
Năm 2011, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng lao động sáng tạo và cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị, góp phần vào việc nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Năm 2011, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng lao động sáng tạo và cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị, góp phần vào việc nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, giới văn nghệ sĩ trong tỉnh đã có buổi họp mặt tại lễ tổng kết và trao giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2011. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc mừng chân thành được các văn nghệ sĩ gửi đến nhau trong niềm vui về một năm hoạt động đạt nhiều thành tựu. Năm qua, Hội VHNT tỉnh đã kết nạp 14 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 350 người. Hội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho các hội viên đến những địa phương trong tỉnh hoặc các địa danh, di tích lịch sử ở khu vực miền Đông Nam bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên… Trại sáng tác VHNT của tỉnh được tổ chức ở TP. Vũng Tàu với sự tham gia của 12 hội viên đã cho thu hoạch nhiều “trái ngọt”. Ngoài ra, nhiều hội viên còn được Hội tạo điều kiện tham gia các trại sáng tác do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội nghệ thuật Trung ương tổ chức. Một điểm nhấn trong hoạt động VHNT tỉnh năm 2011 chính là việc các văn nghệ sĩ đã có điều kiện tham gia nhiều hơn các cuộc triển lãm, chuyên đề sinh hoạt về VHNT, các cuộc thi thơ, thi bút ký như: Triển lãm mỹ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Liên hoan tiếng hát về biển… Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT của tỉnh trong năm qua cũng đã hỗ trợ kinh phí cho gần 100 văn nghệ sĩ để sáng tạo tác phẩm hoặc công bố tác phẩm dưới nhiều hình thức như xuất bản, triển lãm, dàn dựng.
![]() |
| Năm 2011, lực lượng văn nghệ sĩ Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. (Trong ảnh: Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải). |
Cũng trong năm qua, hoạt động VHNT ghi dấu ấn với hàng trăm tác phẩm ảnh nghệ thuật, mỹ thuật được tham gia các triển lãm khu vực, trong nước và quốc tế. Đã có 36 tác phẩm thuộc các thể loại văn học được xuất bản, dàn dựng; gần 100 ca khúc mới được sáng tác và phổ biến rộng rãi trên sóng phát thanh, truyền hình. Lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã được tặng thưởng nhiều giải thưởng cao quý và các huy chương có giá trị. Trong đó, đáng kể là các giải thưởng ở lĩnh vực nhiếp ảnh với 1 giải nhất tập thể, 3 huy chương vàng tại các liên hoan ảnh quốc tế và nhiều huy chương ở các triển lãm khu vực. Lĩnh vực văn nghệ dân gian có 1 giải B của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; lĩnh vực âm nhạc có 1 giải tặng thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lĩnh vực mỹ thuật có 2 giải khu vực; lĩnh vực văn học có nhiều tác giả đạt giải ở các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, về lĩnh vực sân khấu, đây có thể xem là một năm thành công với 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc cho các cá nhân tại những liên hoan về tuồng và dân ca kịch toàn quốc.
Từ những đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong năm qua, Hội đồng xét tặng giải thưởng VHNT 2011 đã đề nghị Thường trực UBND tỉnh quyết định trao tặng giải thưởng VHNT tỉnh cho 17 tác giả, trong đó có 6 giải B và 11 giải C. Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham dự xét tặng giải thưởng VHNT 2011, ông Hoàng Nhật Tuyên - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cho biết: “Nhìn chung, các tác phẩm tham dự xét tặng giải thưởng VHNT năm nay có sự đa dạng về thể loại, được trải đều ở tất cả các lĩnh vực chuyên ngành nghệ thuật. Các tác phẩm đều có nội dung, hình thức nghệ thuật cao và hầu hết đều gắn liền với truyền thống văn hóa lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, cũng như quá trình phát triển của vùng đất Khánh Hòa. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc nghiêm túc, các thành viên trong Hội đồng xét tặng giải thưởng VHNT đều có chung nhận định các tác phẩm dự xét lần này không có trường hợp đạt chất lượng đỉnh cao để trao tặng giải A. Đây cũng là điều dễ hiểu vì trong năm chúng ta vừa trao giải thưởng VHNT Khánh Hòa 5 năm giai đoạn 2006 - 2011”. Có thể thấy, trong bối cảnh xã hội có nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ Khánh Hòa vẫn có những đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
NHÂN TÂM
Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: “Những thành tựu mà đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh đạt được trong thời gian qua đã đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân”.





