
Với mục đích khuyến khích hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, từ đó tác động vào quá trình giáo dục thẩm mỹ cho các em thiếu niên, nhi đồng, giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa 2011 đã tạo nên một sân chơi rộng rãi cho các em
Với mục đích khuyến khích hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, từ đó tác động vào quá trình giáo dục thẩm mỹ cho các em thiếu niên, nhi đồng, giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Khánh Hòa 2011 đã tạo nên một sân chơi rộng rãi cho các em. Dẫu vậy, giải thưởng năm nay tuy có sự gia tăng về số lượng, nhưng chất lượng có lẽ vẫn chưa đáp ứng sự kỳ vọng của nhiều người.
Chính thức phát động từ ngày 1-1 đến 31-8, Ban tổ chức (BTC) giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi 2011 đã nhận được 27.130 tác phẩm dự thi của các em thiếu nhi trong tỉnh ở cả 3 nhóm tuổi: mẫu giáo, tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) thuộc 240 đơn vị, trường học. So với năm 2010, số lượng tác phẩm năm 2011 tăng hơn 15.570 tranh; tăng 121 đơn vị tham gia. Trong đó, riêng huyện Vạn Ninh đã gửi 11.249 tranh tham gia dự thi (gần bằng tổng số tranh của tất cả các đơn vị tham gia dự thi trong năm 2010). Các đơn vị khác như thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, TP. Nha Trang cũng có số lượng tranh tham gia dự thi tương đối lớn. Nếu phân chia số lượng các tác phẩm dự thi theo nhóm tuổi, sẽ thấy sự gia tăng vượt bậc của lứa tuổi TH với 14.543 tranh; lứa tuổi THCS có 11.460 tranh; lứa tuổi mẫu giáo có 1.127 tác phẩm dự thi. Để có được số lượng tranh nêu trên, công tác tổ chức ở các đơn vị, trường học đã được thực hiện một cách bài bản, quy mô hơn. Ngoại trừ huyện Khánh Sơn năm nay không có tranh tham gia dự thi, những địa phương, đơn vị có tranh dự thi đã phần nào thể hiện được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến hoạt động mỹ thuật, giáo dục thẩm mỹ dành cho các em thiếu niên, nhi đồng. Đây là một động thái tích cực trong công tác giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức cho thế hệ tương lai.
![]() |
| Phụ huynh và học sinh xem tranh đạt giải trưng bày tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. |
Theo đánh giá của BTC, các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề đưa ra, những đề tài được các em thể hiện nhiều nhất là phong cảnh, cuộc sống sinh hoạt, qua đó phản ánh tình yêu quê hương, đất nước; đề tài về tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ; đề tài bảo vệ môi trường; an toàn giao thông… Bên cạnh những kết quả trên, điều đáng nói là khi xem tranh của các em, người xem vẫn cảm thấy có gì đó chưa hài lòng. Lẩn khuất đâu đó vẫn xuất hiện tình trạng tranh vẽ của thiếu nhi nhưng có sự can thiệp của người lớn; có những bức tranh thiếu sự sáng tạo của cá nhân, thể hiện sự đối phó, mang tính sao chép; lại có những tác phẩm mà từ đề tài cho đến tư duy nghệ thuật thể hiện sự quá sức so với lứa tuổi của tác giả; nhiều tác phẩm mà ở đó yếu tố kỹ thuật đã lấn át nét hồn nhiên, trong sáng vốn có của các em…
Giữa một “rừng” hình khối, màu sắc, tư duy, cảm xúc đó, để chọn ra những tác phẩm xứng đáng trao giải quả là một công việc khó đối với các thành viên Ban giám khảo. Tuy nhiên, với thái độ làm việc nhiệt tình, công tâm, những người chấm thi đã nhận ra được những điểm mạnh, yếu của các tác phẩm. Có lẽ vì thế, trong thể lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng tối đa là 225 giải, nhưng Ban giám khảo chỉ đề nghị BTC trao 200 giải. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp là do lứa tuổi TH và THCS tuy có số lượng tranh tham gia nhiều nhưng lại không có nhiều tranh đẹp để xứng đáng trao giải vàng. Chính điều này đã làm giảm số lượng giải thưởng.
Đứng trên phương diện chất lượng để so sánh giữa các địa phương với nhau, có thể thấy huyện Vạn Ninh có số lượng tranh tham dự nhiều, tổng số giải thưởng nhiều. Trong khi đó, huyện Diên Khánh có số lượng tranh dự thi và số lượng tác phẩm đạt giải khoảng bằng 1/4, nhưng số tác phẩm đạt giải vàng lại nhiều hơn huyện Vạn Ninh. Tương tự, các cặp so sánh giữa TP. Nha Trang với TP. Cam Ranh; huyện Cam Lâm với Nhà Thiếu nhi tỉnh… số giải vàng nhiều hơn không nằm ở đơn vị có số tác phẩm dự thi và tác phẩm đạt giải nhiều hơn.
Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi 2011 đã khép lại, điều ghi nhận là số lượng tác phẩm dự thi có sự tăng lên đáng kể, nhưng điều đó không tỷ lệ thuận với chất lượng tác phẩm. Vẫn biết đây đơn thuần chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, nhưng nên chăng, trong lần tổ chức tiếp theo, BTC cần chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, qua đó nâng cao chất lượng cuộc thi.
NHÂN TÂM




