
Không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, không coi đây là một nơi để kinh doanh, hoạt động của tụ điểm ca nhạc “Biển khát” (số 126B, Hồng Bàng, TP. Nha Trang) do nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng và một số cộng sự lập nên chỉ nhằm tạo nên một sân chơi,....
Không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, không coi đây là một nơi để kinh doanh, hoạt động của tụ điểm ca nhạc “Biển khát” (số 126B, Hồng Bàng, TP. Nha Trang) do nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng và một số cộng sự lập nên chỉ nhằm tạo nên một sân chơi, một địa chỉ sinh hoạt văn hóa ý nghĩa cho người dân phố biển. Có lẽ, với tấm lòng nhiệt thành như thế, nên dù mới đi vào hoạt động, “Biển khát” đã góp phần giải “cơn khát” cho công chúng yêu âm nhạc phố biển và nhanh chóng được mọi người đón nhận.
Một tối cuối tuần, tôi bỗng nhận được điện thoại của đứa bạn thân: “Đến cà phê Tuổi Ngọc ở 126B Hồng Bàng nghe ca nhạc, thú vị lắm”. Đến nơi, đang loay hoay tìm bạn, tôi bỗng thấy nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng chăm chú điều khiển đèn chiếu lên sân khấu. Hỏi ra mới biết, tụ điểm ca nhạc này do người nhạc sĩ đã ở độ tuổi thất thập kết hợp với một số anh em cùng ý tưởng để thành lập nên. “Sau nhiều ngày suy nghĩ, chúng tôi đã thành lập nên một tụ điểm ca nhạc để đáp ứng nhu cầu thưởng thức và thể hiện năng khiếu âm nhạc của công chúng. Đó đơn thuần là một nơi sinh hoạt văn hóa, qua đó nâng cao gu thẩm mỹ, thị hiếu âm nhạc cho mọi người. Về lâu dài, đó còn có thể là địa điểm để góp phần ươm mầm tài năng cho những bạn trẻ có năng khiếu và niềm đam mê ca hát”, nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng chia sẻ. Với sự hợp tác của cà phê Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng cùng các cộng sự là nhạc sĩ Tăng Long Phước, Lương Văn Báu đã cùng bắt tay thực hiện ý tưởng của mình.
![]() |
| Ca si Ân Nam hát tại tụ điểm ca nhạc "Biển khát" |
Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18-12, tụ điểm ca nhạc được lấy tên “Biển khát” với hàm ý về nỗi khát khao của con người đối với âm nhạc, đó cũng là nỗi khát khao được đồng cảm, giao hòa với nhau trong thế giới của âm thanh và ca từ. Được xây dựng theo phong cách của một tụ điểm ca nhạc thính phòng, nhưng “Biển khát” lại có không gian mở. Sân khấu nhỏ được bài trí gọn gàng, trang nhã với phông nền in hình chiếc đàn violon cùng bản nhạc, xung quanh đặt một vài chậu bông cùng chiếc đàn piano. Vị trí ngồi của khán giả được xếp đặt ở cả trong phòng lẫn ngoài trời tùy theo sở thích của mọi người. Chương trình biểu diễn của “Biển khát” được thực hiện mỗi tuần 3 tối, vào các ngày Thứ năm, bảy và Chủ nhật; bắt đầu vào lúc 20 giờ 30 và kết thúc vào 22 giờ 30. Trong khoảng thời gian 2 tiếng, khán giả sẽ được các giọng ca như Ân Nam, Chí Hiếu, Hữu Nhân, Trúc Linh, Quốc Anh… gửi tới các ca khúc bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam với các sáng tác của Nguyễn Văn Thương, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Tô Vũ… Bên cạnh đó là những ca khúc mới được sáng tác trong thời gian gần đây nhưng đã nhận được sự ái mộ của công chúng. Nhạc cụ chính được sử dụng ở “Biển khát” là đàn piano và đàn violon. Điểm đặc biệt của “Biển khát” chính là đến với tụ điểm âm nhạc này, khán giả không chỉ được nghe hát, mà xen giữa phần biểu diễn các ca khúc còn có những tiết mục múa bụng đầy quyến rũ do các vũ nữ đến từ Câu lạc bộ Phương Đông biểu diễn. Nghệ sĩ múa rối Văn Học - người từng đi biểu diễn múa rối ở rất nhiều quốc gia cũng góp vui với các tiết mục múa rối có một không hai và mỗi đêm diễn là một tiết mục khác nhau. Sự “đổi món” đó làm cho mỗi đêm diễn thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Không chỉ mang đến cho khán giả những gì mình có, “Biển khát” còn biết cách chiều lòng khán giả và luôn khuyến khích khán giả chủ động thể hiện năng khiếu của mình. Trong mỗi đêm diễn, kết cấu chương trình luôn có một phần dành riêng cho khán giả, để mọi người có cơ hội hát tặng nhau những ca khúc mình yêu mến. Để đáp ứng thị hiếu khán giả, qua mỗi đêm diễn, những người phụ trách tụ điểm ca nhạc này luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của khán giả đối với nhạc công, ca sĩ cũng như những người tổ chức. Với tinh thần cầu thị đó, nên dù mới đi vào hoạt động, “Biển khát” đã nhận được sự yêu mến của nhiều người. Trong hướng phát triển sắp tới, nhạc sĩ Đỗ Trí Dũng và các cộng sự còn mong muốn tụ điểm ca nhạc này sẽ là một bước đệm để nuôi dưỡng những bạn trẻ có năng khiếu, có niềm đam mê ca hát được vững bước trên con đường nghệ thuật của bản thân.
Trong bối cảnh ở phố biển Nha Trang còn có ít tụ điểm ca nhạc theo đúng nghĩa, sự xuất hiện của “Biển khát” đã mang đến thêm một địa chỉ âm nhạc, một nơi sinh hoạt văn hóa ý nghĩa cho người dân và du khách.
NHÂN TÂM





