĩa cử đẹp đối với cộng đồng. Ngay khi ban nhạc mới thành lập, chương trình biểu diễn đầu tiên của Gypsy Flies chính là biểu diễn phục vụ các bạn sinh viên Trường Đại học Nha Trang. Từ sự ra mắt ấy, đến thời điểm này, ban nhạc luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên. Với mục đích tạo thêm hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ đông đảo người dân phố biển, trong 2 năm 2008, 2009, Gypsy Flies đã đứng ra tổ chức liên hoan các ban nhạc rock Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh. Trong các cuộc liên hoan đó, Gypsy Flies đã vận động, quyên góp kinh phí để trao các suất học bổng cho những sinh viên xuất sắc nhất ở một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Nha Trang. Năm 2009, Gypsy Flies đã tổ chức liên hoan các nhóm nhảy hip hop. Đây là một sân chơi ý nghĩa dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê với bộ môn hip hop. Cũng từ liên hoan này, các bạn trẻ đã tự tin hơn trong việc thể hiện khả năng của mình và mạnh dạn tham gia các cuộc thi dành cho loại hình nghệ thuật này. Tại Festival Biển 2011, Gypsy Flies đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động như: tham gia đêm ca nhạc Vũ điệu trên biển (ca khúc Vũ điệu trên biển do chính ban nhạc Gypsy Flies sáng tác); tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Pháp ở các trường đại học, cao đẳng… Anh Lê Quang Thịnh chia sẻ: “Thành lập ban nhạc, trước hết chúng tôi mong muốn có những đóng góp tích cực vào đời sống âm nhạc ở Nha Trang - Khánh Hòa. Cùng với quá trình làm nghề, chúng tôi còn có những hoạt động xã hội để từ đó góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Hy vọng trong thời gian tới, ban nhạc Gypsy Flies sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn”.
4 năm chưa thể nói là dài đối với một ban nhạc, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để định hình phong cách âm nhạc. Đó cũng là khoảng thời gian để công chúng nhận biết được những đóng góp của Gypsy Flies vào đời sống âm nhạc địa phương, cũng như các hoạt động hướng tới cộng đồng của các thành viên ban nhạc.
NHÂN TÂM